Thế giới
25/02/2025 10:59Tranh cãi chuyện người phụ nữ dừng xe giữa đường cao tốc để phạt con trai
Một đoạn video clip về vụ việc xảy ra ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc vào giữa tháng 2 đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội nước này và làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt trên mạng về cách nuôi dạy con cái.
Theo tờ Hangzhou Daily, người phụ nữ tức giận trong đoạn video, họ Trương, đã bị quay phim khi dừng xe trên làn đường khẩn cấp của đường cao tốc trước khi buộc con trai mình ra khỏi xe nhằm mục đích "giáo dục" cậu bé. Trong video ghi lại sự việc, người mẹ túm lấy áo khoác con trai 8 tuổi và cầm cành cây vụt cậu bé đang khóc.

Trả lời truyền thông, chị Trương cho biết cô đã nổi giận vì con trai quấy nhiễu, không muốn mẹ lái xe về nhà.
"Khi đó, tôi thấy giáo dục bằng lời nói không hiệu quả. Thằng bé có thể gây nguy hiểm khi tôi đang lái xe. Tôi biết mình sẽ bị phạt vì dừng xe trên cao tốc. Nhưng tôi không thể chịu nổi, cần phải cho nó một bài học ngay lập tức", chị Trương cho biết.
Theo luật an toàn giao thông đường bộ ở Trung Quốc hành vi dừng xe ở làn khẩn cấp của đường cao tốc trong trường hợp không cấp bách có thể bị phạt 200 nhân dân tệ (khoảng 700.000 đồng), trừ 9 điểm trên bằng lái.
Chị Trương cho biết quy tắc trong nhà của cô là khi cha mẹ đang dạy con cái, những người lớn khác trong gia đình không được can thiệp. Cô cũng cho biết đó là lý do người quay video không rời xe để can ngăn vụ việc.
Vào ngày 18/2, Chị Trương đã đăng một video lên mạng xã hội trong đó quay lại cảnh con trai của chị đã thừa nhận lỗi lầm của mình.
“Tôi nhận ra rằng việc nhảy ra khỏi xe trên đường cao tốc là khá nguy hiểm. Điều đó là sai. Tôi hy vọng các bạn khác sẽ không học theo tôi”, cậu bé cho biết.

Câu chuyện của hai mẹ con chị Trương sau đó đã thu hút 5 triệu lượt xem trên mạng xã hội và khiến nhiều cư dân mạng phải vào bình luận.
“Lúc đầu tôi nghĩ người mẹ có vấn đề về tâm lý. Nhưng sau khi biết chi tiết về vụ việc, tôi ủng hộ cô ấy”, một cư dân mạng cho biết.
Trong khi đó, một cư dân mạng khác lại phản đối: “Đánh trẻ con trên đường vẫn rất nguy hiểm. Nếu trẻ chạy ra giữa đường thì sao? Tốt hơn là hãy để về nhà rồi hãy giáo dục thằng bé”.
QT (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
32 tuổi, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường được trả lương vỏn vẹn 3 triệu/tháng: Mối quan hệ trong công ty gia đình từ góc nhìn cá nhân gây chú ý! (19/07)
-
Lật tàu trên vịnh Hạ Long khiến 5 nạn nhân tử vong, hàng chục người mất tích (19/07)
-
Nữ diễn viên khóc nghẹn bắt quả tang chồng có hành vi vụng trộm "trái luân thường đạo lý" (19/07)
-
Concert quy tụ anh tài - chị đẹp sập sân khấu trước giờ G, bão lốc nguy hiểm khiến BTC phải đưa ra thông báo gấp! (19/07)
-
Mưa giông bất ngờ ở Hà Nội: Tôn bay, kính vỡ, người đi xe máy bị hất văng (19/07)
-
Bão Wipha lao thẳng Philippines khiến gần 100.000 người ảnh hưởng, Hong Kong dự kiến nâng mức cảnh báo (19/07)
-
Quảng Ninh xuất hiện giông mạnh kèm mưa đá, sấm sét, xe cộ 'chết cứng' trên đường (19/07)
-
Trung vệ cao 1m84 ghi 2 bàn, tuyển Việt Nam "đặt một chân" vào bán kết giải Đông Nam Á (19/07)
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XIII (19/07)
-
Bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (19/07)
Bài đọc nhiều




