-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
Thế giới
10/10/2020 16:07Tổng thống Trump đã đúng: Mỹ bắt đầu xuất hiện phiếu bầu bị lỗi
Nguyên nhân khiến phiếu bầu bị lỗi xuất phát từ trục trặc của một máy đút phiếu vào phong bì gửi đi. Một số phong bì đưa nhầm danh sách ứng viên, còn những phiếu khác bị gửi sai địa chỉ. Số phiếu gặp vấn đề chiếm khoảng 20% tổng số phiếu được gửi tới cư dân hạt Franklin.
Tổng thống Mỹ Donald Trump, người luôn tỏ ra hoài nghi hình thức bỏ phiếu qua thư, nhanh chóng nhận thông tin về sai sót tại bang Ohio và chỉ trích đây là hành vi "gian lận". Tuy nhiên, giới chức Franklin bác bỏ cáo buộc, khẳng định "mọi phiếu bầu sẽ được tính" và cuộc bầu cử sẽ diễn ra công bằng, dù thừa nhận họ đã mắc "sai lầm nghiêm trọng".
"Ủy ban đã bắt đầu quá trình in, gói và gửi 49.669 phiếu bầu thay thế, hy vọng chúng được chuyển đến Bưu cục Mỹ trong vòng 72 giờ để tiến hành chuyển phát", giới chức bầu cử hạt Franklin, địa phương đông dân nhất bang Ohio và là nơi đặt thủ phủ Columbus, cho biết trong thông cáo hôm 9/10.
"Chúng tôi muốn làm rõ rằng tất cả cử tri từng nhận phiếu bầu lỗi sẽ được gửi lại một lá phiếu chính xác. Những biện pháp giám sát chặt chẽ được áp dụng nhằm đảm bảo mỗi cử tri chỉ có thể bỏ một phiếu bầu", tuyên bố có đoạn viết.
Bang Ohio được đánh giá là một bang chiến trường quan trọng trong các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ gần đây, với cách biệt giữa hai ứng viên Dân chủ và Cộng hòa thường không quá lớn. Bang này có tới 18 phiếu đại cử tri. Năm 2016, Tổng thống Trump đánh bại đối thủ Hillary Clinton tại Ohio với cách biệt 8 điểm phần trăm, lớn nhất kể từ năm 1988.
Thăm dò do CNN và SSRS công bố hôm 06/10 cho thấy ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden dẫn trước tổng thống Trump 16 điểm phần trăm, cao nhất từ khi chiến dịch tranh cử khởi động.
Đức Minh (nguoiduatin.vn)








- 5 mẫu SUV chuẩn bị ra mắt: Cái tên nào được người Việt mong chờ nhất? (15:02)
- Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít (13 phút trước)
- Fermin Lopez từ chối MU, Chelsea: Tình yêu Barca thắng tiền bạc (14 phút trước)
- Nhóm vận chuyển 113kg vàng xuyên biên giới bằng xe ba gác hầu tòa (15 phút trước)
- Phi Thanh Vân thông báo lấy chồng lần 3 (20 phút trước)
- Clip HIEUTHUHAI bị vây kín, kéo áo sờ soạng gây bức xúc (32 phút trước)
- Đụng độ đẫm khói cay ở biên giới, nhiều người bị thương: Thái Lan ra "tối hậu thư" 30 ngày cho Campuchia (32 phút trước)
- Cô gái bán xe hơi của bạn trai để mua túi Chanel (36 phút trước)
- Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nhưng không trả lại ở Hải Phòng nói gì? (44 phút trước)
- Đánh giá iPhone Air: Đổi lại gì để có độ mỏng? (49 phút trước)




