-
Phó hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài lên tiếng về thông tin bị tố sắp xếp giúp con thành thủ khoa -
Chiến sĩ hy sinh khi cứu 2 người bị điện giật được truy thăng quân hàm vượt bậc -
Công an xác minh nhiều cọc tiền bị bỏ quên tại sân bay Nội Bài, tổng giá trị gần 725 triệu đồng -
Phụ huynh phẫn nộ khi thấy bài đăng nghi cô giáo mầm non lén gom sữa của nhiều học sinh đem bán trên MXH -
Rầm rộ hình ảnh nghi Tô Đát Kỷ chơi "bóng cười", người đẹp chính thức lên tiếng phản hồi -
Bóc trần đường dây "phù phép" hồ sơ, chạy lý lịch tư pháp siêu tốc ở TP.HCM -
Biển Đông chuẩn bị đón bão số 2, thời tiết Hà Nội chịu ảnh hưởng ra sao? -
Đang đi tham quan, nhóm bác sĩ kịp thời cứu 2 du khách đuối nước ở biển Nhật Lệ -
Đề xuất đầu tư thêm 19 công trình, hoàn thiện "vành đai" chống ngập kết nối dự án 10.000 tỷ đồng -
Đã có 5 địa phương triển khai thưởng tiền cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, mức cao nhất 5 triệu đồng
Thế giới
31/10/2024 22:20Trốn nã nhưng vẫn bị 'tóm' vì không biết hát quốc ca
Natthamon Khongchak, 31 tuổi, một nữ Youtuber nổi tiếng người Thái Lan, được biết đến với biệt danh “Nutty”, đã bị dẫn độ về nước cùng với mẹ cô, bà Thaniya hôm 25/10 vừa qua.
Chia sẻ với Bangkok Post, Đại úy cảnh sát Wissanu Chimtrakul, Phó tổng giám đốc Cục Điều tra đặc biệt (DSI) cho biết, hiện tại, cặp đôi mẹ con này đang phải đối mặt với cuộc điều tra của cảnh sát về vụ lừa đảo hơn 6.000 nạn nhân cách đây 2 năm với tổng số tiền thiệt hại là 2 tỷ baht (1.500 tỷ đồng).
Với hơn 800.000 người theo dõi trên kênh YouTube, Khongchak nổi tiếng với các video ca hát và những màn nhảy cover các nhóm nhạc K-pop nổi tiếng như Blackpink và BTS. Cô đặt mục tiêu trở thành thần tượng K-pop và thậm chí đã từng có màn ra mắt ngắn ngủi tại Hàn Quốc dưới nhãn hiệu Dream Cinema.
Sau đó, Khongchak đổi tên mình thành một nhà đầu tư và nhà giao dịch ngoại hối thành công. Trong một chương trình truyền hình Thái Lan, cô và mẹ cô tuyên bố gia đình họ giàu có, sở hữu 14 chiếc ô tô và thuê 22 bảo mẫu.
Năm 2022, nữ Youtuber này đã tung ra một chương trình đầu tư ngoại hối với lời hứa hẹn với những người ủng hộ về mức lợi nhuận cực kỳ cao là 25% trong ba tháng, 30% trong sáu tháng và 35% trong một năm và tất cả đều được giải ngân hàng tháng.
Tuy nhiên, khi các nạn nhân không nhận được tiền lãi, Khongchak được cho là đã ngụy biện với họ rằng hệ thống bị lỗi giao dịch. Thậm chí, cô còn đe dọa nếu họ báo cảnh sát thì cô sẽ phải đối mặt với án tù nên cô sẽ không thể hoàn lại tiền cho họ.
Vào tháng 7/2022, Khongchak và mẹ cô được xác định đã "biến mất", cùng với thư ký của họ là Nichaphat Rattanukrom. Theo sĩ quan Thawatchai Piyaneelabut của DSI, những người này đã vượt biên vào Malaysia qua miền nam Thái Lan trước khi nhập cảnh trái phép vào Indonesia bằng đường biển.
Cải trang thành người dân địa phương, họ đã trốn tránh 13 lệnh truy nã do Cục Điều tra tội phạm mạng của cảnh sát Thái Lan ban hành đối với Khongchak và hai lệnh truy nã đối với mẹ cô.
Youtuber này được cho là đã cố gắng xin hộ chiếu Indonesia để được xuất cảnh khỏi quốc gia "Vạn đảo", nhưng các viên chức di trú phát hiện ra giọng nước ngoài của cô nên đã yêu cầu Khongchak hát quốc ca Indonesia và đọc thuộc lòng hiến pháp của đất nước này. Khi nữ Youtuber không thực hiện được các yêu cầu trên cũng là lúc danh tính thực sự của cô bị tiết lộ.
Khongchak và mẹ cô đã bị bắt tại tỉnh Riau, Tây Indonesia, vì nhập cảnh trái phép vào ngày 18/10, trong khi Rattanukrom vẫn đang lẩn trốn.
DSI đã tịch thu tài sản trị giá 16 triệu baht (12 tỷ đồng) và vẫn đang tiếp tục điều tra đường dây để thu hồi thêm số tiền phi pháp. Trước khi bị cảnh sát đưa khỏi sân bay, Khongchak bày tỏ mong muốn xin lỗi tất cả các nạn nhân nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết về vụ lừa đảo.
“Những kẻ hứa hẹn lợi nhuận cao trong thời gian ngắn luôn là kẻ lừa đảo”, một người quan sát trực tuyến bình luận.
“Cô ta đủ thông minh để lừa đảo 2 tỷ baht, nhưng lại quá ngu ngốc để cố gắng lừa dối các quan chức nhập cư”, một người khác nhận xét.
Phaisal Ruangri, luật sư đại diện cho một nhóm nạn nhân, tuyên bố Khongchak "lợi dụng sự nổi tiếng của mình để đánh lừa những người theo dõi", ám chỉ rằng sự nổi tiếng của cô khiến mọi người dễ dàng sập bẫy lừa đảo hơn. Ở Thái Lan, mức án tù tối đa cho tội lừa đảo là 20 năm.
QT (SHTT)
- Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin sau sự cố lật xe container trên đèo Khánh Lê (19:11)
- Bảo Tín Minh Châu bất ngờ công khai thu mua vàng đối thủ giữa đợt lao dốc của thị trường (1 giờ trước)
- Kết quả kiểm tra ban đầu vụ bé trai 3 tuổi nguy kịch, hôn mê sâu sau buổi học can thiệp (1 giờ trước)
- Cựu Tổng tư lệnh Ukraine lần đầu lên tiếng sau khi bị cách chức: Hé lộ bất ngờ về tình hình chiến sự (1 giờ trước)
- Cục trưởng Cục Điện ảnh lên tiếng sau loạt tranh cãi của công chúng về phim Hoàng hậu cuối cùng (1 giờ trước)
- Ông Mai Xuân Liêm chính thức được giao phụ trách và điều hành toàn bộ hoạt động của UBND tỉnh Thanh Hóa (2 giờ trước)
- Vụ cháy xe khách Đồng Nai khiến 7 người thiệt mạng: Vì sao xe chỉ có 1 cửa, lối thoát hiểm nằm ở đâu? (2 giờ trước)
- Loại quả giàu vitamin C tốt cho mắt, hỗ trợ giảm nguy cơ đột quỵ tuổi trung niên (2 giờ trước)
- Ronaldo chỉ ra yếu tố giúp Tây Ban Nha chinh phục World Cup 2026 (2 giờ trước)
- Phó hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài lên tiếng về thông tin bị tố sắp xếp giúp con thành thủ khoa (2 giờ trước)