Thế giới

Tổng thống Ukraine có chuyến đi quan trọng đến Đức, Pháp

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến có mặt tại hai quốc gia châu Âu trong ngày 16-2.

Theo Reuters, chuyến công du của Tổng thống Ukraine nhằm cố gắng thúc đẩy hỗ trợ quân sự quan trọng và ký kết các cam kết an ninh song phương.

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh quân đội Kiev đang cố gắng ngăn chặn lực lượng Nga tiến gần thị trấn Avdiivka ở phía Đông Ukraine. 

Hiện tại, Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực và dự trữ đạn dược, trong khi viện trợ quân sự của Mỹ đã bị trì hoãn trong nhiều tháng.

Tổng thống Ukraine có chuyến đi quan trọng đến Đức, Pháp
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

Chuyến đi hôm 16-2 của ông Zelensky cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông thay thế tư lệnh quân đội nổi tiếng của mình và cải tổ bộ chỉ huy quân sự, điều mà ông cho là cần thiết để đối mặt với những thách thức đang thay đổi trên mặt trận.

Đức và Pháp dường như đã sẵn sàng trở thành đồng minh thứ hai và thứ ba của Ukraine ký các thỏa thuận an ninh song phương nhằm thiết lập các điều khoản để tiếp tục hỗ trợ cho đến khi Ukraine đạt được mục tiêu gia nhập NATO.

Thông tin chi tiết về các thỏa thuận sẽ được ký với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz vẫn chưa được biết, song Kiev cho biết họ muốn sử dụng thỏa thuận đầu tiên được ký với Anh vào tháng 1 làm khuôn khổ.

Trước đó, London cho biết thỏa thuận này đã chính thức hóa một loạt hỗ trợ mà nước này đã và sẽ tiếp tục cung cấp cho an ninh của Ukraine. 

Phía Anh cũng đưa ra cam kết tổ chức tham vấn với Kiev trong vòng 24 giờ trong trường hợp Ukraine phải đối mặt với một cuộc tấn công vũ trang của Nga trong tương lai, đồng thời cung cấp hỗ trợ an ninh nhanh chóng và bền vững.

Các quan chức Pháp đưa ra rất ít thông tin chi tiết về thỏa thuận song phương giữa Paris và Kiev trước lễ ký kết dự kiến diễn ra tại Cung điện Elysee ở Paris vào tối 16-2.

Họ cho biết thỏa thuận này bao gồm các yếu tố kinh tế và tài chính, chứ không chỉ giới hạn ở các yếu tố quân sự và theo một quan chức Pháp sẽ là sự hỗ trợ lâu dài. Một số con số cụ thể sẽ được đưa ra trong thỏa thuận.

Trong khi đó, Đức đang thúc ép cả các đối tác châu Âu và Mỹ phải có những cam kết chặt chẽ hơn về cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Thủ tướng Đức đã tới Washington gần đây với mục đích trên. 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết nước ông dự kiến chi 3,5 tỉ euro cho nguồn cung cấp đạn dược trong năm nay và mức cung cấp sẽ gấp 3-4 lần năm 2023.

Ông Zelenskiy cũng dự kiến phát biểu tại hội nghị an ninh Munich vào ngày 17-2. Một số cuộc gặp song phương bên lề đã được lên kế hoạch, bao gồm với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.

Theo Anh Thư (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/tong-thong-ukraine-co-chuyen-di-quan-trong-den-duc-phap-196240216153343348.htm