Thế giới
24/12/2016 10:10Top 6 "vũ khí siêu dị" của Nga năm 2016
Ngành công nghiệp quốc phòng Nga 2016 đã cho ra mắt nhiều vũ khí mới, trong số đó 6 loại vũ khí dưới đây được đánh giá cao hơn cả.
Năm 2016 đánh dấu là năm thành công của ngành công nghiệp quốc phòng Nga khi họ đã giới thiệu một số lượng lớn các mẫu thiết kế vũ khí hiện đại và đặc biệt chúng đều là loại duy nhất và thuộc loại tốp đầu thế giới.
1. Người máy “Avatar”
![]() |
“Avatar sẽ là một trong các thành viên phi hành đoàn của tương lai trên trạm không gian của Nga”, Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết trong tháng 2/1016. Loại robot thực hiện nhiệm vụ ngoài không gian đã được nâng cấp từ loại robot dân sự cho phép chúng có thể đi bộ ngoài khoảng không dưới sự kiểm soát và điều khiển của các nhà du hành vũ trụ, đồng thời thực hiện được các hoạt động đặc biệt phức tạp trên thân tàu vũ trụ.
2. “Nudol”
![]() |
Hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng thủ ngoài không gian “Nudol” được phát triển bởi tập đoàn sản xuất vũ khí “Almaz-Antey”. Hệ thống này có khả năng phá huỷ các thiết bị bay vào Nga bằng các đầu đạn hạt nhân. Các phương tiện truyền thông phương Tây gọi chúng bằng biệt danh “Sát thủ của vệ tinh”.
Các chuyên gia cho tằng, những tên lửa chống tên lửa của hệ thống “Nudol” được trang bị động cơ mạnh và các thiết bị điện tử hiện đại, chúng nhanh chóng chứng minh và trở thành tên lửa nhanh nhất thế giới. Sự thử nghiệm thành công loại tên lửa này đã được tình báo Mỹ xác nhận.
3. Súng trung liên Kalashnikov RPK-16.
![]() |
Hệ thống tác chiến điện tử mới “Shipovnik” không chỉ có khả năng xác định vị trí của người điều khiển máy bay, làm “tê liệt” hệ thống trên khoang UAV mà còn có thể phá huỷ máy bay không người lái của địch.
Hệ thống Shipovnik có thể thu, ghi và giải mã tín hiệu điều khiển UAV của đối phương. Khi tìm ra đúng các mã khoá, hệ thống giành lấy quyền kiểm soát UAV và điều khiển từ bàn điều khiển của nhân viên điều khiển UAV của địch. Viện nghiên cứu Etalon của Nga không tiết lộ phương pháp dùng để giải mã tín hiệu điều khiển UAV.
‘Shipovnik” được bố trí trên xe tải 2 trục KamAZ-4320, có thể phát hiện các tín hiệu điều khiển UAV trong bán kính 10 km. Sau khi phát hiện tín hiệu, hệ thống tiến hành phân tích tín hiệu và tự động chọn chế độ làm việc phù hợp nhất để đối phó với một UAV cụ thể: gây nhiễu, làm biến dạng tín hiệu hoặc là bẻ khóa. Các chi tiết khác về hệ thống không được tiết lộ.
5. GAZ-233.014 “Tigr-M”
![]() |
“Drell” được biết đến là loại bom không có động cơ. Chiều dài của bom khoảng 3,1 m và khối lượng 540 kg. “Drell” có thể được sử dụng ở độ cao 14 km. Tầm hoạt động của chuyến bay mang bom có thể lên đến 30 km vì vậy chiếc máy bay ném bom sẽ không đi vào tầm bắn của hệ thống phòng không của đối phương.
“Drell” thuộc loại bom thông minh có thể tàng hình trước radar của đối phương. Chúng được trang bị đầu dò tầm nhiệt kết hợp radar và “vượt qua” các biện pháp áp chế điện tử của đối phương.
Quả bom hàng không này có khả năng phá huỷ xe bọc thép, hệ thống radar trên mặt đất, trung tâm điều khiển và các tổ hợp phòng thủ tên lửa.
Theo Nguyễn Giang (Đất Việt)
Tin cùng chuyên mục








-
Khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật xác định nguyên nhân lật tàu trên vịnh Hạ Long (21/07)
-
Indonesia liệu có sảy chân, sớm đụng U23 Việt Nam ở bán kết? (20/07)
-
Chị dâu cũ gửi lại con rồi mất tích, 3 năm sau tôi gặp lại chị… trong nhà mẹ chồng với thân phận không tin nổi (20/07)
-
NSƯT Kim Tử Long gặp chấn thương, cả đoàn phim phải ngưng quay (20/07)
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu trực 24/24, tập trung ứng phó bão số 3 (20/07)
-
Tin bão khẩn cấp: Bão số 3 giật cấp 14, cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 480km, cảnh báo mưa cực lớn (20/07)
-
Mẫu iPhone chính thức hết thời, ai đang dùng phải bỏ ngay, người mua mới phải tránh xa (20/07)
-
Bé trai 10 tuổi kể cho gia đình về những phút cuối khi "bố kịp mặc áo phao, đẩy con lên rồi mất tích" (20/07)
-
Bão Wipha giật cấp 14, hàng không lên phương án điều chỉnh kế hoạch bay (20/07)
-
Phương Mỹ Chi gặp nguy, bác sĩ cũng đành bó tay (20/07)
Bài đọc nhiều




