-
Chính thức: Gia đình sinh đủ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội -
Hà Nội hoàn thiện lộ trình thay thế xe máy xăng bằng xe máy điện: Nhiều chính sách hỗ trợ mới chuẩn bị công bố -
Tàu cá chìm ngoài khơi Hà Tĩnh, 8 ngư dân gặp nạn -
Vụ nam sinh lớp 12 tử vong vì ẩu đả trong quán bida: Bắt nghi phạm 18 tuổi, vì sao nạn nhân gãy cổ? -
Chồng đuổi về nhà mẹ đẻ chỉ vì mẹ anh nổi giận, bảo "đợi mẹ nguôi giận rồi về", tôi lặng lẽ bán luôn căn chung cư -
Phụ nữ kết hôn chỉ mong chồng phản bội -
Công an thông tin chính thức vụ bé sơ sinh bị vùi trong đất cát, sức khỏe bé hiện ra sao? -
Thực hư tin gia đình nạn nhân bị "tổng tài" ra hiệu đánh ở quán cà phê thuộc top giàu có ở Hà Nội -
Chỉ một ngày trước khi bị bắt, "tổng tài" Nguyễn Văn Thiên còn làm điều "không ai chịu nổi" -
U22 Việt Nam "đại chiến" U22 Malaysia: Cơ hội để HLV Kim Sang Sik thử nghiệm "công thức đột phá" trước thềm bán kết
Thế giới
17/02/2018 14:39Triển vọng vũ khí mới Việt Nam sẽ nhận trong năm 2018
Theo hãng thông tân Sputnik, Việt Nam và Nga đang khẩn trương tiến hành đàm phán những công đoạn còn lại về việc đóng tiếp 4 tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya 1241.8 tiếp theo sau khi 6 tàu thuộc hợp đồng trước đó đã hoàn thành.
Dự kiến 4 tàu tên lửa Molniya đóng mới sẽ có thay đổi về thiết kế cũng như cấu hình vũ khí mang theo, sức mạnh được cho là vượt trội hoàn toàn so với phiên bản cũ.
Dựa trên nguyên mẫu tàu tên lửa Molniya đang được đóng mới tại Nhà máy Vympel, con tàu có phần thượng tầng sửa đổi với thiết kế tàng hình hóa nhằm tăng mức độ tán xạ sóng radar, khiến đối phương khó phát hiện hơn.
Bên cạnh đó tàu chỉ còn mang 8 tên lửa hành trình chống hạm bố trí chính giữa, nhưng đó sẽ là loại siêu âm Kalibr hoặc Yakhont mạnh hơn hẳn Uran-E. Nếu việc đàm phán sớm hoàn thành thì Việt Nam sẽ đóng tiếp 4 chiếc Molniya theo cấu hình trên, khiến chúng trở thành các chiến hạm uy lực nhất trong hạm đội tàu mặt nước.
Ngoài ra tại Triển lãm quốc tế lần thứ 9 về công nghệ đóng tàu, hàng hải và công trình biển - Vietship 2018, gian trưng bày của Nhà máy Z189 xuất hiện một mô hình tàu cứu hộ tàu ngầm cỡ lớn khá lạ mắt.
Căn cứ vào kích thước cơ bản thì đây là biến thể sửa đổi từ nguyên mẫu RGS 9316 do Damen - Hà Lan thiết kế. Với kinh nghiệm đóng loại tàu tương tự cho Hải quân Hoàng gia Australia, có thể Z189 sẽ sớm hoàn thành con tàu trên ngay trong năm 2018 để con tàu trở thành trợ thủ của tàu ngầm Kilo 636 trong các lần làm nhiệm vụ.
Chưa dừng lại ở đó, cũng tại Triển lãm Vietship 2018, Tổng Công ty Sông Thu đã giới thiệu đồ họa tàu tuần tra cỡ lớn DN 4000 đóng cho Cảnh sát biển Việt Nam, số lượng đóng mới sẽ là 2 chiếc.
Sau khi hoàn thành, đây sẽ là "chiến hạm" mặt nước lớn nhất của Việt Nam, cùng với các tàu tuần tra lớp Hamilton và DN 2000 tạo ra năng lực thực thi pháp luật vững chắc trên các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Bên cạnh Hải quân và Cảnh sát biển, trong năm 2018 Lục quân Việt Nam nhiều khả năng sẽ nhận được những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S/SK đầu tiên khi nhà sản xuất Uralvagonzavod đã thông báo họ sẽ bắt đầu quá trình giao hàng cho nước ngoài từ tháng 2.
Hiện tại Uralvagonzavod đang thực hiện hợp đồng sản xuất T-90S/SK cho Iraq và Việt Nam, có thể Iraq sẽ được nhận xe tăng trước nhưng chắc chắn công việc giao hàng cho chúng ta cũng sẽ diễn ra trong năm.
Trong khi chờ đợi T-90 hiện đại, đã có nhiều chỉ dấu cho thấy Nhà máy Z153 bắt đầu tiến hành nâng cấp hàng loạt xe tăng T-54/55 cũ lên chuẩn M3, để chúng có thể phối hợp tác chiến tốt hơn với T-90 trong tương lai.
Đối với Quân chủng Phòng không - Không quân, đã có rất nhiều nhận định từ các chuyên gia quân sự quốc tế như Nga, Mỹ hay cả Trung Quốc cho rằng chúng ta sẽ sớm đặt hàng các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 cùng máy bay tiêm kích đa năng Su-35S.
Sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, các thông tin bên lề cho biết phía bạn đã tích cực chào hàng và hy vọng rằng Việt Nam sẽ sớm chốt hợp đồng trong thời gian ngắn nhất.
Thậm chí trên diễn đàn quân sự nước Nga còn nhận định rằng Việt Nam không chỉ mua riêng Su-35S mà sẽ lựa chọn cả Su-30SM để tạo ra biên đội tác chiến hỗn hợp như cách mà Không quân Nga đang dùng.
Sự bổ sung các chiến đấu cơ tối tân Su-35S, Su-30SM cùng hệ thống phòng không S-400 sẽ giúp cho Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam ngoài việc giữ vững bầu trời còn tung được đòn tấn công tầm xa sấm sét, đủ để làm chùn chân mọi kẻ thù.
Theo Tùng Dương (Đất Việt)
- SEA Games 33 ngày 10/12: Đoàn Việt Nam có huy chương đầu tiên (10:25)
- Ca sĩ Thái Lan bị BTC SEA Games 33 "ép hát nhép", bức xúc khi màn trình diễn khai mạc thành thảm họa (10:20)
- TAND TP Hà Nội sẽ xét xử Lê Trung Khoa và 3 bị cáo khác vào sáng 31/12, kêu gọi bị cáo ra đầu thú (10:17)
- Lịch thi đấu SEA Games ngày 10/12: Chờ Thể thao Việt Nam khai mở “mẻ vàng” đầu tiên (10:15)
- Chính thức: Gia đình sinh đủ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội (10:15)
- Australia cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, nhiều nền tảng đối mặt án phạt nặng (10:09)
- Máy bay vận tải quân sự AN-22 lớn nhất thế giới của Nga rơi, không ai sống sót (10:08)
- Người đàn ông bán vé số từng vay 200 triệu không lãi, sau 40 năm thành doanh nghiệp nghìn tỷ của Việt Nam (46 phút trước)
- Hà Nội hoàn thiện lộ trình thay thế xe máy xăng bằng xe máy điện: Nhiều chính sách hỗ trợ mới chuẩn bị công bố (49 phút trước)
- Campuchia bất ngờ rút toàn bộ vận động viên khỏi SEA Games 33 ngay sau lễ khai mạc (50 phút trước)