-
Việt Nam và Philippines chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Tăng cường -
Hiểm họa khôn lường từ chiếc vỏ gối lười giặt: Từ hủy hoại nhan sắc đến nguy cơ tử vong -
Bị kẹt trong thang máy suốt hai tiếng, hai bé gái bấm cứu hộ 50 lần trong vô vọng vì bảo vệ ngó lơ -
Dấu ấn đặc biệt trong chuyến thăm cấp Nhà nước của người đứng đầu Việt Nam tới Philippines -
Cộng đồng mạng dậy sóng trước động thái gây tranh cãi của Miss Universe 1991 -
Hạ Arsenal trên chấm luân lưu, PSG bảo vệ thành công ngai vàng Champions League -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 31/5/2026: Mão bực tức, Mùi giỏi giang -
Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh "khóc ròng" vì dính bẫy phân hóa -
Đề Ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội: Mang đậm tính nhân văn, dự báo "cơn mưa" điểm khá giỏi -
Tổng thống Putin hé lộ: Chiến dịch quân sự tại Ukraine sắp đi đến hồi kết
Thế giới
24/10/2021 17:24Triều Tiên lớn tiếng bênh Trung Quốc
Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Myong-ho ngày 23-10 chỉ trích các hoạt động quân sự của Mỹ tại eo biển Đài Loan, đồng thời cho rằng sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Mỹ trong khu vực tạo thành mối đe dọa tiềm tàng đối với Triều Tiên.
Ông Pak lập luận: "Mỹ dùng lực lượng và căn cứ ở Hàn Quốc để gây áp lực lên Trung Quốc. Đội quân hùng hậu của Mỹ và đồng minh có thể mở chiến dịch quân sự nhắm vào Triều Tiên bất kỳ lúc nào".
Thứ trưởng Pak chỉ trích vai trò an ninh ngày càng lớn của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương. Ông Pak cho biết: "Thực tế này chứng minh Mỹ đang cố gắng kìm hãm Triều Tiên và Trung Quốc để giữ vị trí dẫn đầu của mình". Trung Quốc vốn là đồng minh quan trọng và huyết mạch kinh tế của Triều Tiên.
Tuyên bố của ông Pak được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Biden tuyên bố rằng Washington cam kết bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc đại lục phát động tấn công.
Tuyên bố của ông Biden là một bước dịch chuyển so với chính sách "mơ hồ chiến lược" lâu nay của Mỹ, khi Washington giúp Đài Loan xây dựng hệ thống phòng thủ nhưng không hứa rõ ràng sẽ hỗ trợ hòn đảo này.
Theo hãng tin AP, Mỹ tăng cường quan hệ không chính thức với Đài Loan trên nhiều lĩnh vực và đề cập đến hòn đảo trong chương trình nghị sự với các đồng minh, đối tác trong khu vực lẫn thế giới.
Trong khi đó, chính phủ Úc cho biết họ muốn giúp Đài Loan khai thác nền kinh tế, coi đây là lĩnh vực hợp tác ưu tiên tiếp theo với hòn đảo này. Bộ trưởng Thương mại Úc Dan Tehan cho biết ông nhìn thấy "cơ hội thực sự" để làm sâu sắc hơn mối quan hệ năng lượng với Đài Loan.
Đài Loan đã thể hiện sự quan tâm của mình trong việc theo đuổi một thỏa thuận thương mại song phương với Úc, bên cạnh việc thúc đẩy tham gia một hiệp định thương mại khu vực quan trọng.
Về phía Úc, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Guardian trong tuần này, ông Tehan không loại trừ khả năng ký kết thỏa thuận song phương với Đài Loan, nhất là về lĩnh vực năng lượng.
"Chúng tôi nhìn thấy những cơ hội thực sự khi nói đến khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), hydro lỏng và công nghệ năng lượng tái tạo. Đó là lĩnh vực mà chúng tôi đang tập trung vào lúc này".
Theo Huệ Bình (Nld.com.vn)
- Ngày đầu bán xăng E10, nhiều người dùng ghi nhận xe vận hành ổn định (16 phút trước)
- Ông trùm bất động sản Trung Quốc bị bắt cóc, bạo hành đến tử vong tại Campuchia (20 phút trước)
- Đăng clip bơi lội cùng Quang Hải tại resort sang chảnh, Chu Thanh Huyền bất ngờ bị netizen săm soi "kỹ thuật" (21 phút trước)
- Thảm kịch nổ lớn tại trung tâm nghiên cứu vũ khí tối tân Hàn Quốc, ít nhất 5 người tử vong (30 phút trước)
- FIFA bị giới chức Mỹ điều tra, nguy cơ phải hoàn tiền vé World Cup (1 giờ trước)
- Bắt quả tang bạn trai "tăng ca" cùng gái lạ ở hồ Tây, cô gái tiết lộ sự thật gây sốc phía sau (1 giờ trước)
- Bước đột phá của y học toàn cầu: Liệu pháp tiêm thông minh tiêu diệt tận gốc khối u ác tính chỉ trong vài tuần (1 giờ trước)
- Tháng 6 tiếp tục đối mặt nắng nóng gay gắt, nhiều nơi có thể vượt ngưỡng 40 độ C (1 giờ trước)
- Xăng E10 để lâu có bị tách pha, ăn mòn động cơ như nhiều người lo ngại? (1 giờ trước)
- Cô gái suốt đời không thể nhắm mắt khi ngủ sau bi kịch cắt mí lỗi tại cơ sở thẩm mỹ chui (1 giờ trước)