Thế giới

Tổng thống Philippines yêu cầu quân đội cảnh giác sau vụ đánh bom của IS

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom khiến 54 người thương vong tại một trường đại học ở miền nam Philippines.

Theo Reuters, trong ngày 3/12, đại diện của IS đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom xảy ra tại phòng tập thể dục của trường Đại học Mindanao, thành phố Marawi. Vụ việc khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương. "Các thành viên của IS tại Philippines đã kích nổ quả bom", IS thông báo trên Telegram.

Ngay sau khi vụ đánh bom xảy ra, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr đã lên tiếng chỉ trích những kẻ đứng sau vụ việc. Ông Marcos cũng trấn an người dân, đồng thời chỉ thị cho quân đội Philippines đề cao cảnh giác ở miền nam và thủ đô Manila.

Tổng thống Philippines yêu cầu quân đội cảnh giác sau vụ đánh bom của IS
Cảnh sát Philippines

"Tôi lên án mạnh mẽ hành động vô nghĩa và tàn ác do những kẻ khủng bố nước ngoài gây ra với trường đại học Mindanao và người dân Marawi. Cảnh sát và quân đội đã được chỉ thị phải tăng cường bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương. Những kẻ cực đoan sử dụng bạo lực chống lại người dân vô tội sẽ luôn là kẻ thù của xã hội, và chúng tôi sẽ đưa chúng ra trước công lý", Tổng thống Marcos nói.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro nhấn mạnh rằng "có những yếu tố nước ngoài trong vụ đánh bom", và khẳng định các nỗ lực nhằm đưa thủ phạm ra trước pháp luật đang được nhanh chóng tiến hành.

Theo hãng tin Benar News, Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Philippines Romeo Brawner cho rằng vụ đánh bom là một hoạt động trả đũa. Bởi vụ việc xảy ra sau khi quân đội Philippines tiến hành hàng loạt chiến dịch chống lại các nhóm vũ trang thân IS.

Theo Việt Dũng (VietNamNet)

Tổng thống Philippines yêu cầu quân đội cảnh giác sau vụ đánh bom của IS - 1




https://vietnamnet.vn/tong-thong-philippines-yeu-cau-quan-doi-canh-giac-sau-vu-danh-bom-cua-is-2222513.html