-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thế giới
12/04/2017 16:44Triều Tiên tăng đô, đòi dùng vũ khí hạt nhân đáp trả Mỹ
Tình hình bán đảo Triều Tiên đột ngột nóng lên từng giờ khi Mỹ có những động thái cho thấy sẵn sàng tấn công vào Bình Nhưỡng.
| Bình Nhưỡng từng phóng một lúc nhiều tên lửa vào ngày 17-3 năm nay |
Báo The Australian sáng nay (12-4) dẫn truyền thông CHDCND Triều Tiên cảnh báo rằng nước này sẽ tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân nhằm vào Mỹ nếu có bất kỳ dấu hiệu nào về sự gây hấn, sau khi một đội tàu tấn công của hải quân Mỹ tiến về vùng biển Tây Thái Bình Dương.
Tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, nêu rõ rằng “quân đội cách mạng hùng mạnh của chúng ta đang theo dõi chặt chẽ tất cả các động thái từ các nhân tố thù địch với ánh mắt hạt nhân của chúng ta” và nhấn mạnh "lực lượng hạt nhân của chúng ta tập trung vào các căn cứ của bọn Mỹ xâm lược không chỉ ở Hàn Quốc và Thái Bình Dương mà còn ở cả lục địa Mỹ".
Trong khi đó, Bộ ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh: “Nếu Mỹ dám sử dụng hành động quân sự mà chúng rêu rao là ‘tấn công phủ đầu’ thì CHDCND Triều Tiên luôn sẵn sàng phản ứng. Chúng ta sẽ khiến cho toàn nước Mỹ phải gánh chịu lấy những hậu quả thảm khốc do chính hành động tệ hại của chúng gây ra”.
Trước đó, ngày 11-4, các nguồn tin ngoại giao cho biết trước cuộc gặp thượng đỉnh Trung Quốc - Mỹ vừa diễn ra tại Florida, phía Mỹ đã thông báo với Nhật Bản rằng nước này có thể phải tiến hành phương án quân sự đối với Triều Tiên nếu Trung Quốc không tăng cường sức ép để Bình Nhưỡng kiềm chế các tham vọng hạt nhân và tên lửa.
Theo các nguồn tin trên, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ đã giải thích với giới chức Nhật Bản về phương án trên khi hai bên gặp nhau trong tháng 4, đồng thời lưu ý rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thể hiện lập trường này với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Quan chức này nói rõ rằng chỉ có 2 phương án đối phó với Triều Tiên: một là Trung Quốc chịu hợp tác tăng cường sức ép để đưa Bình Nhưỡng vào khuôn khổ, hai là Mỹ phải tấn công quân sự.
Cùng ngày, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer cho biết Tổng thống Trump đã đưa Triều Tiên vào diện "chú ý rõ ràng" rằng ông sẽ không dung thứ các hành động của nước này.
Trước đó, trên trang Twitter, ông Trump từng thể hiện cách mà mình muốn hành xử: "Triều Tiên đang tìm kiếm rắc rối. Nếu Trung Quốc quyết định giúp đỡ (Mỹ), điều đó sẽ rất tốt. Nếu không chúng ta sẽ giải quyết vấn đề mà không cần có họ".
Khi được truyền thông hỏi về thông điệp này của Tổng thống, ông Spicer giải thích: "Tổng thống đã làm rõ với Triều Tiên rằng các hành động của họ liên quan đến việc phóng tên lửa là không thể dung thứ".
Các nguồn tin cho biết thêm, những tuyên bố từ phía quan chức Mỹ đã khiến Chính phủ Nhật Bản nghiêng về quan điểm rằng một cuộc tấn công quân sự ngày càng trở thành phương án thực tế đối với Mỹ.
![]() |
| Binh sĩ Mỹ đang tập trận tại Hàn Quốc ngày 11-4 - Ảnh: Reuters |
Theo Hoàng Duy Long (Tuổi Trẻ)
- Dọn nhà đón Tết, cô gái vứt nhầm túi vàng 400 triệu đồng vào thùng rác: Sốc với hành động người nhặt (33 phút trước)
- Buôn tiền lẻ dịp Tết chuyển sang chợ mạng: Giao dịch kín trong nhóm cư dân, phí đổi âm thầm leo thang (57 phút trước)
- Lý do Lê Sỹ Tùng chọn căn nhà ở Đồng Nai để ra tay, đã tính toán đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây (1 giờ trước)
- Bộ Tài chính đề xuất nới lỏng quy định về hóa đơn điện tử nhằm giải cứu hệ thống khỏi nguy cơ quá tải (1 giờ trước)
- Rạn nứt tại Al Nassr: Khi Ronaldo "nổi loạn" và kế hoạch đưa Mohamed Salah lên ngôi vương mới (1 giờ trước)
- Vừa khép lại tuổi công sở, nhiều cha mẹ đã bước thẳng vào “ca trực” trông cháu không lương (1 giờ trước)
- Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười (2 giờ trước)
- FBI đánh giá cao nỗ lực "quét sạch" tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia (2 giờ trước)
- Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế (2 giờ trước)
- Nguy cơ mất trắng tiền và dữ liệu cá nhân, cảnh báo đỏ tới 1 tỷ người dùng Android (3 giờ trước)
