Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thăm Kiev, gặp Tổng thống Ukraine Zelensky

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa có cuộc gặp tại Kiev. Trong đó, hai quan chức cùng nhau kêu gọi gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc với Mátxcơva.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thăm Kiev, gặp Tổng thống Ukraine Zelensky
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp nhau tại Kiev hôm 8/3. Ảnh: Anadolu Agency

“Hôm nay tôi vui mừng chào đón Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và phái đoàn Liên Hợp Quốc đến Kiev lần thứ ba kể từ khi xung đột bùng phát”, ông Zelensky viết trên Facebook.

Tổng thống Zelensky cho biết sau cuộc hội đàm với ông Guterres ở Kiev rằng Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen là cần thiết với toàn thế giới.

Tương tự, ông Guterres nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận đối với an ninh lương thực toàn cầu, đặc biệt là giá lương thực. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết việc tiếp tục thỏa thuận là “rất quan trọng”.

Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen giữa Nga và Ukraine, do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào tháng 7, đã được gia hạn vào tháng 11. Theo kế hoạch, thỏa thuận sẽ tiếp tục được gia hạn vào ngày 18/3 nếu không có bên nào phản đối.

Nga từng cảnh báo rằng những trở ngại đối với xuất khẩu nông sản của nước này cần phải được loại bỏ trước khi Mátxcơva tiếp tục thỏa thuận.

Trong khi đó, báo giới đưa tin Ukraine đã bắt đầu đàm phán trực tuyến với các đối tác Nga về thỏa thuận để đảm bảo Kiev có thể tiếp tục cung cấp ngũ cốc cho thị trường thế giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cũng cho biết hôm Chủ nhật rằng Ankara đang nỗ lực hết sức để thỏa thuận này được gia hạn.

Nguồn: The Guardian, Pravda

Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/tong-thu-ky-lien-hop-quoc-tham-kiev-gap-tong-thong-ukraine-zelensky-post1516031.tpo