-
Một phòng thi ở Nghệ An bị tố có 13 điểm 10 Toán: Hiệu trưởng lên tiếng, Sở GD ĐT tỉnh vào cuộc -
Miền Bắc đón đợt mưa cực lớn từ hôm nay, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ hình thành bão -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân -
Lật canô ở Phú Quốc, 15 người tử vong -
Chỉ vì 5 câu kể tội chồng trên mạng, nàng dâu không ngờ phải dự cuộc họp gia đình ngay trong đêm -
Việt Nam lập cột mốc mới tại Olympic Vật lý quốc tế với 4 HCV, lần đầu góp mặt trong top 7 thế giới -
Vụ bé gái 3 tuổi bị cha dượng bạo hành: Chỉ đạo khẩn từ Sở Y tế TP.HCM -
Vụ nghi tiêu cực thi tốt nghiệp THPT 2026 ở Phú Thọ: Công an bác bỏ tin đồn, thủ phạm phải xin lỗi -
Bộ Giáo dục và Đào tạo có 2 tân Thứ trưởng -
3 đại học ở Việt Nam được định hướng trở thành đại học tinh hoa vào năm 2030: 2 trường ở Hà Nội
Thế giới
31/10/2025 09:37Tổng thống Trump hé lộ lý do tuyên bố thử nghiệm hạt nhân ngay lúc này
Tuyên bố gây sốc toàn cầu được đưa ra trong bối cảnh ông Trump đang thực hiện chuyến công du châu Á then chốt. Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 30/10, ông Trump khẳng định: “Do các quốc gia khác đang tiến hành thử nghiệm, tôi đã chỉ thị cho Bộ Chiến tranh bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân của chúng ta trên cơ sở bình đẳng. Quá trình này sẽ được triển khai ngay lập tức”.
Thông điệp này được đưa ra chỉ ít phút trước cuộc gặp thượng đỉnh được mong đợi từ lâu với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Busan (Hàn Quốc) – một cuộc gặp nhằm khôi phục ổn định kinh tế và thương mại.

Áp lực từ Nga và Trung Quốc
Quyết định tái khởi động các vụ thử hạt nhân – điều mà Mỹ đã tự nguyện dừng lại từ năm 1992 – xuất phát từ bối cảnh căng thẳng gia tăng. Khi được hỏi tại sao lại công bố kế hoạch ngay trước khi gặp ông Tập, ông Trump trả lời thẳng thắn: “Liên quan đến những người khác thôi”.
Trên chuyên cơ Không lực Một, ông giải thích: “Họ dường như đều đang thử nghiệm hạt nhân. Chúng ta đã dừng việc đó nhiều năm rồi, nhưng khi họ làm, tôi nghĩ chúng ta cũng nên làm vậy”.
Động thái của ông Trump diễn ra khi Washington theo dõi sát sao việc cả Trung Quốc và Nga đều đẩy mạnh phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến. Chỉ đầu tuần này, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga đã thử thành công tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik và ngư lôi hạt nhân Poseidon, vốn được ca ngợi là "vô song trên thế giới".
Trong khi đó, Trung Quốc cũng được cho là đang nhanh chóng mở rộng kho vũ khí của mình, ước tính tăng gấp đôi từ 300 đầu đạn năm 2020 lên khoảng 600 vào năm 2025 và có thể vượt 1.000 vào năm 2030. Tại cuộc duyệt binh hồi tháng 9, Bắc Kinh cũng lần đầu tiên phô diễn đầy đủ "bộ ba hạt nhân" (mặt đất, trên biển và trên không).
"Thử nghiệm" nghĩa là gì?
Hiện vẫn chưa rõ ông Trump ám chỉ một vụ thử nổ hạt nhân thực tế, hay chỉ là thử nghiệm các hệ thống mang đầu đạn, như các tên lửa Trident mà Mỹ đã phóng từ tàu ngầm hồi tháng 9. Các cường quốc quân sự hàng đầu, bao gồm cả Trung Quốc (lần cuối năm 1996), đều chưa tiến hành một vụ nổ hạt nhân thực sự nào từ những năm 1990.
Một báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) hồi tháng 8 cho biết, Mỹ sẽ cần từ 24 đến 36 tháng để chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân thực tế kể từ khi có lệnh của tổng thống. Tờ New York Times phân tích rằng cụm từ "trên cơ sở bình đẳng" có thể chỉ ám chỉ việc phô diễn sức mạnh tên lửa, chứ không nhất thiết là kích nổ vũ khí.
Nguy cơ về một cuộc chạy đua vũ trang mới
Tuyên bố của ông Trump được đưa ra chỉ khoảng 100 ngày trước khi hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Mỹ và Nga (New START) hết hiệu lực. Động thái này được đánh giá có thể là một đòn bẩy gây áp lực trong việc đàm phán một hiệp ước mới, đặc biệt là khi ông Trump muốn đưa Trung Quốc vào bàn đàm phán.
Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo về những hậu quả khôn lường. Ông Hans Kristensen thuộc Liên đoàn các Nhà khoa học Mỹ nhận định hành động này là "liều lĩnh" và "gần như chắc chắn sẽ thúc đẩy Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan nối lại thử nghiệm" – điều mà các quốc gia đó có thể hưởng lợi nhiều hơn Mỹ.
Đáng lo ngại hơn, các phân tích hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy cả Mỹ, Nga và Trung Quốc dường như đều đã xây dựng các cơ sở mới tại các bãi thử hạt nhân cũ của họ, làm dấy lên nghi ngại rằng một kỷ nguyên chạy đua vũ trang mới có thể đang đến rất gần.
- Louis Phạm có động thái đáng chú ý khi bị réo tên liên tục, tiết lộ sự cố đang gặp phải (23:03)
- HLV Scaloni dập tắt tin đồn FIFA "dọn đường" cho Argentina: "Năm 2026 rồi, công nghệ không biết nói dối!" (2 giờ trước)
- Trương Bá Chi thiếu máu nghiêm trọng nhưng vẫn lao lực, sức khỏe báo động ở tuổi 46 (2 giờ trước)
- Apple chính thức khởi kiện OpenAI vì cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại (2 giờ trước)
- Thanh Hóa: Chập điện thiêu rụi hệ thống làm mát, gần 10.000 con gà đến ngày xuất bán chết ngạt trong chuồng (2 giờ trước)
- Thanh Hóa: Kiên quyết thu hồi các dự án cụm công nghiệp "treo" và xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu (2 giờ trước)
- Thảm kịch lật canô tại Phú Quốc: Thủ tướng ra công điện chỉ đạo khẩn (2 giờ trước)
- Tân Lãnh tụ Tối cao Iran thề trả thù cho người cha quá cố (3 giờ trước)
- Nợ công nước Mỹ áp sát ranh giới đỏ 40.000 tỷ USD (3 giờ trước)
- NASA ráo riết săn lùng tình nguyện viên cho sứ mệnh "Sao Hỏa": Thử thách sống cô độc một năm đổi lấy tấm vé lịch sử (3 giờ trước)