Thế giới

Tổng thống Zelensky tới 'điểm nóng' Bakhmut, Nga phản bác cáo buộc của Tư lệnh Ukraine

Tổng thống Ukraine Zelensky đã tới thăm thành phố Bakhmut - điểm nóng ở vùng Donetsk. Nga bác bỏ cáo buộc của Tư lệnh Ukraine về khả năng tổ chức các hoạt động quân sự từ Belarus.

Theo AP, trong ngày 20/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới thăm thành phố Bakhmut, nơi đang diễn ra những cuộc giao tranh khốc liệt nhất tại vùng Donetsk.

"Tình hình tại đây vẫn đang rất phức tạp. Nhưng điều quan trọng là các binh sĩ của chúng ta vẫn ở đây", ông Zelensky nói.

Thông tin từ Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, ông Zelensky đã trò chuyện và động viên các binh sĩ tại tiền tuyến, đồng thời trao tặng cho họ một số giải thưởng.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar là người tháp tùng ông Zelensky trong chuyến thăm này. Cả 2 quan chức Ukraine đều mặc áo chống đạn và vui vẻ chụp hình cùng với các binh sĩ tại Bakhmut.

Nga phản bác cáo buộc của Tư lệnh Ukraine

Theo Guardian, trong ngày 20/12, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ cáo buộc của Tư lệnh Quân đội Ukraine Valeriy Zaluzhny, liên quan tới khả năng tổ chức hành động quân sự từ lãnh thổ Belarus.

Tổng thống Zelensky tới 'điểm nóng' Bakhmut, Nga phản bác cáo buộc của Tư lệnh Ukraine
Phát ngôn viện Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

"Tôi nghĩ ông ấy nên nghỉ, ông ấy đã làm việc quá sức và nghĩ quá nhiều. Những suy đoán về việc Moscow muốn Minsk tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt là vô căn cứ", ông Peskov nói.

Cũng theo ông Peskov, Nga và Belarus đã nhất trí việc huấn luyện các phi công của Lực lượng Không quân Belarus vận hành máy bay chiến đấu “đã được trang bị tên lửa lắp đầu đạn đặc biệt".

Trước đó, Tư lệnh Zaluzhny đã bày tỏ sự lo lắng về việc Nga tổ chức các hành động quân sự từ lãnh thổ Belarus, trong bối cảnh các cuộc tập trận chung giữa 2 quốc gia này diễn ra ngày một dày đặc.

Tổng thư ký LHQ "bi quan" về khả năng đàm phán hòa bình

Theo CNN, trong ngày 19/12 (giờ địa phương), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực để đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine. Tuy vậy, ông cũng tỏ ra bi quan về khả năng đàm phán hòa bình trong tương lai gần.

"Tôi không quá lạc quan về các triển vọng đàm phán hòa bình trong thời gian tới. Tôi nghĩ rằng cuộc xung đột vẫn sẽ tiếp tục, nhưng hy vọng các bên có thể đạt được một giải pháp phù hợp với Hiến chương của Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp vào cuối năm 2023", ông Guterres cho biết.

Đã 10 tháng kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev vẫn đang bị đình trệ.

Theo PV (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/tong-thong-ukraine-toi-tham-bakhmut-nga-phan-bac-cao-buoc-cua-tu-lenh-ukraine-2092732.html