Thế giới

Triều Tiên trả lời "mập mờ" vụ Bộ trưởng Quốc phòng bị xử bắn

Trong khi tin Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên bị tử hình vì "bất kính với lãnh đạo Kim Jong Un" bùng nổ trên báo chí quốc tế thì hãng thông tấn nước này lại trả lời rất "mập mờ".

Trong khi tin Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên bị tử hình vì "bất kính với lãnh đạo Kim Jong Un" bùng nổ trên báo chí quốc tế thì hãng thông tấn nước này lại trả lời rất "mập mờ".

Phóng viên Tân Hoa Xã tại Bình Nhưỡng cho hay, đến hôm nay (14/5), phía Triều Tiên vẫn chưa đưa ra phản ứng đối với thông tin trên.
 

Ông Hyon Yong Chol (trái) được cho là bị xử tử do ngủ gật trong hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Kim Jong Un. Ảnh: China Daily.

Một quan chức từ hãng thông tấn nhà nước của Triều Tiên KCNA nói với Tân Hoa Xã - "Việc ông Hyon bị xử tử là 'thông tin không thể xác định'.

Chúng tôi cũng không biết là thật hay giả, truyền thông quốc tế hãy chờ đợi thông tin từ nhà chức trách. KCNA sẽ không nói gì về vụ việc này."

Thông tin gần đây nhất mà KCNA đăng tải về cựu Bộ trưởng quốc phòng Hyon Yong Chol là từ hôm 13/4, khi ông Hyon dẫn đầu đoàn đại biểu quân đội nhân dân Triều Tiên rời Bình Nhưỡng tới Moscow để tham dự hội nghị an ninh quốc tế.

Theo Tân Hoa Xã, truyền thông Hàn Quốc và cơ quan tình báo nước này thường căn cứ vào tình hình lộ diện công khai của các chính khách Triều Tiên, cũng như các nguồn tin nặc danh để phân tích hoạt động chính trị của họ

Tuy nhiên, những phân tích dạng này của Hàn Quốc nhiều lần không chính xác. Không hiếm trường hợp các quan chức hàng đầu Triều Tiên đột ngột biến mất trên truyền thông trong một thời gian dài, sau đó lại "tái xuất".
 
Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc

Bộ tình báo Trung ương (KCIA), thành lập ngày 10/6/1961 là cơ quan trực thuộc Tổng thống Hàn Quốc, đến tháng 1/1981 đổi thành Bộ quy hoạch an ninh quốc gia và đổi thành Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) ngày 22/1/1999. NIS thường dựa vào thông tin từ những người đào tẩu khỏi Triều Tiên và thông tin công khai trên truyền thông nước này để phân tích, thu về tin tình báo.
 

Thông tin KCNA và Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên từng đăng tải về ông Hyon Yong Chol

Tháng 7/2012, ông Hyon đươc Ủy ban quân sự Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, Ủy ban quốc phòng Triều Tiên phong hàm phó Nguyên soái, đảm nhận chức Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên thay thế ông Ri Yong Ho.

Trước đó, ông Hyon mang hàm Đại tướng.

Cuối tháng 6/2014, Hyon Yong Chol tiếp nhận chức Bộ trưởng Quốc phòng thay tướng Jang Jong Nam.

Ngày 25/9/2014, Hội nghị lần 2 Hội đồng nhân dân tối cao khóa XIII của Triều Tiên cử hành tại Bình Nhưỡng, bầu tướng Hyon vào vị trí Ủy viên Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên.
 
>> 6 vụ xử tử hình tranh cãi nhất dưới thời Kim Jong-un
>> Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Triều Tiên được nghe nhạc và tặng hoa trước khi xử tử
>> Cuộc đời bí ẩn của Bộ trưởng QP Triều Tiên vừa bị Kim Jong Un bắn
>> BBC: Bộ trưởng QP bị bắn đúng ngày Kim Jong Un từ chối sang Nga
>> Triều Tiên tử hình Bộ trưởng Quốc phòng vì ngủ gật và cãi lời chủ tịch Kim Jong Un
 
Theo Hải Võ (Soha.vn/Trí thức trẻ)