-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
03/02/2019 14:16Tổng thống Venezuela kêu gọi bầu cử sớm
"Các bạn muốn những cuộc bầu cử? Các bạn muốn bầu cử sớm? Chúng ta sẽ có những cuộc bầu cử quốc hội", Reuters dẫn lời ông Maduro phát biểu trước những người ủng hộ hôm 2/2 tại thủ đô Caracas, trong cuộc biểu tình nhân kỷ niệm 20 năm ngày cố tổng thống Hugo Chavez nhậm chức.
Ông Maduro cho biết sẽ tham vấn Hội đồng Lập hiến về việc tổ chức bầu cử quốc hội Venezuela mà phe đối lập đang kiểm soát. Nếu Hội đồng Lập hiến ủng hộ, cuộc bỏ phiếu có thể diễn ra trong năm nay.
Tuy nhiên, nghị sĩ phe đối lập Armando Armas cho rằng đề nghị tổ chức bầu cử quốc hội sớm, vốn dự kiến diễn ra vào năm 2020, chỉ là một hành động khiêu khích khác của chính phủ.
"Maduro không phải là tổng thống và Hội đồng Lập hiến không hợp pháp, không có giá trị", ông này nói.
Hội đồng Lập hiến là cơ quan lập pháp tối cao của Venezuela được bầu ra từ năm 2017, có quyền sửa đổi và dự thảo hiến pháp. Trong khi đó, quốc hội do phe đối lập kiểm soát không được Toà án tối cao công nhận.
Áp lực trong nước và quốc tế lên ông Maduro ngày càng tăng kể từ khi thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido tự xưng là tổng thống lâm thời của Venezuela và kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống mới, công bằng, sau cuộc bỏ phiếu gây tranh cãi năm ngoái.
Hôm qua, Francisco Yanez, một chỉ huy không quân, trở thành tướng Venezuela đầu tiên tuyên bố ủng hộ Guaido và cho hay "một cuộc chuyển dịch sang chế độ dân chủ sắp xảy ra".
Theo Anh Ngọc (VnExpress.net)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)