Thế giới

Trùm mafia bị bắt khi đang giả danh làm đầu bếp pizza

Cảnh sát bắt giữ ông trùm Edgardo Greco, 63 tuổi, tại Saint-Etienne (Pháp), nơi ông ta hành nghề đầu bếp pizza dưới tên giả Paolo Dimitrio.

Trùm mafia bị bắt khi đang giả danh làm đầu bếp pizza
 Edgardo Greco bị bắt khi đang giả danh làm đầu bếp pizza

Greco có liên quan tới băng đảng ‘Ndrangheta ở Calabria, bị kết tội vắng mặt hồi năm 1991 vì giết hại anh em  Stefano và Giuseppe Bartolomeo. Theo hồ sơ tòa án, Greco bị cáo buộc dùng thanh sắt đánh chết hai người này rồi phi tang thi thể. Trùm mafia 63 tuổi đã lẩn trốn giới chức thực thi pháp luật Italy kể từ khi bị kết tội.

Nicola Gratteri, công tố viên chống mafia tại Văn phòng Công tố Catanzaro, Calabria (Italy) mô tả Greco là "tên trốn truy nã nguy hiểm". Hắn cũng bị kết tội tìm cách giết hại một số quan chức nhà tù.

Gratteri lần ra dấu vết Greco sau khi hắn xuất hiện trên tờ báo Pháp Le Progres. Nhà hàng nơi Greco làm việc dưới tên giả sau đó đã đăng bài báo trên tài khoản Facebook chính thức, CNN dẫn nguồn tin văn phòng công tố Catanzaro cho hay. Cảnh sát Calabira cũng cho biết Greco thường xuyên dùng tên giả đăng tải trên mạng xã hội.

Nhà báo Roberto Saviano, hiện đang được cảnh sát bảo vệ tung tích, cho rằng các ông trùm mafia rất thích được chú ý.

"Đó là điều thường xảy ra. Hãy nhìn vào El Chapo, khi hắn đang điều hành mạng lưới tội phạm mà vẫn muốn gặp Sean Penn để bàn chuyện làm phim về hắn. Và Al Capone từng muốn đến trường quay phim 'Scarface'," Saviano nói với phóng viên CNN.

Cảnh sát chống mafia Italy cho biết hiện vẫn còn 4 trùm mafia nguy hiểm đang lẩn trốn. Trang web chống mafia của chính phủ Italy liệt kê bốn nhân vật, trong đó có Pasquale Bonavota, 48 tuổi, lẩn trốn từ 2018 và đã bị kết tội liên quan tới băng đảng ‘Ndrangheta ở Calabira.

Ngoài ra còn có Renato Cinquegranella, 73 tuổi, thuộc băng đảng Camorra ở Napoli, lẩn trốn từ 2002 sau khi bị kết tội giết người, các tội liên quan đến vũ khí và tống tiền.

Giovanni Motisi, 64 tuổi, thuộc băng đảng Cosa Nostra ở Scily, lẩn trốn từ 1998 khi bị kết tội giết người và các tội liên quan tới mafia. Cuối cùng là Attilio Cubeddu, 75 tuổi, lẩn trốn từ 1997, bị kết tội bắt cóc nhiều lần và được coi là một trong những tội phạm trốn truy nã nguy hiểm nhất ở Itay.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/trum-mafia-bi-bat-khi-ang-gia-danh-lam-au-bep-pizza-a368120.html