-
Động đất 7,4 độ ở Colombia: 254 người chết, hơn 3.800 người vẫn mất tích -
Bộ GD-ĐT lên tiếng về thông tin "Lịch sử là môn tự chọn" ở cấp THPT -
Vụ bạo hành trẻ tại chùa Bầu: 5 cháu được đưa đi kiểm tra thương tích -
Tử vi thứ 4 ngày 12/8/2026 của 12 con giáp: Dần may mắn tiền bạc, Tuất gặp tiểu nhân -
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi
Thế giới
15/04/2016 17:59Tổng thống Putin thừa nhận sự thật vũ khí Nga
Theo TASS, trong cuộc đối thoại với người dân hôm 14/4, Tỏng thống Putin đã thừa nhận thực tế rằng vũ khí Nga còn tồn tại nhiều hạn chế khi tham gia chiến dịch quân sự tại Syria.
Ông chủ Điện Kremlin cho hay: "Đúng vậy, có rất nhiều hạn chế đã được tìm ra. Tôi sẽ thật thà trong việc này. Tất cả mọi thứ hiện đang được xem xét cần thẩn bởi các chuyên gia quân sự. Chúng tôi đã đưa những chuyên gia này đến Syria ngay khi đang tiến hành chiến dịch để họ kịp thời cập nhật các vấn đề mới".
Trước đó, hãng tin Nga RNS dẫn lời các nguồn tin công nghiệp quốc phòng cho biết nước này đã phát hiện các trục trặc trong hệ thống kiểm soát bay và động cơ của Su-34 và Su-35. Các nguồn tin cho biết thêm rằng những trục trặc này không nghiêm trọng và không gây ảnh hưởng đến chiến dịch.
![]() |
| Chiếc Su-34 mang số hiệu 22 không nhả được bom khi quay về căn cứ. |
Dù Nga tuyên bố những lỗi mắc phải chỉ là "chuyện nhỏ" nhưng còn nhớ ngay trong ngày thứ 2 của chiến dịch không kích Nga thực hiện tại Syria, sự cố xảy đã ra với một chiếc cường kích Su-34 khi máy bay này phải quay về căn cứ mà không ném được bom.
Theo thông tin được Không quân Nga tiết lộ, nguyên nhân là do hệ thống dẫn đường vệ tinh cho loại bom KAB-500S bị trục trặc. Sau khi sự cố xảy ra, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, máy bay ném bom Su-34 đã quay về căn cứ không quân Hmaymeen.
Tướng Igor Konashenkov cho biết thêm, chiếc Su-34 quay về căn cứ Basel al-Assad (còn gọi là Hmaymeen) có số hiệu thân là 22, thuộc trung đoàn không quân số 105, sư đoàn Cờ đỏ Leningrad số 6, căn cứ chính ở Buturlinovka thuộc Quân khu miền Tây.
Ngoài ra, hồi tháng 10/2015, trang Strategy Page đưa tin rằng quân đội Nga phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc bảo trì các máy bay chiến đấu hiện đại tại môi trường nhiều cát và bụi của Trung Đông. Đội bảo trì của Nga phải làm việc thêm giờ để khiến các máy bay thích ứng với môi trường.
"Vũ khí Nga độc nhất thế giới"
Trước khi thừa nhận tình trạng của hàng loạt vũ khí Nga tại Syria, Tổng thống Putin từng gây bất ngờ khi ông tuyên bố những vũ khí tấn công và phòng thủ của Nga sở hữu những tính năng độc nhất không nước nào trên thế giới có được.
Thông tin này được hãng RIA Novosti dẫn lời Tổng thống Putin cho biết. "Đây là các loại vũ khí hiện đại nhất, quân đội các trên thế giới chưa có các hệ thống tấn công và phòng thủ như vậy. Và chúng ta sẽ xuất khẩu cho các đối tác của mình", - ông Putin nói tại cuộc họp với thành viên các đảng phái của Duma Quốc gia.
Ông Putin nói thêm: "Một số loại nào đó đã được biết đến trong lĩnh vực vũ khí tấn công chiến lược, tôi muốn nói đến vũ khí răn đe hạt nhân. Về một cái số loại vũ khí nào đó thì chúng ta chưa nói đến, phải chờ thời điểm phù hợp".
Dù không tiết lộ vũ khí nào sẽ được trang bị trong tương lai gần, nhưng căn cứ vào kế hoạch trang bị mới của Quân đội Nga có thể thấy rằng loại vũ khí có khả năng răn đen hạt nhân mà ông Putin nói đến chính là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiên liệu rắn mới RS-26.
RS-26 là loại tên lửa có sức mạnh khủng khiếp và không thể đánh chặn. “Các cuộc thử nghiệm khẳng định các tính năng chiến-kỹ thuật đặt ra dự định hoàn thành vào tháng 12/2014”, một đại diện Quân đội Nga cho biết.
Loại vũ khí tiếp theo được Nga giới thiệu có khả năng độc nhất vô nhị là tàu ngầm lớp Borei. Hải quân Nga có kế hoạch đóng 8 tàu ngầm hạt nhân lớp Borei tính tới năm 2015. Và tàu ngầm lớp Borei sẽ là "xương sống" lực lượng hạt nhân chiến lược Hải quân Nga trong nhiều thập kỷ tới.
Ngoài những loại vũ khí được Nga giới thiệu là độc nhất vô nhị kể trên, tên lửa Iskander-M vừa được Lục quân Nga trang bị cũng nằm trong danh sách nói trên.
Theo số liệu của chính các chuyên gia trong Hiệp hội các nhà khoa học Mỹ, tên lửa Iskander-M có những tính năng độc nhất vô nhị, khả năng ưu việt và hiệu quả gấp 5-8 lần so với các tên lửa cùng loại của các nước ngoài.
- Apple nâng cấp iOS 27: Âm thầm xóa bỏ phiền ngoái tồn tại nhiều năm trên iPhone (09:07)
- Động đất 7,4 độ ở Colombia: 254 người chết, hơn 3.800 người vẫn mất tích (26 phút trước)
- Trúc Anh "Mắt Biếc" khoe vóc dáng gọn gàng qua ống kính camera thường sau khi giảm 25kg (28 phút trước)
- Pogba sắp bị thanh lý hợp đồng, nguy cơ thất nghiệp dài hạn (40 phút trước)
- Bộ GD-ĐT lên tiếng về thông tin "Lịch sử là môn tự chọn" ở cấp THPT (43 phút trước)
- Diễn biến mới tại dự án gần 7.000 tỷ đồng của Sun Group (49 phút trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam chủ nhà sách buôn bán hơn 33.000 cuốn sách giả (52 phút trước)
- Sau 10 năm, "cậu bé Baby Shark" chính thức ra mắt làm ca sĩ ở tuổi 18 (59 phút trước)
- Vô tình gặp bố vợ cũ sau 10 năm ly hôn, tôi chết lặng khi thấy cô gái đứng bên cạnh ông... (1 giờ trước)
- CLB CAHN nhận hơn 22 tỷ đồng sau khi giành vé vào vòng bảng AFC Champions League Elite (1 giờ trước)
