Thế giới

Trẻ mầm non bị phạt rửa bát cho cả lớp gần một tháng rồi bị đuổi học chỉ vì phụ huynh phàn nàn về cô giáo

Một bé gái 6 tuổi đã bị ép phải rửa bát cho tất cả các bạn trong lớp mầm non trong 3 tuần sau đó tiếp tục bị nhà trường đuổi học sau khi cha của em đã có những lời phàn nàn về người giáo viên đăng tải trên mạng.

Trẻ mầm non bị phạt rửa bát cho cả lớp gần một tháng rồi bị đuổi học chỉ vì phụ huynh phàn nàn về cô giáo
Một bé gái 6 tuổi đang học mẫu giáo đã bị đuổi học sau khi cha em phàn nàn rằng em bị một giáo viên "độc ác" ép làm việc cực nhọc trong nhiều tuần. Ảnh: SCMP/Weibo/Sohu

Ngày 22/11, người đàn ông mang họ Du (Yu), cha của một bé gái đến từ thành phố Thông Liêu, tỉnh Nội Mông, Trung Quốc đã đăng tải một đoạn video chia sẻ về sự vất vả của con gái anh ở trường mầm non khi phải rửa bát cho 25 bạn cùng lớp suốt 20 ngày liên tiếp.

“Thời gian đầu, con bé về nhà với mình mẩy ướt đẫm mồ hôi và liên tục than rằng bản thân vô cùng mệt mỏi”, anh Du nói với hãng tin Jiupai News.

“Có lần, con bé thức dậy lúc nửa đêm và nói rằng: “Bố ơi, con không muốn đến lớp mẫu giáo nữa. Con rất mệt mỏi với việc rửa bát rồi. Trong khi bạn nào cũng được ra chơi thì chỉ có mình con phải ở lại lớp làm việc””, người đàn ông bức xúc tiếp tục kể lại câu chuyện.

Cuối cùng, anh Du kết luận phía dưới đoạn video rằng giáo viên của con gái anh là một người “ác độc”.

Người đàn ông cũng cho biết, nhà trường có giải thích với gia đình rằng lý do con gái anh phải làm việc như vậy là do cô giáo muốn rèn luyện để em trở nên trưởng thành hơn. Ngoài ra, họ còn cho biết con gái của anh Du rất nghịch ngợm và cô bé chỉ chịu đi ngủ khi nào thực sự đã mệt.

Trẻ mầm non bị phạt rửa bát cho cả lớp gần một tháng rồi bị đuổi học chỉ vì phụ huynh phàn nàn về cô giáo - 1
Đoạn phim giám sát cho thấy cô bé đang mang một chiếc chậu đựng bát đĩa có nhiều vật dụng trong đó. Ảnh: weibo

Từ sau khi đoạn video được đăng tải, cha của cô bé 6 tuổi cho biết, con gái anh đã trở thành nạn nhân bị nhắm vào của việc trả thù.

“Sau khi tôi đăng tải vụ việc của con mình, nhà trường bắt đầu tìm cách trả thù tôi nhưng lại nhắm vào con bé”, anh Du nói.

Cụ thể, một lần khi ông bà của cô bé đến đón cháu tan học, họ mới phát hiện ra cháu của mình đã bị nhà trường đuổi học từ lúc nào không hay.

“Chúng tôi không hề biết lý do hay nhận được bất cứ thông báo nào từ nhà trẻ. Cho đến hiện tại, giáo viên đứng lớp vẫn chưa hề đối chất với gia đình hoặc đưa ra một lời giải thích nào cả”, anh Du cho biết.

Phản ứng lại trước những lời cáo buộc của anh Du, nhà trường của con anh cho biết họ đang bắt đầu thực hiện các thủ tục pháp lý nhằm chống lại người đàn ông vì những hành vi phát tán những thông tin sai lệch, làm ảnh hưởng đến uy tín nhà trường.

Một vị đại diện pháp lý của nhà trường cho biết, nhà trường chưa bao giờ có những hành động bất hợp pháp hoặc không phù hợp đối với các em học sinh trong trường. Ngoài ra, nhà trường cũng có quyền đuổi bất cứ học sinh nào nếu em đó vi phạm các quy định mà ban giám hiệu đã đưa ra.

“Rất nhiều em học sinh cũng đã được yêu cầu hỗ trợ bưng khay hoặc những dụng cụ đồ ăn chứ không chỉ riêng con của anh ấy. Các em học sinh cũng coi việc giúp đỡ cô giáo là một việc làm rât vui và đáng trân trọng”, vị đại diện cho biết.

Ngày 23/11, sở giáo dục địa phương cho biết, cơ quan này đã mở một cuộc điều tra và sẽ sớm đưa ra kết luận công khai về vụ việc.

Trẻ mầm non bị phạt rửa bát cho cả lớp gần một tháng rồi bị đuổi học chỉ vì phụ huynh phàn nàn về cô giáo - 2
Nhiều cư dân mạng bày tỏ ý kiến đứng về phía người cha và phẫn nộ với hành động của giáo viên và nhà trường. Ảnh: Shutterstock.

Trong khi đó, câu chuyện của anh Du và nhà trường sau đó đã khiến cộng động mạng Trung Quốc “sôi sục”.

“Bắt một đứa trẻ làm việc nặng nhọc để rồi sau đó lại đuổi học em. Trường mẫu giáo này có cách hành xử thật vô nhân đạo”, một cư dân mạng cho biết.

“Không đưa ra lời giải thích rõ ràng về việc đuổi học đứa trẻ mà chỉ viện lý do chung chung là vi phạm quy định của nhà trường. Một đứa trẻ mới lên 6 thì có thể vi phạm quy định gì cơ chứ?”, người thứ hai bức xúc.

“Phải đuổi người giáo viên và hiệu trưởng phải đứng ra nhận trách nhiệm toàn bộ vụ việc. Đứa trẻ đó vô tội và không làm gì sai cả”, người thứ 3 kết luận.

Bình Minh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/tre-mam-non-bi-phat-rua-bat-cho-ca-lop-gan-mot-thang-roi-bi-duoi-hoc-chi-vi-phu-huynh-phan-nan-ve-co-giao-d197349.html