-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
25/04/2025 13:58Tổng thống Trump bác tuyên bố của Trung Quốc về đàm phán thương mại song phương
Theo báo The Guardian, tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump được đưa ra hôm 24/4 sau khi chính phủ Trung Quốc phủ nhận cáo buộc “vô căn cứ” rằng Washington đang tiến gần đến một thỏa thuận với Bắc Kinh.
Tổng thống Trump cho biết Mỹ và Trung Quốc đã tổ chức các cuộc đàm phán vào thứ Năm (24/4) nhằm giúp giải quyết cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
“Chúng tôi có thể sẽ công bố sau, nhưng họ đã có các cuộc họp sáng nay, và chúng tôi đã và đang họp với Trung Quốc”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.
Trước đó, Trung Quốc đã phản ứng mạnh mẽ trước tuyên bố trước đó của ông Trump rằng một thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh đang ở rất gần.
Tại cuộc họp báo ngày 24/4, theo hãng tin Reuters, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn tuyên bố: "Trung Quốc và Mỹ không tiến hành tham vấn hay đàm phán về thuế quan, càng không đạt được thỏa thuận nào". Ông gọi những thông tin như vậy là "tin giả".
Cùng ngày, theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, ông He Yadong, cũng nói trong một cuộc họp báo: “Nếu Mỹ thực sự muốn giải quyết vấn đề, nước này nên lắng nghe các ý kiến lý trí từ cộng đồng quốc tế và các bên liên quan trong nước, dỡ bỏ hoàn toàn tất cả các mức thuế đơn phương áp lên Trung Quốc và tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại bình đẳng”.
Báo The Guardian cho biết ông Trump đã khiến thị trường lạc quan khi nói vào thứ Tư (23/4) rằng Mỹ đang “tích cực” đàm phán với Trung Quốc, và bày tỏ hy vọng đạt được một thỏa thuận có thể “giảm đáng kể” mức thuế hiện đang áp dụng lên đến 145% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ.
Về phía Trung Quốc, vào đầu tháng 4/2025, nước nàyđã trả đũa các mức thuế của chính quyền Trump bằng cách áp đặt mức thuế 125% lên hàng hoá nhập khẩu từ Mỹ, một tình huống mà Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent mô tả là không thể duy trì lâu dài và cho rằng về bản chất đó là một hình thức cấm vận thương mại.
Trước những căn thẳng thuế quan, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva, đã kêu gọi hai bên đình chiến trong cuộc xung đột thương mại leo thang nhằm hạn chế thiệt hại đối với nền kinh tế toàn cầu trong buổi họp báo tại Washington hôm 24/4.
Bà Georgieva không chỉ trích trực tiếp chính quyền Mỹ, nhưng nói rằng “những thay đổi lớn trong chính sách thương mại” đã “làm bùng nổ sự bất định vượt ngoài tầm kiểm soát”.
“Một thỏa thuận thương mại giữa các những người chơi chính là điều thiết yếu, và chúng tôi đang hối thúc họ phải làm điều đó càng sớm càng tốt, vì sự bất định đang gây tổn thất rất lớn”, bà Georgieva nói thêm.
“Tôi không thể nhấn mạnh điều này đủ mạnh: khi không có sự chắc chắn, doanh nghiệp sẽ không đầu tư, người tiêu dùng sẽ tiết kiệm thay vì chi tiêu, và điều này càng làm suy yếu thêm triển vọng tăng trưởng vốn đã yếu đi”, bà Georgieva giải thích.
Tổng thống Trump và đội ngũ của ông đã nhiều lần nhấn mạnh số lượng các quốc gia mong muốn ký kết thỏa thuận thương mại kể từ khi ông áp đặt các mức thuế trong ngày được gọi là “ngày giải phóng” – và sau đó tạm dừng một phần vào đầu tháng này. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có thỏa thuận nào được ký kết.
IMF tuần này đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu và cảnh báo về những rủi ro giảm sút thêm nếu cuộc chiến thương mại tiếp tục leo thang. “Nói một cách đơn giản, nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với một phép thử mới và nghiêm trọng”, bà Georgieva phát biểu.
Bà Georgieva cũng cho biết tình hình đặc biệt khó khăn vì nhiều quốc gia hiện có rất ít dư địa chính sách sau khi đã trải qua một loạt cú sốc kinh tế trong những năm gần đây.
Khi được hỏi về tâm trạng của các phái đoàn từ các quốc gia thành viên của IMF có mặt tại Washington trong tuần này, bà Georgieva nói: “Các nước thành viên đang rất lo lắng”.
“Chúng ta vừa mới chuẩn bị bước vào con đường ổn định hơn sau nhiều cú sốc. Chúng tôi từng dự báo mức tăng trưởng 3,3%, và thật ra chúng tôi còn lo lắng rằng con số đó chưa đủ mạnh - và giờ thì đây là những gì chúng ta đang đối mặt”, bà Georgieva nói thêm. IMF hiện đang dự báo tăng trưởng toàn cầu ở mức 2,8% trong năm nay.
Theo Thành Nam (Báo Tin Tức và Dân Tộc)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)