Thế giới

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Phương Tây chỉ khiến tình hình Ukraine 'tồi tệ hơn'

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng các nước phương Tây vẫn chưa thành công trong việc cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay với Nga.

Nhà lãnh đạo này đưa ra nhận định trên sau khi trở về trong một chuyến thăm Ukraine.

"Cho tới nay, phương Tây vẫn chưa đóng góp được gì để giải quyết vấn đề này. Tôi có thể khẳng định rằng họ chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn", ông Erdogan bình luận.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Phương Tây chỉ khiến tình hình Ukraine 'tồi tệ hơn'
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. 

Tổng thống Erdogan cho rằng, tới nay, Tổng thống Biden "vẫn chưa thể thể hiện được một hướng tiếp cận tích cực cho tiến trình này".

Tổng thống Erdogan nhận định, ông muốn đóng vai trò hòa giải cho căng thẳng hiện nay giữa Nga và phương Tây, Tháng trước, ông Erdogan đã mời Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Người phát ngôn điện Kremlin - Dmitry Peskov xác nhận trên truyền thông Nga ngày 4/2 rằng, chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Tổng thống Putin đang được sắp xếp, đồng thời không loại trừ cuộc gặp tương lai giữa 2 nhà lãnh đạo Nga và Ukraine, song vẫn cho rằng "rất khó" để nói về vấn đề này ở thời điểm hiện tại.

Nga đã bác bỏ cáo buộc của các thành viên NATO rằng Moscow đang chuẩn bị tấn công Ukraine. Mỹ và EU đe dọa sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga nếu nước này có động thái trên.

Moscow muốn NATO đưa ra những đảm bảo mang tính ràng buộc pháp lý về việc sẽ không mở rộng liên minh về phía gần biên giới Nga. NATO đã bác bỏ yêu cầu của Nga nhưng cùng với Mỹ, liên minh này đang đề xuất những bước đi khác để giảm căng thẳng ở Đông Âu./.

Theo Kiều Anh (VOV.vn)




https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-tho-nhi-ky-phuong-tay-chi-khien-tinh-hinh-ukraine-toi-te-hon-post922382.vov