-
Vụ cháy nhà 5 người tử vong ở Hà Nội: Các nạn nhân là họ hàng, 2 người quen đến ở nhờ để chữa bệnh -
Cháy căn hộ chung cư 90 Nguyễn Tuân, cột khói đen bốc cao hàng chục mét -
FBI thông báo đã bắt giữ được người phụ nữ gốc Việt nằm trong danh sách truy nã đặc biệt vì gian lận hơn 100 triệu USD -
Mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần từ đêm 17/9, cảnh báo lũ quét và sạt lở -
Nhân chứng kể lại những giờ phút hỗ trợ nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội -
Hiện trường vụ cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội khiến 5 người tử vong thương tâm -
Nam công nhân đột ngột gục xuống, tử vong trong hầm lò ở Quảng Ninh -
Căng thẳng Trung Đông leo thang: Iran tuyên bố hạ UAV Mỹ, Houthi cảnh báo Ả-rập Xê-út -
El Nino rất mạnh, mùa đông miền Bắc được dự báo có nhiều khác biệt -
Tử vi thứ 4 ngày 16/9/2026 của 12 con giáp: Dần căng thẳng, Thìn gặt hái thành quả
Thế giới
18/12/2022 02:34Tổng thống Putin họp khẩn với các chỉ huy quân sự Nga bàn về tình hình Ukraine
"Cuộc họp giữa Tổng thống Putin với chỉ huy các lực lượng tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine diễn ra trong suốt ngày hôm qua" - đài RT (Nga) dẫn thông tin từ Điện Kremlin hôm 17-12 nhưng không cung cấp địa điểm diễn ra cuộc họp.
"Nội dung cuộc họp chủ yếu xoay quanh tình hình tại Ukraine" - đài RT cho biết thêm - "Tổng thống Nga yêu cầu các chỉ huy quân sự đề xuất các kế hoạch ngắn hạn cũng như trung hạn về cuộc xung đột".
Sau cuộc họp chung với tất cả lực lượng, ông Putin làm việc riêng với từng chỉ huy của các cánh quân riêng lẻ.
Những bức ảnh do Điện Kremlin công bố cho thấy cuộc họp có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov và Tướng Sergey Surovikin, Tư lệnh lực lượng Nga tại Ukraine.
Một đoạn video được Điện Kremlin đăng trên Telegram có phát biểu của Tổng thống Putin trước các tướng lĩnh Nga. Tổng thống Putin nói: "Tôi muốn lắng nghe các chỉ huy trong từng lực lượng cụ thể và tôi muốn các chỉ huy hãy đưa ra giải pháp cả trong ngắn và trung hạn về chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine".
Cuộc họp diễn ra sau lời cảnh báo của ông Putin tuần trước rằng hoạt động quân sự ở Ukraine "có thể diễn ra lâu dài". Tuy nhiên, ông lưu ý Nga đã giành được những lợi ích lớn, đề cập đến tuyên bố sáp nhập các vùng của Ukraine hồi tháng 9. Ukraine và phương Tây đã lên án các cuộc trưng cầu này là bất hợp pháp.
Nhà lãnh đạo Nga tiếp tục giải thích rằng cuộc xung đột Ukraine thực sự bắt đầu từ năm 2014 khi Mỹ ủng hộ cuộc đảo chính lật đổ chính quyền Tổng thống dân cử Viktor Yanukovich. Sau đó, Pháp và Đức đã giúp đàm phán lệnh ngừng bắn giữa Kiev và lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine nhưng lại không đảm bảo thực hiện một cách nghiêm túc.
Tổng thống Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhắm vào Ukraine hôm 24-2. Cuộc xung đột đã bước sang tháng thứ 10 nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi các cuộc đàm phán rơi vào bế tắc.
Mỹ đáp trả tuyên bố của Nga về Patriot
Truyền thông Mỹ những ngày qua đưa tin Washington đang cân nhắc khả năng cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa Patriot. Ngay sau đó, phía Nga cảnh báo về "hậu quả khó lường" nếu Mỹ gửi tên lửa Patriot đến Ukraine.
Đáp lại, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Nga phải chịu trách nhiệm về những hành động ở Ukraine. "Các hành động khiêu khích được thực hiện trong toàn bộ cuộc xung đột này đều do Nga thực hiện" - Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel nói trong cuộc họp báo hôm 16-12 và nhấn mạnh - "Mỹ hiện tại không và cũng chưa từng xung đột với Nga".
Theo Bằng Hưng (Nld.com.vn)
- Vai diễn của Vân Dung trong Mùa hè năm ấy gây tranh cãi dữ dội (10:49)
- Một chiếc bánh trung thu có thể tương đương 5 bát cơm, ăn thế nào để không tăng cân? (10:38)
- Singapore đưa loạt hàng xa xỉ từ đại án rửa tiền 2,4 tỷ USD lên sàn đấu giá (10:34)
- Vàng trong nước cao hơn thế giới hơn 10 triệu đồng mỗi lượng (10:12)
- Vụ cháy nhà 5 người tử vong ở Hà Nội: Các nạn nhân là họ hàng, 2 người quen đến ở nhờ để chữa bệnh (10:11)
- Cháy căn hộ chung cư 90 Nguyễn Tuân, cột khói đen bốc cao hàng chục mét (10:00)
- Honda đăng ký bản quyền Ryden 160: Dòng xe ga thể thao mới dự kiến có giá trên 80 triệu đồng (55 phút trước)
- FBI thông báo đã bắt giữ được người phụ nữ gốc Việt nằm trong danh sách truy nã đặc biệt vì gian lận hơn 100 triệu USD (59 phút trước)
- Cầu thủ đắt giá nhất Đông Nam Á chấn thương, Indonesia lo sốt vó trước thềm FIFA ASEAN Cup (1 giờ trước)
- Mỹ và Đức bàn cách định hình “NATO 3.0” (1 giờ trước)