Thế giới

Tổng thống Putin ra tuyên bố cứng rắn về tình hình Gaza

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16-10 nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Moscow muốn giúp ngăn chặn thảm họa nhân đạo ở Gaza.

Điện Kremlin cho biết ông Putin bày tỏ sự sẵn sàng trong nỗ lực hướng tới "chấm dứt cuộc đối đầu giữa người Palestine và Israel và đạt được giải pháp hòa bình thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao".

Theo hãng tin Reuters, nội dung điện đàm không đề cập đến lệnh ngừng bắn mà Nga đang cố gắng đạt được tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Trong ngày 16-10 (giờ Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu về 2 dự thảo nghị quyết liên quan đến Israel và dải Gaza. Dự thảo do Nga đệ trình kêu gọi ngừng bắn vì mục đích nhân đạo, trong khi dự thảo của Brazil kêu gọi tạm dừng giao tranh, cho phép tiếp cận viện trợ nhân đạo.

Tổng thống Putin ra tuyên bố cứng rắn về tình hình Gaza
Tổng thống Putin đã nói với Thủ tướng Netanyahu trong cuộc điện đàm ngày 16-10 rằng Nga sẵn sàng giúp chấm dứt cuộc đối đầu giữa Israel và người Palestine. Ảnh: Reuters

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã nói với Thủ tướng Netanyahu trong cuộc điện đàm ngày 16-10 rằng Nga sẵn sàng giúp chấm dứt cuộc đối đầu giữa Israel và người Palestine.

 Ông Putin cũng nói với ông Netanyahu về "các bước Nga đang thực hiện để giúp bình thường hóa tình hình, ngăn chặn bạo lực leo thang hơn nữa và ngăn chặn thảm họa nhân đạo ở dải Gaza".

Điện Kremlin cho biết thêm Tổng thống Putin đã thảo luận về sự leo thang của cuộc xung đột giữa Israel và Palestine với các nhà lãnh đạo Iran, Ai Cập, Syria và chính quyền Palestine vào ngày 16-10.

Ông Putin nhấn mạnh bất kỳ hình thức bạo lực nào đối với dân thường đều là không thể chấp nhận được.

Ngoài ra, theo Điện Kremlin, "có mối lo ngại nghiêm trọng về khả năng xung đột leo thang thành một cuộc chiến tranh khu vực" trong các cuộc đối thoại nêu trên.

Người đứng đầu Điện Kremlin cũng được cho là đang thảo luận về Trung Đông và Ukraine với các quan chức bao gồm các giám đốc tình báo và bộ trưởng quốc phòng. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng tình hình đang trở nên tồi tệ hơn, lo lắng cuộc xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát.

Tổng thống Putin ra tuyên bố cứng rắn về tình hình Gaza - 1
Binh sĩ Israel đứng cạnh xe tăng nằm gần biên giới Israel – Lebanon, phía Bắc Israel, ngày 16-10. Ảnh: Reuters

Ngày 16-10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có chuyến công du thứ hai đến Israel tìm cách hạ nhiệt xung đột. Sau khi hội đàm với các quan chức hàng đầu ở Tel Aviv, Ngoại trưởng Blinken khẳng định "cam kết sâu sắc của Mỹ đối với quyền tự vệ của Israel".

Chuyến đi của ông Blinken tập trung vào việc tạo điều kiện viện trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza và nỗ lực nhanh chóng giải cứu gần 200 con tin nằm trong tay Hamas.

Giữa cuộc gặp ngày 16-10 của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cả hai đã trú ẩn trong hầm 5 phút, khi còi báo động không kích vang lên ở TP Tel Aviv.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller cho biết Ngoại trưởng Mỹ và Thủ tướng Israel sau đó tiếp tục thảo luận tại trung tâm chỉ huy của Bộ Quốc phòng Israel.

Đài BBC đưa tin hơn 2.700 người Palestine thiệt mạng, 9.700 người bị thương ở Gaza trong đòn trả đũa của Israel kể từ các cuộc tấn công của Hamas.

Theo Huệ Bình (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/tong-thong-putin-ra-tuyen-bo-cung-ran-ve-tinh-hinh-gaza-20231017074443143.htm