-
Cán bộ ngành thú y TP Huế ăn thịt heo "làm gương" giữa nỗi lo liên cầu lợn
-
Du khách mất tích tại rừng Cúc Phương: Tìm thấy thi thể sau nhiều ngày tìm kiếm
-
Người mẹ ôm con 5 tháng tuổi tự tử ở Ninh Bình, tiết lộ lý do xót xa
-
Chủ quán ăn ra tay với khách hàng quấy rối mình: Bài học nhớ đời cho kẻ khiếm nhã
-
Tuyến buýt điện đặc biệt mới khai trương của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ miễn phí chở người dân tới những điểm du lịch nào?
-
Lễ khởi công, khánh thành 250 công trình tiêu biểu chào mừng Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
-
Nên mở hay đóng cửa nhà vệ sinh khi không dùng?
-
8 dấu hiệu nhận biết ngôi nhà vượng khí, hút tài lộc, bình an
-
Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Bhutan vãn cảnh chùa Trấn Quốc dưới mưa đầu thu
-
Camera ghi lại cảnh tài xế Mercedes xông vào nhà đánh người sau khi bị nhắc chuyện đỗ xe
-
Hôm nay, cây cầu hơn 10.000 tỷ đồng vượt sông Hồng, kết nối Hà Nội đến Hưng Yên chính thức khởi công
-
10 "vị trí vàng" để xem diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9: Nhiều người truyền tai nhau "săn" chỗ từ sớm
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự lễ bàn giao trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước
-
NÓNG: Bích Tuyền bất ngờ xin rút khỏi tuyển Việt Nam, hé lộ lý do không dự giải vô địch thế giới
-
Hành trình "có một không hai" của chuyên cơ Bác Hồ dịp Quốc khánh
-
Đặc sản "hết đầu tiên" trong mâm cỗ ở Thanh Hóa, khách ăn xong xin công thức làm
-
Cục CSGT thông báo lịch hạn chế phương tiện vào Hà Nội dịp 2/9
-
Người vợ mắc ung thư giai đoạn cuối do thói quen của chồng
-
Hôm nay 19-8, thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài khoảng 750 km
-
Bài viết của Thủ tướng nhân kỷ niệm 80 năm Công an nhân dân Việt Nam
Thế giới
19/02/2025 08:03'Trở về từ vùng lạnh': Nhân vật đáng chú ý bắt tay ông Tập tại sự kiện quy tụ trùm công nghệ Trung Quốc
Đài CNN (Mỹ) đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chào đón người đồng sáng lập Tập đoàn Alibaba Mã Vân (Jack Ma) và các giám đốc công nghệ hàng đầu của nước này tại Bắc Kinh hôm 17/2 trong một hội nghị về kinh tế tư nhân, báo hiệu các quan chức Trung Quốc có thể đang định hướng đất nước theo hướng thân thiện hơn với doanh nghiệp sau nhiều năm siết chặt quản lý.
Bên cạnh Jack Ma, những giám đốc công nghệ khác tham dự hội nghị bao gồm nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi, Giám đốc điều hành (CEO) BYD Vương Truyền Phúc, CEO CATL Tăng Ngọc Quần, CEO Tencent Mã Hóa Đằng, CEO Meituan Vương Hưng, CEO Xiaomi Lôi Quân và CEO DeepSeek Lương Văn Phong, theo bản tin trên đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV.

Theo hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa xã, Chủ tịch Trung Quốc đã nói với các giám đốc công nghệ rằng họ có "tiềm năng to lớn và triển vọng đầy hứa hẹn". Ông Tập cho biết những thách thức kinh tế của Trung Quốc chỉ là tạm thời và cũng cam kết sẽ xóa bỏ rào cản đối với sự cạnh tranh công bằng trên thị trường.
“Bây giờ là thời điểm hoàn hảo để các doanh nghiệp tư nhân và doanh nhân phát triển mạnh mẽ”, ông Tập phát biểu tại hội nghị về kinh tế tư nhân được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh - nơi ông từng chủ trì một hội nghị tương tự với người đứng đầu các doanh nghiệp tư nhân vào năm 2018.
Theo CNN, hội nghị lần này diễn ra chỉ vài tuần sau khi mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất của công ty khởi nghiệp Trung Quốc DeepSeek làm chao đảo thị trường chứng khoán toàn cầu và các công ty AI bằng cách mang lại hiệu suất làm việc tương đương với những gã khổng lồ trong ngành có trụ sở tại Mỹ nhưng có chi phí thấp hơn đáng kể.
Thành công của DeepSeek cũng mang lại sự lạc quan cho lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc, vốn vẫn đang phục hồi sau cuộc trấn áp công nghệ kéo dài hơn ba năm.
Cuộc trấn áp đó được các nhà chức trách Trung Quốc khởi xướng vào cuối năm 2020 sau khi Jack Ma chỉ trích các cơ quan quản lý tài chính và ngân hàng Trung Quốc trong một bài phát biểu mang tính bước ngoặt.
Những lời chỉ trích gay gắt của Jack Ma đã góp phần tạo ra cuộc trấn áp về quy định lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp Trung Quốc.
Tại cuộc họp hồi tháng 9/2021 với các bên liên quan, Phó chủ tịch Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) vào thời điểm đó Phương Tinh Hải cho biết, hành động trấn áp công nghệ là để tăng cường quy định cho những công ty có nền tảng đông người dùng, đồng thời cải thiện quyền riêng tư dữ liệu và an ninh quốc gia.
Cuộc trấn áp của Bắc Kinh đối với doanh nghiệp tư nhân đã xóa sổ hơn 1 nghìn tỷ USD vốn hóa thị trường của nhiều doanh nghiệp lớn, ảnh hưởng đến vận mệnh của những công ty công nghệ khổng lồ như Alibaba, Tencent, Didi, Meituan.
Kể từ đó, Jack Ma - người vốn được biết đến với những phát biểu mạnh bạo - đã gần như không còn xuất hiện trước công chúng.
Mặc dù chiến dịch trấn áp công nghệ dường như đã kết thúc hơn một năm trước, một số chủ doanh nghiệp lớn vẫn còn do dự và không dám mở rộng hoạt động kinh doanh như đã từng phát triển mạnh mẽ trước đó.
Theo giáo sư luật Angela Huyue Zhang tại Đại học Nam California (Mỹ) - người đã viết một cuốn sách về quy định đối với các công ty công nghệ của Trung Quốc, sự góp mặt của Jack Ma tại hội nghị do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì cho thấy cuối cùng Bắc Kinh cũng đã cho cuộc trấn áp trở thành chuyện quá khứ.
"Với nền kinh tế trong nước đang chậm lại và áp lực địa chính trị leo thang, chính phủ [Trung Quốc] đang thể hiện rõ rằng họ coi trọng và dựa vào khu vực tư nhân để thúc đẩy đổi mới và kích thích tăng trưởng", bà nói với CNN.
Thời điểm diễn ra hội nghị lần này rất quan trọng vì nó báo hiệu "nỗ lực mới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và khôi phục niềm tin của doanh nhân", bà Zhang nói thêm.
Vào ngày 14/2, sau khi tin tức về hội nghị được hãng Reuters (Anh) đưa tin, trên Sàn chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng - phản ánh vốn hóa các doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc - đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm 2022.

Quyền lực của khu vực kinh tế tư nhân
CNN đưa tin, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã phải vật lộn trong bối cảnh môi trường quốc tế ngày càng diễn biến phức tạp, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung gia tăng.
Thay vì phục hồi nhanh chóng sau khi Bắc Kinh nới lỏng các hạn chế nghiêm ngặt về đại dịch COVID-19 vào cuối năm 2022, nền kinh tế nước này đã chao đảo, chịu áp lực bởi lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn và lòng tin của người tiêu dùng thấp.
Kể từ đó, Bắc Kinh đã nhiều lần tìm cách thúc đẩy khu vực tư nhân.
Theo Cục Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc, tính đến cuối tháng 9/2024, số lượng doanh nghiệp tư nhân tại Trung Quốc đã vượt quá 180,86 triệu, chiếm 96,37% tổng số doanh nghiệp của cả nước. Trong đó, 55,54 triệu là công ty tư nhân và hơn 125,32 triệu là doanh nghiệp tự kinh doanh.
Theo CNN, các doanh nghiệp tư nhân hiện đóng góp hơn 60% vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và hơn 80% việc làm của Trung Quốc.
Hội nghị giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với người đứng đầu các doanh nghiệp tư nhân "rõ ràng đại diện cho một sự điều chỉnh lớn" trong chính sách của Trung Quốc đối với các doanh nghiệp tư nhân, Fred Hu - chủ tịch công ty đầu tư Primavera Capital (Hong Kong, Trung Quốc) - nói với Reuters.
Theo Hữu Hiển (nguoiduatin.vn)








- Xử phạt nhóm người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường ở TPHCM (17:02)
- Vì sao Triệu Lộ Tư nói xấu Ngu Thư Hân? (40 phút trước)
- Cán bộ ngành thú y TP Huế ăn thịt heo "làm gương" giữa nỗi lo liên cầu lợn (42 phút trước)
- Người phụ nữ giết người, cướp vàng lĩnh án tử hình (44 phút trước)
- Lộ diện “người khổng lồ bí ẩn” chưa từng thấy trong vũ trụ (50 phút trước)
- Du khách mất tích tại rừng Cúc Phương: Tìm thấy thi thể sau nhiều ngày tìm kiếm (54 phút trước)
- Sau vụ trekking ở Cúc Phương bị mất tích và lời nhắc: 5 mẹo sinh tồn cha mẹ phải dạy con ngay (54 phút trước)
- DeepSeek trải qua "cuộc khủng hoảng tuổi trung niên" chưa từng có: Ngày đặt dấu chấm hết đang rất gần? (57 phút trước)
- Bích Tuyền rút lui, ai 'gánh team' tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam? (58 phút trước)
- Người mẹ ôm con 5 tháng tuổi tự tử ở Ninh Bình, tiết lộ lý do xót xa (1 giờ trước)




