Trong một động thái đầy quyết liệt nhắm vào các cơ sở giáo dục danh tiếng, Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố chính quyền Mỹ sẽ yêu cầu Đại học Harvard phải bồi thường khoản tiền lên tới 1 tỷ USD, đồng thời lên án gay gắt những tư tưởng đang tồn tại bên trong ngôi trường này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng hôm 2/2/2026. Ảnh: Reuters.

Cụ thể, vào ngày 2/2, thông qua mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump đã trực tiếp cáo buộc Đại học Harvard là nơi "cực kỳ bài Do Thái" và cho rằng ngôi trường này đã cung cấp "nhiều thông tin nhảm nhí" cho tờ New York Times. Ông nhấn mạnh rằng phía chính phủ đang yêu cầu một khoản bồi thường trị giá 1 tỷ USD và khẳng định mong muốn chấm dứt mọi sự dính dáng đến Đại học Harvard trong tương lai. Tuy nhiên, nội dung bài đăng chưa chỉ rõ chi tiết những thiệt hại cụ thể mà ngôi trường này đã gây ra để dẫn đến mức bồi thường khổng lồ nói trên.

Sự việc trở nên nóng hơn khi tờ New York Times trước đó đăng tải thông tin cho rằng Đại học Harvard đã đạt được một số nhượng bộ trong các cuộc đàm phán với chính phủ Mỹ. Theo tờ báo này, chính quyền Trump đã phải rút lại yêu cầu bồi thường 200 triệu USD trước đó trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ Tổng thống sụt giảm do làn sóng phẫn nộ từ các chính sách nhập cư cứng rắn và vụ việc đặc vụ liên bang bắn chết hai công dân tại bang Minnesota.

Ngay lập tức, Tổng thống Trump đã bác bỏ thông tin từ phía truyền thông, khẳng định bài báo của New York Times là "hoàn toàn sai" và yêu cầu một sự đính chính công khai.

Thực tế, mối quan hệ giữa chính quyền Trump và Đại học Harvard vốn đã căng thẳng từ trước. Chính phủ Mỹ đã từng thực hiện việc cắt giảm hàng trăm khoản tài trợ dành cho các nhà nghiên cứu tại đây với lý do trường chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc bảo vệ sinh viên Do Thái khỏi tình trạng quấy rối. Phía chính quyền cũng bày tỏ tham vọng sử dụng nguồn ngân sách liên bang để thúc đẩy những thay đổi tại các trường đại học mà họ cho là đang bị ảnh hưởng bởi "chủ nghĩa bài Do Thái và hệ tư tưởng cánh tả cực đoan".

Đáp lại các đòn trừng phạt tài chính từ chính phủ, Đại học Harvard đã chọn con đường pháp lý khi đệ đơn kiện chính quyền Mỹ. Trong khi đó, nhiều cái tên khác thuộc khối Ivy League như Đại học Columbia, Đại học Pennsylvania và Đại học Brown đã chọn cách dàn xếp, chấp nhận các yêu cầu từ phía chính phủ để đạt được thỏa thuận chung.

Hiện tại, phía Đại học Harvard vẫn giữ thái độ im lặng và chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào trước tuyên bố đòi bồi thường 1 tỷ USD của Tổng thống Trump. Cuộc đối đầu giữa Nhà Trắng và một trong những biểu tượng giáo dục hàng đầu thế giới dự kiến sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp.

QT (SHTT)