Thế giới

Tổng thống Trump ngụ ý có thể đưa Mỹ trở lại thỏa thuận Paris

Ông Trump khẳng định hai lãnh đạo có thể hợp tác bất chấp những khác biệt rõ ràng trong vấn đề biến đổi khí hậu, ngụ ý ông có thể xem xét việc Mỹ quay trở lại thỏa thuận Paris.

Ông Trump khẳng định hai lãnh đạo có thể hợp tác bất chấp những khác biệt rõ ràng trong vấn đề biến đổi khí hậu, ngụ ý ông có thể xem xét việc Mỹ quay trở lại thỏa thuận Paris.

Theo Guardian, khi được hỏi liệu ông có cân nhắc lại quyết định rút khỏi thỏa thuận này hay không, tổng thống Mỹ đã đưa ra một câu trả lời nước đôi. 

"Một điều gì đó có thể xảy ra đối với hiệp định Paris. Chúng ta hãy cùng chờ xem điều gì xảy ra. Chúng ta sẽ nói về chuyện đó trong thời gian tới", ông Trump nói.

Nhưng ngay sau đó ông nhún vai nói tiếp: "Nếu chuyện đó (việc Mỹ quay trở lại hiệp định Paris) xảy ra thì đó sẽ là điều tuyệt vời, còn không thì cũng ổn thôi".

Ông chủ Nhà Trắng thừa nhận Pháp và Mỹ có những bất đồng song sẽ không làm gián đoạn mối quan hệ hữu nghị có từ thời Cách mạng Mỹ giữa hai nước. 

Tong thong Trump ngu y co the dua My tro lai thoa thuan Paris hinh anh 1

Tổng thống Donald Trump (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Getty.

Tổng thống Macron nói mặc dù không đồng tình, ông hiểu vì sao ông Trump quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận Paris. "Tôi hiểu rằng giữ lại công ăn việc làm là điều quan trọng", ông Macron nói. "Tôi sẵn sàng tiếp tục làm việc với phía Mỹ".

Thừa nhận những khác biệt rõ ràng với ông Trump, song ông Macron cũng nhấn mạnh hai nhà lãnh đạo có thể thảo luận tìm ra cách tốt nhất để chống lại "mối đe dọa toàn cầu từ những kẻ thù đang cố gắng phá hoại chúng ta", với trọng tâm là cuộc chiến chống khủng bố.

Tổng thống Trump tới Paris ngày 13/7 trong chuyến thăm theo lời mời của người đồng cấp Macron. Đây là lần gặp nhau thứ ba của hai nhà lãnh đạo chỉ trong vài tháng kể từ khi ông Macron nhậm chức. Tuần trước, họ gặp nhau ở Hội nghị G20 tại Hamburg, Đức.

Ngày 14/7, hai vị tổng thống sẽ tham dự lễ duyệt binh trên đại lộ Champ-Elysees nhân kỷ niệm quốc khánh Pháp, hay còn gọi là Ngày Phá ngục Bastille, một sự kiện quan trọng trong Cách mạng Pháp diễn ra vào năm 1789.

Ông Trump và ông Marcon, đều nhậm chức trong năm nay, dường như không có nhiều điểm chung. Hồi tháng trước, tổng thống Mỹ đã quay lưng với Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, làm phật lòng nhiều lãnh đạo châu Âu, trong đó có vị tổng thống trẻ tuổi của Pháp.

Tuy nhiên, chính phủ Pháp đã nhấn mạnh rằng ông Macron sẽ nỗ lực để tái khẳng định "sự gắn kết lịch sử" giữa 2 đồng minh cũng như ngăn Mỹ đi vào hoàn cảnh "bị cô lập".

Theo Nguỵ An (Tri Thức Trực Tuyến)