Thế giới

Trầm cảm sau sinh, mẹ thả con gái 16 ngày tuổi từ cầu đi bộ xuống đất tử vong

Người phụ nữ 42 tuổi ở Hong Kong bị tòa án tuyên phạt 2 năm quản chế sau khi điều tra cho thấy người này đã sát hại cô con gái mới 16 ngày tuổi của mình do mắc chứng trầm cảm sau sinh.

Trầm cảm sau sinh, mẹ thả con gái 16 ngày tuổi từ cầu đi bộ xuống đất tử vong
Nhiều người thân và bạn bè đã có mặt tại tòa án tối cao Hong Kong để tham dự vụ xét xử. Ảnh: SCMP.

Tòa án tối cao Hong Kong hôm 5/7 đã kết án Leung Ka-yi 2 năm bị quản chế dưới sự giám sát của Bộ phúc lợi xã hội. Vụ án được đưa ra xét xử sau khi Leung Ka-yi đã thả đứa con 2 tuổi của mình từ trên cầu đi bộ xuống đất khiến đứa trẻ tử vong ở thị trấn ven biển Sham Tseng ngày 4/3/2022.

Cũng trong phiên tòa, thẩm phán Esther Toh Lye-ping cũng đưa ra những lời cảnh báo về việc các ông bố cần được trang bị kiến thức để chăm sóc vợ hoặc bạn gái của mình sau khi họ sinh con.

“Tôi hi vọng mọi người sẽ chú ý nhiều hơn đến chứng trầm cảm sau sinh vốn không thể xem nhẹ. Điều quan trọng nhất là các ông chồng cần phải nhận thức được những thay đổi trên cơ thể người phụ nữ khi sinh con và mỗi người đàn ông nên chú ý để biết được các dấu hiệu vợ mình bị trầm cảm sau sinh.” Bà Toh Lye-ping cho biết.

Theo SCMP, Leung trước đây là một thư ký riêng cho giám đốc điều hành một công ty chuyên về làm vườn. Người này cũng đã nhận tội giết con mình trong trạng thái tinh thần rối loạn tại phiên tòa vào tháng 6/2023.

Điều tra của tòa án cho thấy, người phụ nữ sinh phải cô con gái vào tuần thứ 38 theo phương pháp sinh mổ ngày 16/2/2022. Leung đã phải sinh con sớm hơn 6 ngày so với lịch sinh dự kiến do cô được các bác sĩ xác định bị cao huyết áp nên có nguy cơ sảy thai.

Con gái Leung chào đời trong hoàn cảnh Hong Kong đang phải quay cuồng với làn sóng Covid-19 thứ 5 do biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao.

“Đáng tiếc, cô ấy đã bị cô lập khỏi những sự hỗ trợ mà đáng ra cô ấy phải được nhận từ đồng nghiệp, gia đình và bạn bè.” Bà Toh chia sẻ.

Vị nữ thẩm phán cũng lưu ý rằng sự căng thẳng của sản phụ càng tăng thêm do bị cáo không thể đến thăm mẹ cô, người đã được gửi vào viện dưỡng lão từ năm 2020 sau khi bà mắc chứng mất trí nhớ.

Leung cũng luôn tự trách mình vì đã phải sinh con sớm hơn dự kiến dẫn đến những lo ngại về việc phát triển không bình thường của đứa trẻ. Ngoài ra, cô cũng gặp vấn đề khó khăn trong việc cho con bú, SCMP đưa tin.

Khoảng 5h30 sáng ngày 4/3, Leung đã thả con gái mình từ cây cầu đi bộ cao 7,5m trên đoạn Tsing Lung Tau trên đường Castle Peak xuống đất. Ngay sau đó, người mẹ lập tức xuống kiểm tra đứa trẻ sơ sinh rồi gọi điện cho cảnh sát.

Nạn nhân được xác định đã tử vong vào 10h sáng cùng ngày, đứa trẻ cũng được đăng ký là Charlotte Lee Sum-lok sau khi đã qua đời.

Bị cáo cho biết, cô cảm thấy rất buồn sau khi xuất viện và không một ai xung quanh có thể giúp cô vượt qua cơn trầm cảm. Leung cũng chia sẻ bản thân đã tìm kiếm lời khuyên từ một thành viên của Soka Gakkai, một tổ chức Phật giáo của Nhật Bản, nhưng người này cũng chỉ khuyên cô hãy cố gắng sống tích cực. Trong khi đó chồng cô chỉ nói rằng cô nên nghỉ ngơi thư giãn và tránh những suy nghĩ tiêu cực.

Tờ SCMP cũng đưa tin, hai bác sĩ thâm thần làm việc với chính quyền Hong Kong cũng đồng ý đưa ra quan điểm rằng trạng thái tâm thần của Leung là không ổn định vào thời điểm người này gây ra vụ án vì cô chưa hoàn toàn khôi phục sau ảnh hưởng của việc sinh nở hoặc các vấn đề về việc tiết sữa.

Thẩm phán Toh cho biết thêm, vô số lá thư xin giảm nhẹ tội được bạn bè và người thân viết cho Leung đã chứng minh rằng bị cáo là một người tử tế và được yêu mến. Bà Toh cũng cho biết thêm, việc người mẹ sẵn sàng tiếp tục bị giam giữ từ ngày bị bắt cho đến khi bị tuyên án hôm 5/7 mà không hề nộp đơn xin bảo lãnh đủ thấy được sự hối hận của người này.

Thẩm phán Toh cũng cho biết, bà cũng được khuyến khích giảm án cho Leung bởi người này có mong muốn làm công việc thiện nguyện giúp đỡ những bà mẹ có hoàn cảnh tương tự sau khi được trả tự do.

“Bị cáo có thể sẽ là một thiên thần để dẫn đường cho những người phụ nữ đó. Cái chết của Charlotte bé nhỏ sẽ không vô ích. Tôi chúc bị cáo sẽ nhận được những điều tốt đẹp.” Thẩm phán Toh cho biết.

Leung dự kiến sẽ sống với em gái của mình, tham gia các buổi tư vấn và duy trì liên lạc thường xuyên với nhân viên quản chế.

Tại Hong Kong, hình phạt cho tội giết hại trẻ sơ sinh có thể tương tương với tội ngộ sát và mức án cao nhất là chung thân. Tuy nhiên, theo phán quyết của Tòa án tối cao trong vụ án hồi năm 2015, các lệnh quản chế thường được ưu tiên vì tòa nhận thấy cần hỗ trợ và giám sát người mẹ hơn là trừng phạt.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/tram-cam-sau-sinh-me-tha-con-gai-16-ngay-tuoi-tu-cau-di-bo-xuong-dat-tu-vong-d169627.html