-
Hà Nội quy hoạch hơn 8.000 ha đất xây hồ điều hòa, kỳ vọng xử lý dứt điểm ngập úng đô thị -
Xót xa clip bé gái lớp 2 gào khóc trong đám tang mẹ và em trai: Bé bị khuyết tật, mất cả bố lẫn mẹ -
Thêm clip mới vụ ô tô đâm loạn xạ ở quán karaoke: Hé lộ tình tiết lạ trước thời điểm gây náo loạn -
Có VNeID mức 2 vẫn chưa đủ, thiếu 5 giấy tờ này có thể lỡ nhiều ưu đãi từ 15/8 -
Thảm kịch Dunblane: Ba phút kinh hoàng khiến nước Anh thay đổi luật về súng -
Sập tường, một nữ công nhân tử vong -
Hướng dẫn cách thông báo lưu trú khi người thân, người yêu, bạn bè ngủ qua đêm? Có cần đến công an trực tiếp? -
Nam sinh lớp 12 giành Huy chương Vàng APMO, ghi dấu cột mốc đáng nhớ cho Toán học Việt Nam -
Hà Nội thí điểm miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong 100 ngày -
Vợ cựu Viện trưởng Pháp y tâm thần bị cáo buộc nhận hối lộ, nhắn tin đòi bù vì "thiếu 4 tờ"
Thế giới
20/04/2018 18:25Trả Huân chương Bắc đẩu Bội tinh cho Pháp, TT Assad tuyên bố 'không phục nô lệ của Mỹ'
Vừa qua, Bộ Ngoại giao Syria đã trả lại cho Pháp Huân chương Bắc đẩu Bội tinh hạng nhất do cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac trao tặng cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad hồi năm 2001.
Theo Bộ Ngoại giao Syria, quyết định này được đưa ra sau khi liên quân Mỹ - Anh - Pháp tấn công nhằm vào thủ đô Damascus của nước này hôm 14/4.
Dẫn lời Tổng thống Assad, Bộ này đưa ra tuyên bố: "Tổng thống Assad sẽ không đeo huân chương do một quốc gia là 'nô lệ' của Mỹ và có hành động dung túng cho khủng bố trao tặng".
Tân Hoa Xã trích lời văn phòng chính phủ Syria: "Thời đại của chủ nghĩa thực dân và nô lệ đã kết thúc, và quân dân Syria - từng cùng nhau sát cánh chống lại lực lượng khủng bố trong suốt 7 năm qua - sẽ không run sợ trước những chính sách bốc đồng của phương Tây".
Trước đó, ngày 16/4, chính quyền Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố ý định tước huân chương danh dự của Tổng thống Assad vì các cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tấn công dân thường tại Douma.
Mỗi năm, khoảng 3000 người được Tổng thống Pháp trao tặng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh. Đây là huân chương danh dự cao quý nhất của nước Pháp, được Hoàng đế Napoléon Bonaparte lập ra năm 1802 để ghi nhận các đóng góp đặc biệt cho nước Pháp của các cá nhân và tổ chức trên toàn thế giới.
Trong chuyến thăm Paris hồi năm 2001, Tổng thống Assad đã được trao tặng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh hạng nhất - Huân chương Chữ Thập (Grand Croix). Với khả năng nói tiếng Pháp trôi chảy, khi còn trẻ ông Assad từng có mối quan hệ mật thiết với nước Pháp.
Theo Hồng Anh (Soha/Thời Đại)
- Lễ trao giải K-pop danh giá Golden Disc Awards lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam (14:02)
- Chiết khấu xăng dầu giảm về 0 đồng, nhiều cửa hàng bán lẻ đối mặt nguy cơ thua lỗ (8 phút trước)
- Cửa hàng của NTK Đỗ Long bị kẻ lạ phá hoại lúc rạng sáng, camera tóm gọn hành vi khó hiểu (14 phút trước)
- Đông Á Thanh Hóa xin trả lại đội bóng, tỉnh yêu cầu nghiên cứu phương án xử lý (15 phút trước)
- Hà Nội quy hoạch hơn 8.000 ha đất xây hồ điều hòa, kỳ vọng xử lý dứt điểm ngập úng đô thị (19 phút trước)
- Tử hình Phạm Văn Sơn sinh năm 2000 (22 phút trước)
- "Xử đẹp" Toyota Camry, Kia K5 với giá 406 triệu: Sedan hạng D mới lộ diện, có cả thuần điện và EREV (22 phút trước)
- Xiaomi trình làng vua tầm trung với pin 9.000 mAH, độ bền cấp quân sự, dưới 7 triệu ăn đứt iPhone 17e (28 phút trước)
- "Huyền thoại côn tay" kinh điển của Honda ra mắt: Đẳng cấp vượt thời gian, đàn anh Winner R, giá mềm (33 phút trước)
- Chủ tiệm vàng Kim Lý vừa bị khởi tố là ai? (2 giờ trước)