Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Tổng thống Putin ký sắc lệnh đổi tài sản bị phong tỏa

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cho phép các nhà đầu tư nước ngoài có vốn bị phong tỏa ở Nga được phép sử dụng chúng để mua lại tài sản bị phong tỏa của người Nga ở nước ngoài.

Tổng thống Putin ký sắc lệnh đổi tài sản bị phong tỏa
Tổng thống Putin. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, sắc lệnh trên được ký vào ngày 8/11 và có hiệu lực ngay lập tức. Do các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt với Nga, hơn 3,5 triệu người Nga đã bị đóng băng số tài sản trị giá khoảng 1,5 nghìn tỷ Ruble (16,3 tỷ USD) ở nước ngoài.

Theo sắc lệnh, Nga sẽ cho phép công dân của những quốc gia bị nước này coi là không thân thiện mua chứng khoán nước ngoài bị phong tỏa của người Nga bằng cách sử dụng tiền của họ từ tài khoản loại “C.”

Các điều kiện tiến hành các giao dịch liên quan sẽ do Ủy ban Kiểm soát Đầu tư Nước ngoài của chính phủ Nga quy định. Việc tham gia vào quá trình này là tự nguyện. Ở giai đoạn đầu tiên, Nga dự kiến sẽ gỡ bỏ phong tỏa các tài khoản trị giá khoảng 100 tỷ Ruble. 

Nội dung sắc lệnh này nêu rõ, nó được ban hành nhằm đáp trả các hành động của Mỹ cũng như các quốc gia và tổ chức khác mà Nga gọi là "không thân thiện và mâu thuẫn với luật pháp quốc tế".

Theo Hoài Linh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/tong-thong-putin-ky-sac-lenh-doi-tai-san-bi-phong-toa-2213082.html