-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Thế giới
10/05/2016 17:42Trump: Mỹ không bao giờ vỡ nợ vì in được tiền
Ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ không bao giờ vỡ nợ “vì có thể in được tiền”, khi tìm cách làm rõ chiến lược của ông trong việc quản lý nợ quốc gia.
“Mọi người nói tôi muốn mua nợ rồi vỡ nợ. Tôi cho rằng những người đó thật điên rồ. Đây là chính phủ Mỹ. Trước tiên, Mỹ không bao giờ rơi vào cảnh vỡ nợ vì in được tiền”, tỷ phú người New York nói.
Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa giải thích ông sẽ tập trung tiếp cận việc mua lại nợ nếu tỷ lệ lãi suất tăng.
“Tôi từng nói nếu chúng ta có thể mua lại nợ từ chính phủ với mức giá chiết khấu, hay nói cách khác, nếu lãi suất tăng, chúng ta có thể mua trái phiếu với giá chiết khấu. Nếu có thể trả nợ với tư cách là một quốc gia, chúng ta nên làm điều đó", Trump giải thích.
![]() |
Ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Ảnh: Reuters |
Ứng viên Trump cũng nhắc tuyên bố trước đó rằng ông là "chúa chổm" để giải thích cho việc ông khá thoải mái với việc nợ nần sau thời gian dài kinh doanh. “Tôi hiểu về nợ hơn bất cứ ai. Tôi rất biết cách giải quyết các khoản nợ. Tôi yêu các khoản nợ. Nhưng bạn biết đấy, nợ là vấn đề khó và nguy hiểm. Bạn phải cẩn thận và cần biết chắc bạn đang làm gì”, Trump nói.
Sau khi hai đối thủ, Thượng nghị sĩ Ted Cruz và Thống đốc John Kasich, rút khỏi cuộc đua, tỷ phú Donald Trump nghiễm nhiên trở thành người duy nhất của đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống vào cuối năm. Đánh bại tất cả các đối thủ trong đảng nhưng thách thức với ông trùm truyền thông vẫn còn. Ông sẽ phải thống nhất được phe Cộng hoà sau mùa bầu cử sơ bộ đầy chia rẽ.
Tuần trước, Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan tuyên bố ông "chưa sẵn sàng" để ủng hộ Trump. Đáp lại, Trump cho biết ông “rất, rất ngạc nhiên” trước tuyên bố của Ryan. “Nó thật khó tin nhưng không khiến tôi thấy phiền”, Trump tuyên bố. Katrina Pierson, người phát ngôn của Trump, đưa ra những chỉ trích sắc bén nhất nhằm vào Chủ tịch Hạ viện Mỹ. “Phận sự của ông Ryan là mang lại sự thống nhất trong nội bộ đảng Cộng hòa nhưng ông ấy có vẻ không phù hợp với công việc hiện tại”, Pierson chỉ trích.
Trong khi đó, ở phía đảng Dân chủ, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhiều khả năng trở thành đại diện đảng này trong cuộc đua tới Nhà Trắng vào tháng 11.
Nước Mỹ tổ chức bầu tổng thống 4 năm một lần. Ứng viên tổng thống phải có tuổi từ 35 trở lên, sinh ra trên đất Mỹ và phải sống ở Mỹ tối thiểu 14 năm. Ngoài ra, không ai giữ chức tổng thống quá hai nhiệm kỳ. Trải qua các cuộc bầu cử sơ bộ từ đầu tháng 2 tới 14/6, hai đảng Dân chủ và Cộng hòa sẽ tổ chức đại hội trong tháng 7 để chọn ứng viên đại diện cho đảng. Cử tri Mỹ sẽ bỏ phiếu bầu tổng thống vào ngày 8/11. |
Theo Hải Anh (Zing.vn)








- Biển người đổ về Đông Anh (33 phút trước)
- Công an tìm được chủ xe Mercedes GLC 300 gắn nơ hồng che biển số (38 phút trước)
- Chuyện lạ ở thị trường xe điện Trung Quốc: Người dân không còn đổ xô mua xe mới, một dòng khác "lên ngôi" (44 phút trước)
- Được tỷ phú Dubai cầu hôn nhưng yêu cầu bỏ việc, cô gái bỏ luôn bạn trai, quyết "đánh cược" số phận rồi nhận cái kết không ngờ (49 phút trước)
- Sống lại sau 6 phút chết lâm sàng, người đàn ông dùng 2 từ để mô tả cảm giác ở "thế giới bên kia" (1 giờ trước)
- "Hoa hậu tiểu tam" 7 năm quỳ lạy cha mẹ chồng tỷ phú vẫn không được hưởng 1 đồng thừa kế (1 giờ trước)
- Huy Trần tung trọn khoảnh khắc Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng nhưng soi kỹ thấy chi tiết là lạ! (1 giờ trước)
- Hơn 30 nam, nữ "thác loạn" trong quán karaoke (1 giờ trước)
- Công an TP HCM làm việc với Công ty Nhã Nam vụ nữ nhân viên mất liên lạc (1 giờ trước)
- Một gia đình ở An Giang gặp họa sau khi truy đuổi kẻ trộm (1 giờ trước)




