-
Không khám sức khỏe định kỳ cho người lao động có thể bị phạt tới 75 triệu đồng từ 10/9 -
Tuyển Việt Nam gặp Indonesia: Thế cửa dưới có thể trở thành lợi thế của HLV Kim Sang Sik -
Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp không thường lệ đầu tiên, xem xét 33 nội dung quan trọng -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 2/8/2026: Tý rực rỡ, Mão lận đận -
Những thói quen nơi công sở đang âm thầm bào mòn sức khỏe của bạn -
"Tây Du Ký 2026" gây sốt mạng xã hội với 4,7 triệu người theo dõi nhờ cách kể chuyện đầy khác biệt -
Tuần mới (3-9/8) Thần Tài mở kho VÀNG, 4 con giáp này cầu tài đắc lộc, tiền bạc vô biên -
Quảng Trị: Con trai hiệu trưởng THPT Lê Trực được giáo viên làm hộ bài thi, đề nghị hủy kết quả thi -
Lâm Đồng lại xảy ra đuối nước: Hai chị em ruột tử vong, chỉ cách thảm kịch 5 học sinh ít ngày -
Đà Nẵng: Triệu phú "mã vạch" bị bắt trong đường dây xuất 6.000 hóa đơn khống trị giá hơn 2.000 tỷ đồng
Thế giới
08/11/2016 21:35Trump, Clinton sẽ làm gì trong 100 ngày đầu nếu đắc cử tổng thống?
Trong 100 ngày làm việc đầu tiên nếu đắc cử tổng thống Mỹ, ông Donald Trump hoặc bà Hillary Clinton được cho là sẽ tập trung giải quyết các vấn đề về nhập cư, sức khỏe cộng đồng và thương mại tự do.
![]() |
Tại Mỹ, 100 ngày đầu nhiệm kỳ tổng thống sẽ là thước đo đánh giá sự thành công ban đầu của chủ nhân Nhà Trắng khi họ đang ở thời điểm nhận sự ủng hộ nhiều nhất của công chúng. Đối với Hillary Clinton và Donald Trump, mỗi người sẽ có những ưu tiên về chính sách sau khi chính thức nhận nhiệm sở.
Nếu Hillary Clinton làm nên lịch sử
Về kinh tế, ứng viên đảng Dân chủ từng chia sẻ rằng trong 100 ngày làm việc đầu tiên của bà sau khi đắc cử, kế hoạch của bà là nhằm “tìm kiếm sự đầu tư mạnh tay nhất trong vài chục năm qua đối với hệ thống cơ sở hạ tầng của Mỹ”, đồng thời tạo ra hàng nghìn việc làm cho người dân. Đề xuất nâng cấp cơ sở hạ tầng của bà Clinton lên tới 275 tỷ USD, gồm sửa chữa cầu đường, mở rộng hệ thống giao thông công cộng, nâng cấp sân bay, cảng biển. Ngoài ra, bà Clinton cũng dự kiến đầu tư vào sản xuất, nghiên cứu, công nghệ, năng lượng sạch, kêu gọi thực thi các biện pháp nhằm bảo vệ các doanh nghiệp và người lao động Mỹ, bác bỏ các thỏa thuận thương mại như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), vốn được cho là cướp mất công ăn việc làm của người Mỹ.
Về vấn đề nhập cư, bà Clinton cam kết sẽ làm việc với Nghị viện để soạn thảo một đạo luật nhập cư, trong đó xây dựng “lộ trình trở thành công dân” Mỹ, khắc phục những lỗ hổng trong việc quản lý nhập cư hiện tại. Bà cũng có kế hoạch thành lập một Văn phòng Nhập cư quốc gia, hỗ trợ các dịch vụ nhập cư với chi phí hợp lý, bảo vệ hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp không bị trục xuất.
Về việc bổ nhiệm thẩm phán tại tòa án tối cao để thay thế thẩm phán Antonin Scalia qua đời hồi đầu năm, Hillary Clinton nói rằng bà muốn bổ nhiệm thẩm phán có thể bảo vệ quyền của phụ nữ, ủng hộ quyền của cộng đồng LGBT (cộng đồng những người đồng tính, song tính và chuyển giới) và những cộng đồng thiểu số khác. Bà cũng muốn duy trì một hệ thống tòa án “đứng về phía người dân” thay vì hậu thuẫn cho các tập đoàn và ông chủ giàu có.
Về cải cách thuế, bà Clinton đề xuất đánh thuế vào những người Mỹ có thu nhập hơn 250.000 USD/năm, ngoài ra những cá nhân có thu nhập cao hơn sẽ phải đóng thuế bổ sung. Bà cũng đưa ra kế hoạch hạn chế tình trạng người giàu lợi dụng kẽ hở của luật để trốn thực hiện nghĩa vụ thuế.
Về vấn đề y tế, bà Clinton dự định giữ lại chương trình y tế Obamacare, tuy nhiên bà sẽ cập nhật thêm để chương trình này hoạt động hiệu quả hơn. Cựu ngoại trưởng Mỹ được cho là sẽ thực thi luật nhằm thu hẹp khoảng cách lương giữa nam giới và phụ nữ, đồng thời hỗ trợ tiền lương cho các bậc cha mẹ nghỉ thai sản.
Nếu Donald Trump đắc cử
Về kinh tế, trong 100 ngày làm việc đầu tiên trên cương vị tổng thống, ông Trump cho biết sẽ vực dậy ngành công nghiệp than đá, đồng thời chấm dứt việc rót hàng tỷ USD cho các chương trình chống biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc. Ứng viên đảng Cộng hòa cũng lên kế hoạch xóa bỏ hoặc đàm phán lại về cơ bản Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và rút khỏi TPP.
Về vấn đề nhập cư, ông Trump phản đối bất kỳ lộ trình nào để tiếp nhận những người nhập cư trái phép và có biện pháp trừng phạt với các nước từ chối nhận những công dân này trở lại quê nhà. Trọng tâm trong chính sách nhập cư của tỷ phú New York là xây một bức tường dọc biên giới giữa Mỹ và Mexico để ngăn dòng người nhập cư và yêu cầu phía Mexico phải trả tiền cho việc xây tường. Ngoài ra, ông Trump có thể sẽ đình chỉ việc nhập cư của công dân các nước dễ xảy ra khủng bố.
Về vấn đề y tế, ông Trump từng tuyên bố trước những người ủng hộ ông rằng việc bãi bỏ chính sách y tế của Tổng thống Barack Obama là ưu tiên hàng đầu của ông sau khi đắc cử.
Về việc bổ nhiệm vị trí thẩm phán tòa án tối cao đang còn khuyết, ông Trump cũng sẽ đề cử nhân sự để thay thế thẩm phán Antonin Scalia và có thể đó sẽ là một người bảo thủ.
Về cải cách thuế, tỷ phú Trump từng tiết lộ về việc đưa ra các biện pháp giảm thuế, hỗ trợ thuế cho các doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển kinh tế nếu ông đắc cử.
Theo Thành Đạt (Dân Trí)
- Đề xuất lấy tổng điểm 3 môn thi THPT để xét 30% sinh viên nhận học bổng Chính phủ (11 phút trước)
- Tuổi 79 bình yên của nghệ sĩ Mộng Tuyền: Không sinh con nhưng chưa từng thấy cô đơn (16 phút trước)
- Người cao tuổi có nên ăn một quả trứng vào bữa sáng? Chuyên gia chỉ ra nhiều lợi ích đáng chú ý (20 phút trước)
- Bỗng dưng đứng tên chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nhiều người lao đao vì nợ thuế (28 phút trước)
- Chelsea hoàn tất thương vụ Valentin Barco, người hâm mộ lập tức chia 2 phe (35 phút trước)
- Real Madrid ra tối hậu thư với Vinicius (39 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 3/8: Thế giới giằng co, vàng SJC liệu còn giảm? (43 phút trước)
- Cuộc sống sau ly hôn của Lee Si Young: Một mình nuôi hai con, những lựa chọn khiến nhiều người vừa tò mò vừa suy ngẫm (1 giờ trước)
- Israel bất ngờ khi ông Trump đột ngột hủy kế hoạch tấn công Iran (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 3/8: Bắc Bộ tiếp diễn mưa giông, Hà Nội cao nhất 34 độ (1 giờ trước)
