-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
20/07/2016 16:07Trực thăng bị bắn hạ ở Libya, 2 lính đặc nhiệm Pháp thiệt mạng
Giới chức Pháp ngày 19/7 cho biết một nhóm phiến quân Hồi giáo đã bắn rơi một máy bay trực thăng ở vùng ngoại ô thành phố Benghazi, Libya, khiến 2 binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Pháp bị thiệt mạng.
![]() |
Dailymail dẫn lời 2 quan chức giấu tên, một người đến từ lực lượng không quân Pháp và một người đang tham gia vào các hoạt động tác chiến do phương Tây triển khai ở Libya, cho hay, vụ bắn rơi máy bay xảy ra vào ngày 17/7 và không còn ai sống sót sau vụ tấn công này.
Bộ Quốc phòng Pháp từ chối đưa ra bình luận về vụ việc trên do không muốn tiết lộ thông tin liên quan tới lực lượng đặc nhiệm.
Nhóm phiến quân tự xưng Lữ đoàn phòng vệ Benghazi đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên. Nhóm phiến quân cho biết đã sử dụng một tên lửa vác vai SA-7 và súng máy hạng nặng để bắn hạ trực thăng của lực lượng do Tướng Khalifa Hifter chỉ huy mà nhóm này vẫn luôn đối đầu.
Tướng Hifter, người lãnh đạo lực lượng vũ trang ở miền đông Libya, đã được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh quân đội của chính quyền Libya được quốc tế công nhận hồi năm ngoái. Lực lượng phi chính quy của Tướng Hifter đã được sáp nhập vào lực lượng quân đội quốc gia Libya nhằm thực hiện các chiến dịch tiêu diệt các nhóm phiến quân Hồi giáo. Theo đó, vụ tấn công đã cho thấy mối quan hệ hợp tác quân sự bí mật giữa phương Tây và lực lượng vũ trang ở miền đông Libya.
Sau khi Tổng thống Moammar Gadhafi bị lật đổ vào năm 2011, Libya rơi vào tình trạng hỗn loạn và chia rẽ khi các phe nhóm đối đầu và tấn công lẫn nhau. Chính phủ các nước phương Tây bày tỏ quan ngại về sự hiện diện ngày càng tăng của các nhóm phiến quân khủng bố ở Libya, trong đó có tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và chi nhánh của tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda.
Theo Thành Đạt (Dân Trí)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)
