-
Gần 300ha dứa thối nõn sau mưa lũ, nông dân Thanh Hóa nguy cơ mất trắng trăm tỷ -
Chuyến xe về quê dự đám giỗ gặp thảm kịch ở Gia Lai: Mẹ chồng tử vong, con dâu và cháu 5 tuổi cấp cứu -
Chạy cắt ngang cao tốc quá vội vàng, người phụ nữ gặp tai nạn thương tâm -
Mất 4 năm mới được mẹ vợ đồng ý cho cưới, tôi vẫn bị xem như người ngoài vì một lý do -
Một chiếc bấm móng tay dùng cho cả nhà, điều gì có thể xảy ra? -
David Thái chi 2.300 tỷ đồng nâng sở hữu, nắm quyền kiểm soát Highlands Coffee -
Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội ủy quyền điều hành cho Phó giám đốc -
Sau 6 ngày mất tích, cụ ông 83 tuổi được tìm thấy trong khu rừng cách nhà 40km -
Xôn xao vụ nghi đánh ghen dưới chân cầu vượt Bắc Sơn, đám đông vây kín ô tô -
Có nhất thiết phải dậy sớm để thành công?
Thế giới
16/01/2021 03:52Tranh cãi con trai đón giao thừa với ai, bố mẹ đưa nhau ra tòa
Theo Mothership, một cặp vợ chồng đã ly hôn ở Singapore tiếp tục kiện nhau ra tòa để tranh quyền con trai út sẽ dùng bữa tối vào đêm giao thừa cùng ai.
Cặp đôi kết hôn vào năm 1987 và chấm dứt cuộc hôn nhân sau 25 năm (vào năm 2012). Trong thời gian chung sống, họ có với nhau 4 người con. Người con cả đã mất, hai con gái kế đã qua tuổi vị thành niên. Hai người được trao quyền giám hộ chung đối với cậu con trai út năm nay 13 tuổi.
Sau khi ly hôn, tòa phán quyết cậu bé sẽ ở với cha vào dịp cuối tuần và các ngày được nghỉ học, thời gian còn lại cậu sống với mẹ. Hai bên không phàn nàn gì với sự sắp xếp này trong vòng vài năm cho đến khi mối quan hệ giữa đôi bên trở nên tồi tệ vào năm 2019.
Sau đó, người phụ nữ đệ đơn lên tòa với mong muốn được điều chỉnh các điều khoản trong quyền nuôi con chung. Cụ thể, bà mẹ mong có quyền ở với con trai trong đêm giao thừa. Lý do cô đưa ra là không có nhiều thời gian bên con vào dịp này từ khi ly dị.
Tuy nhiên, chồng cũ không đồng ý và khăng khăng rằng con trai phải ở với cha từ đêm giao thừa cho đến mùng 2 Tết, đồng thời bắt buộc ăn bữa tất niên cùng họ hàng bên nội.
Người đàn ông cho rằng con trai nên dành nhiều thời gian gần gũi với người thân trong những năm tháng phát triển. Ông còn nhấn mạnh vợ cũ không thể làm điều này vì bữa tối sum họp của gia đình bên ngoại không có nhiều họ hàng.
Cuối cùng, tòa án gia đình của Singapore ra phán quyết người con sẽ dành ngày 30 Tết với cả cha và mẹ. Cậu bé có thể ăn tối với mẹ cho đến 20h30 đêm giao thừa, trước khi dành thời gian còn lại với cha.
Phía tòa giải thích sự sắp xếp này cho phép cả hai bên đều có thời gian bên con trai. Tuy nhiên, cả người bố và người mẹ đều không hài lòng và quyết định kháng cáo lên tòa án tối cao.
Lý do người cha đưa ra là "con trai sẽ quá no sau bữa tối và không thể ăn thêm sau đó". Tuy nhiên đơn kháng cáo đã bị bác bỏ. Thẩm phán tòa án tối cao Singapore đưa ra lời khuyên cả hai nên thỏa hiệp với nhau hơn là cố tranh cãi để rồi người chịu thiệt nhất có thể là con trai của họ.
Theo Minh Hoa (Nguoiduatin.vn)
- Tháng 10/2026: 3 con giáp được khuyên tăng màu xanh dương trong tủ đồ (10:39)
- Kình ngư 13 tuổi Trung Quốc lập hat-trick HCV, xô đổ loạt kỷ lục tại ASIAD 2026 (10:12)
- Gần 300ha dứa thối nõn sau mưa lũ, nông dân Thanh Hóa nguy cơ mất trắng trăm tỷ (10:08)
- MC Thanh Thanh Huyền gây tranh cãi vì phát ngôn ngày giỗ Tổ sân khấu "chỉ dành cho nghệ sĩ" (10:04)
- Hà Nội: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán hơn 250.000 gói súp bột giả nhãn hiệu quen thuộc (10:00)
- Chuyến xe về quê dự đám giỗ gặp thảm kịch ở Gia Lai: Mẹ chồng tử vong, con dâu và cháu 5 tuổi cấp cứu (10:00)
- Nga phản hồi lời mời ông Putin dự thượng đỉnh G20 tại Mỹ (1 giờ trước)
- Tác nhân AI của OpenAI đột nhập hệ thống dữ liệu chính phủ Australia, nguy cơ vượt tầm kiểm soát (1 giờ trước)
- Lexus LX 2027 chính thức trình làng: Tinh chỉnh diện mạo, nâng tầm tiện nghi công nghệ (1 giờ trước)
- Vì sao các đại học Trung Quốc có thể trao nhiều đặc quyền để hút nhân tài? (1 giờ trước)