Thế giới
23/02/2024 08:29Trùm tội phạm Nhật Bản buôn lậu vật liệu sản xuất vũ khí hạt nhân

Giới chức công tố liên bang Mỹ cho biết Takeshi Ebisawa, 60 tuổi, cùng một số đối tượng tội phạm khác đã cho một đặc vụ Lực lượng Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) xem mẫu chất liệu hạt nhân mà chúng vận chuyển từ Myanmar tới Thái Lan.
Đặc vụ DEA đóng giả làm tội phạm buôn ma túy và vũ khí, tuyên bố với nhóm tội phạm Nhật Bản rằng anh ta có thể tiếp cận một vị tướng Iran.
Phân tích vật liệu hạt nhân thu được từ vụ án cho thấy có sự hiện diện của uranium và plutonium, theo truyền thông Mỹ.
Giám đốc DEA Ann Milgram cho rằng vụ án cho thấy những kẻ buôn lậu vũ khí và ma túy hiện nay "hết sức nguy hiểm".
"Theo cáo buộc, bị cáo trong vụ án đã buôn lậu vũ khí, ma túy và vật liệu hạt nhân, thậm chí chào bán uranium và plutonium với niềm tin rằng Iran sẽ sử dụng chúng để sản xuất vũ khí hạt nhân," bà Milgram nói.
Vật liệu hạt nhân được cho là khai thác bởi một nhóm nổi loạn ở Myanmar, theo cơ quan công tố Mỹ.
Ebisawa đứng ra làm trung gian để thủ lĩnh phiến quân bán uranium cho vị tướng Iran để mua vũ khí, thoe hồ sơ vụ án.
Theo cơ quan công tố, thủ lĩnh phiến quân ở Myanmar sau đó đã cung cấp mẫu vật liệu hạt nhân. Phân tich phòng thí nghiệm ở Mỹ cho thấy vật liệu này chứa uranium, thorium và plutomium. Plutonium trong mẫu vật liệu được đánh giá có thể sử dụng để sản xuất vũ khí hạt nhân nếu đủ.
Ebisawa bị bắt hồi tháng 04/2022 ở Manhattan (Mỹ) trong một chiến dịch truy quét của DEA. Ông ta bị giam trong quá trình chờ xét xử, và là một trong hai bị cáo đã bị truy tố. Các tội danh mà Ebisawa bị cáo buộc bao gồm buôn lậu vật liệu hạt nhân, âm mưu buôn lậu vật liệu hạt nhân.
Các băng nhóm yakuza của Nhật Bản được cho là đã tăng cường hiện diện ở nước ngoài trong bối cảnh chúng tìm kiếm cơ hội làm ăn và do ảnh hưởng của các đợt truy quét của giới chức Nhật Bản.
Năm 2012, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố đóng băng tài sản của băng đảng Yamaguchi-gumi, cấm băng đảng này kinh doanh ở Mỹ sau cáo buộc chúng liên quan tới các hoạt động buôn lậu ma túy, buôn người, rửa tiền.
Hà An (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
"Đừng đem đồ cũ của con mình tặng người khác nữa": Khi lòng tốt trở thành sự coi thường, phụ huynh EQ thấp chú ý! (18/07)
-
Đu dây xuống vực sâu 70 m giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe container (18/07)
-
5 dấu hiệu cho thấy bạn đang âm thầm đi trước 80% người cùng tuổi về cách dùng tiền (18/07)
-
Tổng Bí thư: Công tác nhân sự ảnh hưởng đến thành bại nhiệm kỳ tới (18/07)
-
Bà Paetongtarn lên tiếng sau bê bối hàng loạt cao tăng Thái Lan bị lừa tình (18/07)
-
Snoop Dogg gia nhập Swansea City: Từ huyền thoại rap đến ông chủ bóng đá (18/07)
-
Làm sao nhận biết khách muốn "bom hàng" khi bán online? (18/07)
-
Trực tiếp về chùa - nơi Thiên An đăng hình ảnh 2 chiếc bài vị: Trụ trì chia sẻ thông tin hiếm (18/07)
-
Căn bệnh khiến người cha trẻ nằm viện 2 năm, chưa một lần được ẵm con mới sinh (18/07)
-
Bao giờ Honda khai tử xe máy chạy xăng? (18/07)
Bài đọc nhiều




