-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Thế giới
09/08/2023 17:07Trùm ma túy 'bạo lực và nguy hiểm' nhất thế giới lãnh án tù ở Mỹ
Dairo Antonio Usuga David, 51 tuổi, còn có tên gọi Ontoniel, bị dẫn độ từ Colombia tới Mỹ và nhận tội hồi tháng 01/2023, liên quan tới băng nhóm ma túy Gulf. Nhóm này dùng bạo lực để kiểm soát nhiều khu vực ở Colombia, khiến các đối thủ và lực lượng thi hành pháp luật địa phương phải im lặng.
Công tố viên Francisco J. Navarro cho biết trong phiên tòa rằng Usuga là trùm ma túy nguy hiểm nhất ở Colombia trong thế kỷ 21, gọi ông ta là "thủ lĩnh cao nhất" của băng đảng Gulf. Navarro cáo buộc Usuga phải chịu trách nhiệm cho "vô số" vụ giết người.
Khi Usuga bị quân đội Colombia bắt giữ tại nơi ẩn náu hồi năm 2021, tổng thống nước này khi đó là Ivan Duque mô tả hắn là tội phạm buôn lậu đáng sợ nhất thế giới, và so sánh vụ bắt giữ với sự sụp đổ của Pablo Escobar hồi những năm 1990.
Ông Duque lúc đó cho rằng vụ bắt giữ Usuga đánh dấu "hồi kết cho băng đảng Gulf", nhưng các thủ lĩnh mới đã xuất hiện thế chỗ Usuga.
Tại Mỹ, Usuga bị truy tố ở bang New York và bang Florida, bao gồm tội danh âm mưu vận chuyển lượng lớn cocaine tới nước này bằng đường bộ và đường biển. Luật sư của trùm ma túy cho biết thân chủ đã nhận trách nhiệm với hành vi phạm tôi, nhưng lập luận rằng ông ta từng phải đi lính khi còn nhỏ.
Trước tòa, Usuga muốn được tha thứ, và nói rằng từng khuyên giới trẻ Colombia "đừng đi theo con đường của tôi". Ông ta kêu gọi Mỹ ủng hộ đàm phán hòa bình tại Colombia.
Tuy vậy, thẩm phán Dora L. Irizarry không chấp nhận lập luận của luật sư bên phía bị cáo, cho rằng Usuga đã dành nhiều thời gian xây dựng một đế chế bạo lực.
Usuga đồng ý nộp lại 216 triệu USD cho giới chức liên bang Mỹ. Khi hết thời gian ngồi tù ông ta sẽ bị trục xuất và trở về Colombia tiếp tục bị xét xử.
Lực lượng Chống Ma túy Mỹ (DEA) đã điều tra Usuga trong gần 20 năm, theo giám đốc Anne Milgram. Ông ta bị truy tố tại New York hồi năm 2009. Các quan chức Mỹ cho rằng băng đảng Gulf của ông ta "bao gồm nhiều cực thành viên của các tổ chức khủng bố" từng kiểm soát các tuyến đường vận chuyển và các phòng thí nghiệm sản xuất ma túy.
Theo cáo trạng, Usuga vận hành đường dây sản xuất cocaine và tuyến đường vận chuyển tới Mỹ từ 2003 tới khi bị bắt. Hắn trở thành thủ lĩnh băng đảng Gulf vào năm 2012.
Đan Anh (SHTT)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (18 phút trước)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (38 phút trước)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (1 giờ trước)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (1 giờ trước)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (1 giờ trước)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (1 giờ trước)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (1 giờ trước)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (2 giờ trước)
- Iran chỉ đích danh thủ phạm gây khủng hoảng eo biển Hormuz, hé lộ sự thật Lãnh tụ tối cao ở Nga (2 giờ trước)