-
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con -
Hé lộ lời khai của nữ giám đốc trong vụ lừa đảo bán vé show "Về đây bốn cánh chim trời" -
Nhìn lại năm 2025: Khi những tiên đoán từ gần ba thập kỷ trước của người Mỹ trở thành sự thật
Thế giới
19/12/2017 21:04Tổng thống Trump cam kết ưu tiên phòng thủ cho Đài Loan
Cụ thể, trong mục có tựa đề “Chiến lược trong bối cảnh khu vực” của tập tài liệu 55 trang có nêu: “Chúng ta sẽ duy trì quan hệ mạnh mẽ với Đài Loan theo chính sách “một Trung Quốc”... trong đó chúng ta cam kết theo Đạo luật quan hệ Đài Loan là cung cấp nhu cầu phòng thủ hợp pháp của Đài Loan và ngăn chặn ép buộc”.
Nội dung trên cho thấy Tổng thống Trump sẽ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan, theo bình luận của báo Taiwan News.
Lâu nay, Trung Quốc luôn giận dữ phản đối mỗi khi Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan.
Trong năm đầu của nhiệm kỳ, Tổng thống Trump dường như chưa muốn bán vũ khí cho Đài Loan vì muốn Bắc Kinh hỗ trợ gia tăng sức ép lên CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây ông Trump cho rằng Trung Quốc không có tác động hiệu quả tới chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, nên có thể đang có cách tiếp cận cứng rắn hơn, theo Taiwan News.
Cũng theo Taiwan News, việc đề cập từ “ép buộc” trong chiến lược quốc gia của Tổng Thống Trump có thể liên quan tới dấu hiệu cho thấy Trung Quốc có lẽ đang tìm cách cô lập và gây sức ép lên Đài Loan sau khi bà Thái Anh Văn lên lãnh đạo Đài Loan hồi tháng 5.2016 và từ chối công nhận “Đồng thuận 1992”. Đồng thuận này được Trung Quốc và Đài Loan ký kết năm 1992, theo đó công nhận nguyên tắc “một Trung Quốc” và được diễn giải theo những cách khác nhau của mỗi bên.
Chiến lược quốc gia của Tổng thống Trump được công bố sau khi căng thẳng giữa hai bờ eo biển Đài Loan gia tăng theo sau tuyên bố hôm 9.12 của Công sứ Lý Khắc Tân thuộc Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ rằng Bắc Kinh sẽ động binhnếu chiến hạm Mỹ ghé thăm Đài Loan.
Cách đây vài ngày, không quân Trung Quốc công bố đoạn phim chiếu cảnh nhiều chiến đấu cơ và oanh tạc cơ diễn tập tuần tra bao quanh Đài Loan.
Nhà phân tích quân sự Antony Wong ở Macau nhận định với tờ South China Morning Post rằng cuộc tuần tra bao quanh Đài Loan là “rất bất thường”.
Ông Wong còn cho rằng việc Bắc Kinh triển khai các chiến đấu cơ, máy bay giám sát tới diễn tập gần Đài Loan trong thời gian qua cho thấy “Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đang chuẩn bị chiến tranh với Đài Loan”.
Theo Văn Khoa (Thanh Niên Online)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (4 phút trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (5 phút trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (36 phút trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (43 phút trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (44 phút trước)
- Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội (47 phút trước)
- Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu (50 phút trước)
- HLV Kim Sang-sik gặp khó vì loạt chấn thương của U23 Việt Nam, phải bổ sung gấp "viện binh" (55 phút trước)
- Đạo diễn Vbiz tung bộ ảnh cầu hôn bạn gái giữa núi tuyết Hàn Quốc (1 giờ trước)
- Vụ siêu trộm khoét vách ngân hàng tại Đức: 30 triệu Euro "không cánh mà bay" giữa kỳ nghỉ Giáng sinh (1 giờ trước)