Thế giới

Trong những nhà tiên tri nổi tiếng, ai là người có dự đoán về cái chết của vị tổng thống Mỹ từng có ý định rút toàn bộ quân đội khỏi chiến tranh Việt Nam

Ngoài những tên tuổi nổi tiếng như Nostradamus hay Baba Vanga, thế giới còn biết đến nhiều nhà tiên tri khác với những dự đoán chính xác về các sự kiện trong tương lai như Edgar Cayce, Alois Irlmaier, hay như Jeanne Dixon, nhà tiên tri người Mỹ đã có lời tiên đoán về cái chết của vị tổng thống thứ 35 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, John F.Kennedy.

Trong những nhà tiên tri nổi tiếng, ai là người có dự đoán về cái chết của vị tổng thống Mỹ từng có ý định rút toàn bộ quân đội khỏi chiến tranh Việt Nam
1.Michel de Notre-Dame, hay còn được biết đến là Nostradamus, đã cho ra đời cuốn sách “Les Prophéties” (Tạm dịch: Những lời tiên tri) vào năm 1555. Trong bộ sưu tập gồm 942 bài thơ tứ tuyệt, Nostradamus đưa ra nhiều dự đoán chính xác với những sự kiện lịch sử như Đại hỏa hoạn Luân Đôn năm 1666, vua Henry IV của Pháp bị ám sát năm 1610, hay thậm chí là sự kiện Mỹ thả bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki, Hitler nắm quyền dẫn đến Chiến tranh thế giới I và II, Cách mạng Pháp,...
Trong những nhà tiên tri nổi tiếng, ai là người có dự đoán về cái chết của vị tổng thống Mỹ từng có ý định rút toàn bộ quân đội khỏi chiến tranh Việt Nam - 1
Sự kiện gần đây nhất gắn liền với cuốn sách của ông là cái chết của Nữ hoàng Anh vào tháng 9 cùng sự đăng quang của Vua Charles III. Kể từ cái chết của ông năm 1566 và cho tới tận hôm nay, Nostradamus luôn được tưởng nhớ như một nhà tiên tri kinh điển, nhà chiêm tinh lỗi lạc của thời đại. Tác phẩm của ông thu hút một lượng lớn người đọc với mong muốn phát hiện ra những lời tiên tri khả thi trong tương lai. 
Trong những nhà tiên tri nổi tiếng, ai là người có dự đoán về cái chết của vị tổng thống Mỹ từng có ý định rút toàn bộ quân đội khỏi chiến tranh Việt Nam - 2
2.Vangeliya Pandeva Gushterova, hay còn gọi là Baba Vanga có lẽ là nhà tiên tri lỗi lạc nhất trong lịch sử nhân loại. Trong quá khứ, bà đã trở nên nổi tiếng nhờ được cho là đã dự đoán chính xác rất nhiều sự kiện lớn, điển hình như thảm kịch Chernobyl (năm 1986), cái chết của Công nương Diana (1997), sự tan rã của Liên bang Xô Viết (1991), sự kiện 11/9 ở Mỹ (2001) và Brexit (2020).
Trong những nhà tiên tri nổi tiếng, ai là người có dự đoán về cái chết của vị tổng thống Mỹ từng có ý định rút toàn bộ quân đội khỏi chiến tranh Việt Nam - 3
Trong năm 2023, nhân vật thần bí người Bulgaria này cũng đưa ra những dự đoán của mình như bão mặt trời thảm khốc, thử nghiệm vũ khí sinh học trên người, quỹ đạo Trái đất thay đổi, nổ hạt nhân và chấm dứt sinh nở tự nhiên. Baba Vanga qua đời năm 1996 nhưng nhiều người tin rằng những lời sấm truyền của bà sẽ tiếp tục trở thành sự thật. Tính đến nay, bà Vanga đã để lại những lời tiên tri cho đến tận năm 5079 - thời điểm mà bà cho rằng thế giới sẽ kết thúc.
Trong những nhà tiên tri nổi tiếng, ai là người có dự đoán về cái chết của vị tổng thống Mỹ từng có ý định rút toàn bộ quân đội khỏi chiến tranh Việt Nam - 4
3.Edgar Cayce, nhà tâm linh người Mỹ, người có thể tiên tri về các sự kiện trong tương lai và trả lời các câu hỏi trong khi rơi vào trạng thái mê ngủ hoặc thôi miên. Ông đã tiên đoán chính xác về hai lần thế chiến, khủng hoảng kinh tế năm 1929, và đặc biệt là cái chết của hai vị tổng thống Mỹ là Franklin D. Roosevelt và John F. Kennedy trong đó có nhiều bằng chứng cho thấy vào tháng 10/1963, tổng thống Mỹ John F. Kennedy đã quyết định đưa toàn bộ quân Mỹ rút khỏi Việt Nam. Tuy nhiên, cái chết đột ngột của ông ngày 22/11/1963 đã ngăn kế hoạch này biến thành hiện thực.
Trong những nhà tiên tri nổi tiếng, ai là người có dự đoán về cái chết của vị tổng thống Mỹ từng có ý định rút toàn bộ quân đội khỏi chiến tranh Việt Nam - 5
Vào ngày 1 tháng 1 năm 1945, Edgar Cayce tiên đoán rằng ông sẽ bị chôn trong bốn ngày nữa. Kết quả ông chết vì đột quị vào ngày 3 tháng 1 năm 1945 và bị chôn tại thành phố Hopkinsville, Kentucky quê nhà. Suốt cuộc đời mình, nhà tiên tri Edgar Cayce đã đưa ra gần 15.000 lời tiên tri trong khi đang ngủ. Những lần tiên đoán ấy, ông cũng đề cập đến luân hồi, tiền kiếp và ông khẳng định những vấn đề mà mỗi người gặp phải đều do nhân quả từ kiếp trước.
Trong những nhà tiên tri nổi tiếng, ai là người có dự đoán về cái chết của vị tổng thống Mỹ từng có ý định rút toàn bộ quân đội khỏi chiến tranh Việt Nam - 6
4.Jeane Dixon, nhà tiên tri gốc Đức nhưng định cư tại Mỹ. Khi còn trẻ, bà từng có cuộc “gặp gỡ định mệnh” với một thầy bói Ai Cập ở California và chính điều này làm thay đổi cuộc đời bà. Vị thầy bói nói rằng, Dixon có khả năng tiên tri đặc biệt và tặng bà một quả cầu pha lê, nhờ dự đoán chính xác về cái chết của nữ diễn viên nổi tiếng Carole Lombard, về sau một số nhân vật nổi tiếng cũng đã tìm đến bà để xin lời khuyên.
Trong những nhà tiên tri nổi tiếng, ai là người có dự đoán về cái chết của vị tổng thống Mỹ từng có ý định rút toàn bộ quân đội khỏi chiến tranh Việt Nam - 7
Đầu tiên phải kể đến Harry Truman đã hỏi đùa bà: “Jean Dixon, cô có nhìn thấy tương lai của tôi không?”. Jean Dixon cười và nói, “Nhanh thôi, ông sẽ trở thành Tổng thống”. Quả nhiên, năm 1945, Harry đã trở thành Tổng thống thứ 34 của Hoa Kỳ. Đến năm 1944, Tổng thống Roosevelt mời Jean Dixon tới Nhà Trắng và hỏi chuyện, tuy nhiên bà nói với Tổng thống: “Xin lỗi Roosevelt, ông sống không được thọ cho lắm”. Franklin Roosevelt sau đó đã qua đời do đột quỵ vào ngày 29/03/1945. Nhà tiên tri này còn dự đoán chính xác về vụ ám sát Tổng thống Kennedy. Bà nói rằng, trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 1960, ứng cử viên đảng Cộng hòa thắng cuộc nhưng người đó sẽ "bị ám sát hoặc chết khi vẫn còn đương nhiệm". Ngay sau đó, John F. Kennedy trở thành Tổng thống Mỹ và ông bị ám sát ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên.
Trong những nhà tiên tri nổi tiếng, ai là người có dự đoán về cái chết của vị tổng thống Mỹ từng có ý định rút toàn bộ quân đội khỏi chiến tranh Việt Nam - 8
5.Mẹ Shipton tên thật là Ursula Southeil. Bà được sinh ra tại một hang động ở thị trấn Knaresborough, Yorkshire, Anh vào năm 1488. Theo những người dân sống gần đó cho biết, bà là con gái của Agatha và một con quỷ. Vì thế, ngay từ khi mới sinh, Shipton có bề ngoài xấu xí và một cơ thể biến dạng. Ursula lớn lên trong sự cô độc. 
Trong những nhà tiên tri nổi tiếng, ai là người có dự đoán về cái chết của vị tổng thống Mỹ từng có ý định rút toàn bộ quân đội khỏi chiến tranh Việt Nam - 9
Bởi những tiên đoán về các sự kiện trong tương lai, mẹ Shipton được biết đến như một phù thủy, một nhà tiên tri. Mãi tới năm 1646 các lời tiên tri của bà mới được thu thập lại và in thành tập “Tuyển tập những lời tiên đoán”. Người sau nói có tới 18 bài đã xảy ra đúng như tiên đoán, kể cả vụ cháy lớn thiêu hủy London năm 1666. Các chuyên gia nghiên cứu về những tiên đoán của bà cho biết, thậm chí Shipton đã nhìn thấy cả sự xuất hiện của mạng Internet trong tương lai hay như việc bà tin rằng thế giới sẽ kết thúc vào thế kỷ 19, các nhà nghiên cứu cho rằng có thể bà đã đề cập đến cuộc cách mạng công nghiệp. Mẹ Shipton qua đời vào năm 1561 (số liệu khác là vào năm 1567).  Bà không được chôn trong “đất thánh” (vùng đất dùng để chôn những người theo một tôn giáo), có lẽ gần Clifton, Anh.

Theo QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/trong-nhung-tien-tri-noi-tieng-ai-la-nguoi-co-du-doan-ve-cai-chet-cua-vi-tong-thong-my-tung-co-y-dinh-rut-toan-bo-quan-doi-khoi-chien-tranh-viet-nam-d162970.html