-
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi
Thế giới
13/09/2016 15:41Tổng thống Philippines muốn đặc nhiệm Mỹ rút về nước
Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte ngày 12.9 đã kêu gọi lực lượng đặc nhiệm Mỹ rút khỏi một nhóm đảo ở miền nam nước này.
![]() |
Ông Duterte cho biết công dân Mỹ trên đảo Mindanao ở miền nam Philippines là những mục tiêu hàng đầu đối với nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf, khi chính quyền Manila gia tăng hoạt động chống phiến quân tại đây.
“Họ phải ra đi”, ông Duterte nói trong bài phát biểu tại buổi lễ tuyên thệ dành cho các quan chức mới. “Tôi không gây bất hòa với Mỹ. Nhưng các công dân của nước này phải rời đi, vì họ có thể bị phiến quân bắt cóc để đòi tiền chuộc”.
Phát ngôn viên John Kirby của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chưa có bất cứ liên lạc chính thức nào từ Manila về việc rút quân. Trong khi đó, một quan chức khác của Washington cho biết chỉ có ít lính đặc nhiệm Mỹ đang làm nhiệm vụ liên lạc tại đảo Mindanao.
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Gary Ross cho biết quân đội Mỹ sẽ “trao đổi kỹ với các đối tác Philippines để điều chỉnh hỗ trợ phù hợp với cách thức chống khủng bố mới của chính phủ hiện tại”.
Mỹ đã triển khai lính đặc nhiệm tơi đảo Mindanao vào năm 2002 để huẩn luyện và hỗ trợ các đơn vị đặc nhiệm Philippines chiến đấu chống lại nhóm phiến quân Abu Sayyaf. Số binh sĩ Mỹ có mặt tại đây lúc cao điểm nhất lên tới 1.200 người.
Chương trình hợp tác này chấm dứt vào năm 2015, nhưng một sốt ít binh sĩ Mỹ vẫn ở lại trên đảo Mindanao để làm nhiệm vụ hỗ trợ hậu cần và kỹ thuật. Washington đã chuyển sự tập trung về an ninh ở Philippines sang vấn đề Biển Đông nơi hai nước có chung quan ngại về tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc.
- Mỹ không kích đảo Kharg, tổng thống Trump đe dọa: "Cả một nền văn minh sẽ chết trong đêm nay" (20:00)
- Harry Maguire chính thức ký hợp đồng mới, đập tan tin đồn rời MU (36 phút trước)
- Sàn giao dịch tài sản số Việt Nam: Không thể chỉ chờ vào chính sách (1 giờ trước)
- Tổng Liên đoàn Lao động lấy ý kiến về phương án hoán đổi, kéo dài kỳ nghỉ lễ tháng 4 (1 giờ trước)
- Nghi vấn tân Lãnh đạo tối cao Iran rơi vào tình trạng nguy kịch (1 giờ trước)
- Đà Nẵng: Hai nữ nhân viên gác chắn đường sắt bị hành hung lên tiếng, đối tượng có dấu hiệu sử dụng rượu bia (2 giờ trước)
- Tuyên án vụ hối lộ tại Bộ NN&PTNT: Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhận án phạt nghiêm (2 giờ trước)
- Lý do bất ngờ khiến Mỹ dừng đe dọa quân sự để ngồi vào bàn đàm phán với Iran (2 giờ trước)
- Hà Nội và TP.HCM tiên phong kiểm định khí thải xe máy từ năm 2027 (2 giờ trước)
- Cháy nhà 4 tầng ở TP.HCM, nhiều người tháo chạy thoát thân (2 giờ trước)
