-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
04/04/2019 14:15TQ chính thức lên tiếng trước 'nghi vấn' đưa quân tới Venezuela giúp sức TT Maduro
Hồi tuần trước, chính quyền Venezuela tuyên bố đã nhận 65 tấn thuốc từ Trung Quốc. Caracas còn nhấn mạnh "tầm quan trọng và chiến lược" của quan hệ đối tác với Bắc Kinh.
Tuy nhiên, Bắc Kinh phủ nhận thông tin cho rằng Trung quốc đã đưa quân đội tới để giúp Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói: "Tôi không biết các bạn lấy thông tin đó từ đâu. Tôi có thể khẳng định rằng đó chỉ là hư cấu".
Sputnik dẫn lời ông Cảnh cho biết, lập trường của Bắc Kinh đối với khủng hoảng Venezuela rất rõ ràng. Nước này kiên định cho rằng, vấn đề của Caracas nên được giải quyết theo luật pháp quốc tế.
"Chính quyền Trung Quốc phản đối động thái can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela và tin rằng giới chức cũng như phe đối lập của nước này nên đưa ra một thỏa thuận chính trị sơ bộ thông qua đối thoại", ông Cảnh nói.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi nhiều hãng truyền thông đưa tin Trung Quốc cử 1 nhóm quân nhân tới Venezuela. Theo đồn đoán của giới truyền thông, có thể các quân nhân Trung Quốc tới Venezuela để hỗ trợ công tác viện trợ nhân đạo.
Trước đó, Washington và một số đồng minh đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về sự hiện diện của các chuyên gia quân sự Nga ở Venezuela. Giới chức Mỹ thậm chí còn đe dọa áp cấm vận với Moscow nếu quân nhân Nga lưu lại Venezuela.
Về phần mình, Moscow khẳng định: Các chuyên gia Nga tới quốc gia Mỹ Latin theo khuôn khổ hợp đồng quân sự song phương giữa hai nước và nhấn mạnh rằng sự hiện diện của họ hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế.
Theo Thi Anh (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)