-
Clip chủ quán ăn Huế chửi bới, đe dọa nhân viên lớn tuổi gây bức xúc
-
Hà Nội bị động trong ứng phó ngập lụt sau trận mưa "khủng" hôm 30/9?
-
Xót xa những lời cầu cứu trong trận lũ lịch sử: "Nước đang dâng, nhà có 4 trẻ em, không còn đồ ăn…"
-
Sở Xây dựng Hà Nội xin lỗi người dân vì úng ngập
-
Sau cuộc đại sắp xếp các trường đại học: Cánh cổng vào đại học năm 2026 có hẹp lại?
-
Clip nước đổ ồ ạt từ giếng trời, hầm chung cư ở Hà Nội thành bể chứa khổng lồ
-
Ông Đặng Xuân Phong được chỉ định làm Bí thư Ninh Bình
-
Mưa không kỷ lục như 2008, Hà Nội vì sao vẫn chìm trong nước?
-
Tiết lộ loạt đơn giáo viên "tố" đích danh nữ phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế
-
Doãn Hải My khoe biệt thự chục tỷ mới vào ở, thường xuyên đưa bạn bè về tiệc tùng, mẹ chồng phản ứng ra sao?
Thế giới
03/09/2015 20:53Triều Tiên tố Hàn Quốc phá hoại thỏa thuận tháo ngòi nổ chiến tranh
Bình Nhưỡng cáo buộc Seoul đã hủy hoại thỏa thuận tháo ngòi nổ chiến tranh mà hai bên vừa ký gần đây bằng cách xuyên tạc rằng, Triều Tiên chấp nhận xin lỗi cho vụ nổ mìn tại khu phi quân sự khiến 2 binh sĩ Hàn Quốc bị thương.
Sau 48 giờ đàm phán căng thẳng tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, Bình Nhưỡng và Seoul đạt được thỏa thuận tháo ngòi nổ chiến tranh đêm 24.5. Phía Hàn Quốc tuyên bố, Triều Tiên đã chấp nhận xin lỗi cho vụ nổ mìn tại khu phi quân sự. Đổi lại, Hàn Quốc cam kết ngừng chiến dịch phát thanh tuyên truyền chống Triều Tiên tại khu vực biên giới bắt đầu từ 0 giờ 00 ngày 25.8.
![]() |
Binh sĩ Hàn Quốc tuần tra dọc biên giới Triều Hàn. |
Phát ngôn viên NDC khẳng định, theo thỏa thuận 6 điểm, Bình Nhưỡng đã "bày tỏ lời chia buồn" tới các nạn nhân, chứ không đưa ra lời xin lỗi như những gì Seoul tuyên bố.
"Nói một cách đơn giản, ý nghĩa của lời chia buồn không nhiều hơn câu "Chúng tôi lấy làm tiếc về tai nạn không may mà các bạn gặp phải", KCNA dẫn tuyên bố của phát ngôn viên.
Phát ngôn viên Triều Tiên cũng mạnh mẽ chỉ trích cuộc tập chung của Hàn Quốc và Mỹ được tổ chức ngay sau khi hai miền Triều, Hàn ký thỏa thuận "hòa bình".
"Nếu Hàn Quốc tiếp tục duy trì tình huống hiện tại như thế, cơ hội hòa giải quốc gia vừa "đơm hoa kết trái" sẽ bị phá hoại. Và quan hệ Triều - Hàn sẽ bị đẩy quay lại tình huống đối đầu", phát ngôn viên Triều Tiên cảnh báo.
Tuy nhiên, ngay lập tức Hàn Quốc đã đáp trả lại rằng, thỏa thuận "hòa bình" mà hai bên đạt được dựa trên cơ sở Triều Tiên chấp nhận xin lỗi.
"Đây không phải là lúc quay ngoắt lại và bẻ cong từ ngữ. Hai bên nên thực thi đầy đủ thỏa thuận một cách chân thành và hướng về tương lại", phát ngôn viên Jeong Joon-Hee của Bộ thống nhất Hàn Quốc tuyên bố với báo giới.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter hôm thứ Ba (1.9) cũng lên tiếng "rằn mặt" Triều Tiên với tuyên bố nước này không có khả năng đánh bại Hàn Quốc - đồng minh ruột của họ tại Đông Bắc Á nếu hai bên xảy ra xung đột vũ trang.
"Chúng tôi cần phải nhắc để Triều Tiên luôn ghi nhớ rằng, bất cứ hành vi khiêu khích nào của họ cũng sẽ bị trả đũa tương xứng. Họ không có khả năng đánh bại chúng tôi và đồng minh Hàn Quốc của chúng tôi", ông Carter tuyên bố.








- Xác minh một bí thư xã nghỉ học bồi dưỡng chính trị để đi chơi Pickleball (38 phút trước)
- Tranh cãi thí sinh Hoa hậu Việt Nam dính scandal vẫn được đi giữa dàn Hậu đình đám nhất showbiz (1 giờ trước)
- Hình ảnh ĐẸP NHẤT trong trận mưa ngập lịch sử ở Hà Nội hôm qua! (1 giờ trước)
- Tình hình tiểu thư "Anna lừa đảo" hiện tại: Cuộc sống sau khi vào tù ra tội, giả danh quý tộc tiếp tục gây choáng váng (1 giờ trước)
- Babyboo còn là sinh viên mà giàu ác! (1 giờ trước)
- Ngân hàng phát cảnh báo nóng: Coi chừng "bốc hơi" toàn bộ tiền trong thẻ tín dụng chỉ vì một cuộc gọi (2 giờ trước)
- Vụ bé trai 7 tuổi và bố tử vong do ngạt khí máy phát điện ở Nghệ An: Nghẹn lòng khoảnh khắc hàng trăm học sinh xếp hàng tiễn bạn về nơi an nghỉ cuối cùng (2 giờ trước)
- Nhà Hoa hậu Lương Thuỳ Linh ở Cao Bằng bị ngập sâu (2 giờ trước)
- Vụ sập trường ở Indonesia: Phát hiện nhóm học sinh còn sống bị mắc kẹt (2 giờ trước)
- Bộ Chính trị yêu cầu Đà Nẵng làm rõ có "việc này việc kia" khi sắp xếp cán bộ huyện, xã cũ trước đây (2 giờ trước)




