-
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: "Tôi rất day dứt, ngay cả khi đã nghỉ hưu" -
Tai nạn lật xe tải chở cát ở Đắk Lắk, một người đi xe máy bị vùi lấp tử vong -
Nữ sinh lớp 12 mất liên lạc nhiều ngày đã được công an hỗ trợ đưa về nhà -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: “Về nhà mới biết trong túi có 2 tỷ đồng” -
Ca sĩ Long Nhật khai chuyển tiền mua ma túy đá để hút cùng quản lý tại nhà riêng -
5 thủ khoa tốt nghiệp sớm với điểm tuyệt đối tại Đại học Kinh tế Quốc dân -
Cần bơm bê tông dài gần 30 m bất ngờ gãy đổ, một công nhân tử vong -
Hẹn nhau "nói chuyện" từ mâu thuẫn trên mạng, nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn vây đánh dã man -
Lộ gia thế Zan Nguyễn - bạn trai tin đồn Huyền 204: Thông tin gia đình và cuộc sống tại Việt Nam gây chú ý -
Cấp dưới khai cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến "gợi ý" chọn nhà thầu
Thế giới
19/04/2021 17:49Trái đất có thể nặng thêm 5.000 tấn mỗi năm, và lý do thật bất ngờ
Cụ thể, kết quả của một nghiên cứu được công bố ngày 15/4 trên tạp chí khoa học uy tín Earth & Planetary Science Letters cho thấy những hạt bụi ngoài không gian khiến Trái đất nặng hơn khoảng 5.200 tấn mỗi năm. Số bụi này nhiều hơn những thiên thạch lớn va vào Trái đất. Bởi theo thống kê chỉ có khoảng 9 tấn đá không gian lớn hơn (ví dụ như thiên thạch) rơi xuống Trái đất hằng năm.
Các hạt bụi vũ trụ thường biết đến là hạt siêu nhỏ, có kích thước từ vài phân tử đến 0,1mm. Rất khó để theo dõi sự tích tụ hằng năm của chúng ở hầu hết các nơi, lý do là bởi mưa cuốn trôi bụi.
Trong 2 thập kỷ qua, các nhà khoa học đã thu thập nhiều hạt đến từ ngoài không gian tại vùng đất Adelie, Nam Cực, gần trạm nghiên cứu Concordia của Pháp – Italy. Ở đây tỷ lệ tuyết tích tụ thấp và có rất ít bụi trên cạn. Nhà vật lý Jean Duprat đến từ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học quốc gia Pháp (CNRS) và đồng nghiệp đã thực hiện 6 chuyến thám hiểm đến khu vực này, nhằm thu thập bụi.
Các lớp bụi không gian được bảo quản tốt. Nhờ đó, nhóm nghiên cứu có thể ước tính số lượng bụi đã rơi xuống Trái đất qua các năm. Họ đào những rãnh tuyết lớn và chở các lớp tuyết đến phòng thí nghiệm tại trạm nghiên cứu. Sau đó, họ làm tan chảy tuyết và thu thập các hạt bụi.
Các nhà nghiên cứu tiến hành phân loại hạt, loại bỏ chất gây ô nhiễm. Kết quả tính toán cho thấy, có khoảng 5.200 tấn bụi, đường kính từ 30 - 200 micromet, rơi xuống hành tinh của chúng ta mỗi năm.
Trong đó, khoảng 80% lượng bụi có thể đến từ sao Chổi, 20% lượng bụi còn lại có thể đến từ các tiểu hành tinh, khi đi qua bầu khí quyển của Trái đất có thể tạo ra các ngôi sao băng và rơi xuống bề mặt Trái Đất.
Các chuyên gia nhận định, việc hiểu được dòng chảy của vật chất ngoài vũ trụ tới Trái đất là vô cùng quan trọng đối với nhiều lĩnh vực vật lý thiên văn và địa vật lý, có thể giúp chúng ta tìm hiểu về sự phát triển ban đầu của sự sống trên Trái đất.
Theo Minh Hoa (Nguoiduatin.vn)
- Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: "Tôi rất day dứt, ngay cả khi đã nghỉ hưu" (9 phút trước)
- Tai nạn lật xe tải chở cát ở Đắk Lắk, một người đi xe máy bị vùi lấp tử vong (17 phút trước)
- Ca sĩ Long Nhật tự nhận mặc cảm tội lỗi, sử dụng ma túy dù không thích chút nào (1 giờ trước)
- Arsenal đăng quang nhưng thủ môn Kepa có thể bị từ chối trao huy chương vô địch Premier League (1 giờ trước)
- Người đứng ra quản lý số tiền bé trai nghi bị bố và mẹ kế bạo hành ở Nghệ An? Ai nhận nuôi cháu bé? (1 giờ trước)
- Cuộc đời ít biết của nữ NSND đóng vai Võ Thị Sáu: Học vị khủng, từng là đại biểu HĐND TP.HCM (2 giờ trước)
- Hình ảnh hé lộ cuộc sống hôn nhân của Lý Hải – Minh Hà giữa tin đồn ly hôn sau 16 năm chung sống (2 giờ trước)
- Bắc Giang: Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải bị đề nghị kỷ luật vì gây hậu quả rất nghiêm trọng (2 giờ trước)
- Ông Lê Mạnh Cường chính thức ngồi ghế Tổng Giám đốc Petrovietnam (3 giờ trước)
- Nghi can sát hại người phụ nữ trong nhà nghỉ ở Ba Ngòi sa lưới sau nhiều ngày lẩn trốn (3 giờ trước)