Thế giới

Trùm dầu mỏ Mỹ nghỉ hưu sớm vì được Trump chọn làm ngoại trưởng

Tập đoàn dầu khí Exxon Mobil bổ nhiệm thay thế giám đốc điều hành Rex Tillerson, người được tổng thống đắc cử Donald Trump chọn làm ngoại trưởng Mỹ.

Tập đoàn dầu khí Exxon Mobil bổ nhiệm thay thế giám đốc điều hành Rex Tillerson, người được tổng thống đắc cử Donald Trump chọn làm ngoại trưởng Mỹ.

Ông Rex Tillerson. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump ngày 13/12 thông báo chọn Rex Tillerson, giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn dầu khí Exxon Mobil, làm ngoại trưởng trong chính phủ mới.

"Sau khi xem xét, Tillerson đã quyết định và được ủy ban đồng ý, việc dời ngày nghỉ hưu để đáp ứng các yêu cầu là phù hợp", Exxon Mobil cho biết trong thông báo ngày 14/12, theo AFP.

Theo kế hoạch ban đầu, Tillerson nghỉ hưu vào tháng 3/2017, khi bước sang tuổi 65, nhưng các diễn biến chính trị buộc ông phải rời tập đoàn sớm hơn. Ông sẽ nghỉ hưu vào tháng 1/2017 sau 47 năm làm việc.

Chủ tịch Darren Woods được chọn làm CEO mới. Ông Woods, 51 tuổi, gia nhập Exxon Mobil năm 1992, từng đảm nhiệm nhiều vị trí sau đó tham gia ủy ban điều hành tập đoàn rồi trở thành chủ tịch hồi tháng 1 năm nay.

Theo Như Tâm (VnExpress.net)