-
Xôn xao nữ sinh Đại học Y Thái Nguyên nghi làm chuyện dại dột, để lại lá thư 5 chữ khiến nhiều người xót xa -
Sau một đêm, nhiều người đổi đời thành “tỷ phú” nhờ vé số trúng độc đắc -
Mỹ phẩm của Mailisa có nguồn gốc từ đâu? Thực hư thông tin thẩm mỹ viện này bán "kem trộn" -
Bất ngờ với nhan sắc thật sau khi gỡ bỏ app chỉnh ảnh của sếp Mailisa, có xinh đẹp như trên mạng? -
Án mạng nghiêm trọng xảy ra tại 1 khu vườn ở Vĩnh Lộc, công an đã tạm giữ 1 người đàn ông -
Cháy kinh hoàng nhà trọ 4 tầng ở Nha Trang, công tác chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn gặp khó khăn -
Quốc hội ấn định ngày bầu cử vào 15/3/2026, cho phép tiếp xúc cử tri trực tuyến -
Choáng với những căn nhà 1 tỷ giữa trung tâm Hà Nội: Mua được nhưng… dám ở không? -
Những loại thực phẩm là "khắc tinh" của mỡ máu -
Tân Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội công bố 5 trọng tâm phát triển Thủ đô
Thế giới
28/04/2025 17:44Triều Tiên xác nhận triển khai binh sĩ hỗ trợ Liên bang Nga giải phóng khu vực Kursk
Theo đài RT, thông tin trên do hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin.
Trong một báo cáo gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã ca ngợi đóng góp của binh sĩ Triều Tiên trong hỗ trợ giải phóng khu vực Kursk khỏi các lực lượng Ukraine. Về phần mình, Triều Tiên đã chính thức xác nhận động thái triển khai binh sĩ vào ngày 28/4.
KCNA dẫn tuyên bố chính thức của Quân ủy Trung ương cho biết: “Chiến dịch giải phóng khu vực Kursk nhằm đẩy lùi cuộc xâm nhập của chính quyền Ukraine vào Liên bang Nga đã kết thúc thắng lợi”.
Binh sĩ Triều Tiên được triển khai trên lãnh thổ Nga theo Thỏa thuận Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Moskva và Bình Nhưỡng, có hiệu lực từ tháng 12/2024. Hiệp ước này quy định hai bên hỗ trợ quân sự lẫn nhau trong trường hợp bị tấn công, cam kết hỗ trợ ngay lập tức bằng mọi phương tiện sẵn có theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc.
Ukraine đã mở cuộc tấn công vào khu vực Kursk hồi tháng 8/2024, triển khai một số đơn vị tinh nhuệ nhất được trang bị vũ khí do phương Tây cung cấp, ban đầu chiếm được một số địa bàn trước khi bị lực lượng Nga chặn đứng.
Quân ủy Trung ương Triều Tiên cho biết tình hình quân sự đó đã kích hoạt Điều 4 của hiệp ước với Moskva. Dựa trên phân tích này, Chủ tịch Kim Jong-un đã đích thân quyết định triển khai binh sĩ Triều Tiên tới Nga và thông báo với Điện Kremlin.
Bình Nhưỡng nhấn mạnh rằng các hoạt động quân sự của họ tại Nga hoàn toàn phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời khẳng định động thái triển khai này là hình mẫu để thực hiện hiệp ước phòng thủ chung với Moskva.
Trước đó, hãng thông tấn nhà nước Nga TASS ngày 27/4 đã dẫn lại cuộc phỏng vấn của người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này, bà Maria Zakharova, với kp.ru. Theo đó, bà Zakharova xác nhận: “Các binh sĩ Triều Tiên đã tham gia chiến dịch giải phóng khu vực biên giới Kursk theo Điều 4 của Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện ký vào tháng 6/2024. Sự đoàn kết mà những người bạn Triều Tiên của chúng tôi thể hiện là minh chứng cho mức độ liên minh thực sự cao trong quan hệ của chúng ta. Chúng tôi tin tưởng rằng quan hệ song phương sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển trong tương lai”.
Theo lời Tổng thống Nga Vladimir Putin, việc đánh bại hoàn toàn binh sĩ Ukraine tại khu vực biên giới Kursk đã tạo điều kiện thuận lợi cho những hành động thành công tiếp theo của quân đội nước này tại các khu vực trọng yếu khác trên chiến tuyến và đưa việc đánh bại chế độ Kiev đến gần hơn.
Tổng thống Putin đã chúc mừng và bày tỏ lời cảm ơn tới các quân nhân thuộc các đơn vị đã tham gia chiến dịch giải phóng khu vực này.
Trong một diễn biến liên quan, kênh RT cho biết Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga, Đại tướng Valery Gerasimov cho biết các binh sĩ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK) đã thể hiện tính chuyên nghiệp cao, lòng dũng cảm và tinh thần anh hùng trong chiến đấu.
Ukraine và các nước phương Tây hậu thuẫn đã từ lâu đã nói rằng binh sĩ Triều Tiên tham gia vào cuộc xung đột. Trước ngày 26/4, Bình Nhưỡng và Moskva đều không xác nhận cũng không phủ nhận các tin đồn này, trong khi Tổng thống Nga trước đó tuyên bố rằng việc thực hiện nghĩa vụ theo hiệp ước đối tác là vấn đề do hai quốc gia tự quyết định.
Theo Thùy Dương (Báo Tin tức và Dân tộc)
- Xôn xao nữ sinh Đại học Y Thái Nguyên nghi làm chuyện dại dột, để lại lá thư 5 chữ khiến nhiều người xót xa (11:07)
- Sau một đêm, nhiều người đổi đời thành “tỷ phú” nhờ vé số trúng độc đắc (45 phút trước)
- Mỹ phẩm của Mailisa có nguồn gốc từ đâu? Thực hư thông tin thẩm mỹ viện này bán "kem trộn" (54 phút trước)
- "Tử chiến trên không" khép lại hành trình gần 2 tháng, xác lập kỷ lục phim hành động Việt (55 phút trước)
- Bất ngờ với nhan sắc thật sau khi gỡ bỏ app chỉnh ảnh của sếp Mailisa, có xinh đẹp như trên mạng? (1 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản chỉ ngủ 2-4 tiếng mỗi đêm, họp lúc 3 giờ sáng (1 giờ trước)
- Án mạng nghiêm trọng xảy ra tại 1 khu vườn ở Vĩnh Lộc, công an đã tạm giữ 1 người đàn ông (1 giờ trước)
- Cháy kinh hoàng nhà trọ 4 tầng ở Nha Trang, công tác chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn gặp khó khăn (1 giờ trước)
- Cảnh báo: Thiết bị phát sóng lậu "đe dọa" đến an ninh tần số (1 giờ trước)
- "Kỳ phùng địch thủ" của Hyundai Accent có giá lăn bánh rẻ hơn cả Grand i10, quyết hạ gục Toyota Vios (1 giờ trước)