-
Trung ương khóa mới bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư như thế nào? -
Tình hình Thượng úy CSGT sau khi bị xe máy chở 3 hất văng, camera ghi lại cảnh tượng phẫn nộ -
Camera ghi lại cảnh xe ben hất văng ô tô bán tải qua dải phân cách, 1 chi tiết gây tranh cãi -
"Mệt rồi thì về nhà đi em" – Tin nhắn 7 chữ của chồng cũ sau nửa năm ly hôn khiến tôi bật khóc nức nở -
Người dân lưu ý lịch cấm đường Đê La Thành, Hà Nội trong vòng 3 tháng kể từ ngày 25/1 -
Rầm rộ thông tin đã bắt được 2 tên cướp ngân hàng liều lĩnh ở Gia Lai, thực hư ra sao? -
U23 Việt Nam dừng bước tại bán kết: Lời chia tay đầy nuối tiếc cho chuỗi trận kỷ lục -
Tử vi thứ 4 ngày 21/1/2026 của 12 con giáp: Tý khó khăn, Ngọ hanh thông -
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm?
Thế giới
07/04/2015 21:58Tránh tiễu trừ tham nhũng, công chức Trung Quốc thi nhau chạy vào công ty tư nhân
Nhiều công chức ở Trung Quốc đại lục đang xin việc tại các công ty tư nhân, khi chiến dịch tiễu trừ tham nhũng của đảng cầm quyền đã khiến họ mất các khoản "màu mỡ", làm cho chiếc ghế họ đang ngồi ở trên bị lung lay.
![]() |
| Giới công chức Trung Quốc đang thi nhau chạy sang các công ty tư nhân (Ảnh: South China Morning Post) |
Con số này đã cao hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Các công bộc ở Trung Quốc giờ đứng đầu trong danh sách tìm việc làm mới. "Trước kia, chúng tôi không để ý tới nhóm này nhiều lắm do có ít công chức từ bỏ công việc của họ. Nhưng đây là hiện tượng lớn trong năm nay. Rất nhiều người trong nhóm này đã đổi việc" - chuyên gia tư vấn nghề nghiệp Huang Ruoshan của trang web trên cho biết. Nhiều công chức đã tìm việc trong các lĩnh vực phát triển bất động sản, tổ chức tài chính và công ty có liên quan tới Internet.
Trước đây, xã hội Trung Quốc thường bị ám ảnh với các công việc trong các cơ quan hành chính. Tỷ lệ thành công của các ứng viên xin việc vào những lĩnh vực này thường thấp, thường chỉ 1 người được chọn trên mỗi 87 ứng viên. Năm 2010, đã có 1,6 triệu người thi tuyển vào 16.000 chỗ làm trong các cơ quan hành chính.
Nhưng mấy năm gần đây, con số này đã giảm mạnh. Năm ngoái có 1,4 triệu người xin việc vào 22.000 vị trí còn trống.
Huang nói rằng chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình khiến nhiều quan chức chính quyền cấp trung lo ngại cho sự nghiệp của họ, vốn từng được xem "bát cơm sắt".
Dưới hoạt động trấn áp, nhiều bổng lộc đã bị cắt bỏ. Thậm chí công chức còn đối mặt với khả năng bị tinh giản biên chế. Chưa hết, cải cách tiền lương khiến lương hưu mà họ nhận được cũng sẽ thấp hơn.
- Kỹ năng AI then chốt trong năm 2026 (09:16)
- Triệt phá chuyên án ma túy lớn, thu giữ 30.000 viên ma túy tổng hợp và "nước vui" (09:12)
- Philippines phát hiện "kho báu" khí đốt khổng lồ: Bước ngoặt cho an ninh năng lượng quốc gia (09:12)
- Trung ương khóa mới bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư như thế nào? (09:06)
- S.T Sơn Thạch lên tiếng về việc lập di chúc, hé lộ tình trạng sức khỏe hiện tại (09:05)
- Làm sao để giảm cân mà không mất cơ bắp? (09:05)
- Đang hồi kịch tính, phim "Lằn ranh" tạm hoãn phát sóng 4 tập cuối (09:00)
- Toyota Raize GR Sport 2026 đe nẹt phân khúc SUV đô thị: Giá gần 460 triệu, trang bị dày đặc (26 phút trước)
- Tình hình Thượng úy CSGT sau khi bị xe máy chở 3 hất văng, camera ghi lại cảnh tượng phẫn nộ (28 phút trước)
- Hiểu Minh dính chấn thương nặng trong ngày U23 Việt Nam thất bại (36 phút trước)
