Thế giới

Tranh cãi về Bộ Không gì là Không thể của UAE

Bộ mới của UAE không có bộ trưởng và chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề quốc gia quan trọng, nhưng cũng làm dấy lên tranh cãi.

Tranh cãi về Bộ Không gì là Không thể của UAE
Phó tổng thống kiêm Thủ tướng UAE Mohammed Bin Rashid Al Maktoum. Ảnh: Arab News.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hồi cuối tháng 4 thành lập Bộ Không gì là Không thể theo quyết định của Hoàng thân Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Phó tổng thống kiêm Thủ tướng UAE, đồng thời là tiểu vương Dubai.

Được coi như một "bộ ảo", cơ quan này không có bộ trưởng và có bộ máy tổ chức đơn giản, gồm 4 bộ phận là Cục Dự đoán Tình hình, Cục Khen thưởng Hành vi, Cục Tài năng UAE và Cục Mua sắm Chính phủ. Các cục này do 4 bộ trưởng đương nhiệm trong nội các UAE quản lý.

Bộ sẽ được giao phó các vấn đề quan trọng của quốc gia và xây dựng thể chế chính phủ mới, nhằm giúp UAE cải cách chính phủ, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những cường quốc hàng đầu thế giới trong vài năm tiếp theo.

"Quy mô công việc của bộ sẽ bao gồm một số dự án cung cấp dịch vụ tiên phong cho cộng đồng và phát triển nền tảng trực tuyến để tạo thuận lợi cho việc mua hàng của chính phủ và giảm thời gian từ 60 ngày xuống 6 phút", Hoàng thân Mohammed viết trên Twitter.

Hoàng thân cũng cho biết bộ sẽ được giao nhiệm vụ đưa ra các thể chế chuyên biệt để giải phóng những tài năng chưa được khám phá trong mỗi đứa trẻ ở UAE.

"Tương lai có rất nhiều thách thức, đòi hỏi sự phát triển không ngừng trong cơ cấu chính phủ và cách thức hoạt động. Đối với chúng ta, không gì là không thể. Từ 'không thể' không nằm trong từ điển của chúng ta và sẽ không bao giờ là một phần trong tương lai của chúng ta", Phó tổng thống UAE nhấn mạnh.

UAE từng gây chú ý khi thành lập Bộ Hạnh phúc và Khoan dung năm 2016 và quyết định thành lập bộ mới ngay lập tức làm dấy lên tranh cãi trong dư luận. Một số người dùng Twitter gọi đây là sáng kiến "lố bịch" và khiến họ nhớ tới "bộ hiện thực hóa những điều không thể", trong khi nhiều người đặt câu hỏi về tham vọng trở thành "cường quốc hàng đầu" của UAE khi thành lập cơ quan mới này.

Tuy nhiên, phần lớn người dân UAE bày tỏ niềm tự hào về Bộ Không gì là Không thể và cam kết của Hoàng thân Mohammed rằng mục đích cuối cùng của cơ quan này là phấn đấu vì hạnh phúc của người dân.

Theo Huyền Lê (VnExpress.net)