Trong phiên điều trần mới nhất tại New York, ông Maduro đối mặt với những rào cản pháp lý về tài chính, trong khi phía Mỹ vẫn giữ quan điểm cứng rắn về các cáo buộc buôn lậu ma túy.

Ngày 26/3/2026, ông Nicolás Maduro đã có lần thứ hai xuất hiện tại tòa án liên bang ở Manhattan kể từ khi bị dẫn giải sang Mỹ. Trọng tâm của phiên tòa lần này không xoay quanh các tình tiết tội danh mà tập trung vào một vấn đề tài chính then chốt. Liệu ông Maduro có được dùng ngân sách quốc gia Venezuela để trả án phí hay không?

Đội ngũ pháp lý của ông Maduro lập luận rằng việc Washington đóng băng nguồn tiền này đang vi phạm Tu chính án thứ Sáu của Hiến pháp Mỹ, tước bỏ quyền tự do chọn lựa luật sư của bị cáo.

27-1774574986-tong-thong-venezuela-nicolas-maduro-hau-toa-lan-hai-tai-my
Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị dẫn giải ra tòa hồi tháng 1. Ảnh: Reuters

Phía công tố viên Mỹ đưa ra những lý lẽ đanh thép để bác bỏ yêu cầu trên. Mỹ không công nhận ông Maduro là nguyên thủ hợp pháp của Venezuela, do đó ông không có quyền định đoạt tài sản công cho mục đích cá nhân.

Việc phong tỏa tài chính là một phần trong chiến lược trừng phạt nhằm bảo vệ lợi ích đối ngoại của Mỹ.

Dù Thẩm phán liên bang Alvin Hellerstein có bày tỏ sự hoài nghi trước lập luận của công tố viên, do Mỹ vừa nới lỏng một số lệnh trừng phạt gần đây, ông vẫn khẳng định vụ án sẽ tiếp tục diễn ra và không có chuyện bác bỏ cáo trạng.

Vụ án này là hệ quả của một chiến dịch quân sự bất ngờ do Mỹ thực hiện tại Caracas vào đầu năm 2026. Cùng ngày diễn ra phiên tòa, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang xem xét bổ sung các tội danh mới đối với ông Maduro, báo hiệu một giai đoạn căng thẳng cực độ trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

TN (SHTT)