Thế giới

Trump nói đưa tiền túi cho luật sư để bịt miệng sao khiêu dâm

Tổng thống Mỹ khẳng định không vi phạm quy định của chiến dịch tranh cử năm 2016 bởi khoản tiền luật sư Cohen sử dụng là của riêng ông.

Trump nói đưa tiền túi cho luật sư để bịt miệng sao khiêu dâm
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Las Vegas, bang Nevada vào tháng 10/2017. Ảnh: Reuters.

Michael Cohen, cựu luật sư riêng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hôm 21/8 nhận tội vi phạm quy định tài chính của chiến dịch tranh cử năm 2016 bằng cách trả tiền cho một số phụ nữ, trong đó có sao khiêu dâm Stormy Daniels, để họ giữ im lặng về cáo buộc Trump ngoại tình với họ. Cohen cho biết ông đã hành động theo yêu cầu của thân chủ, ám chỉ Trump.

Stormy Daniels, tên thật là Stephanie Clifford, tuyên bố đã qua đêm với ông Trump hồi tháng 7/2006, không lâu sau khi bà Melania Trump sinh con trai Barron. Cô nói rằng từng bị đe dọa và trả tiền để giữ im lặng.

Trump cũng từng thừa nhận rằng đã đưa tiền cho Cohen để thực hiện "một hợp đồng tư nhân giữa hai bên, được biết đến là thỏa thuận cam kết bảo mật thông tin" nhằm "ngăn chặn những cáo buộc sai sự thật và bị bóp méo" của Daniels.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với chương trình "Fox and Friends" hôm qua, Trump nhấn mạnh ông không vi phạm quy định của chiến dịch tranh cử, bởi số tiền ông đưa cho Cohen là tiền túi của ông và Cohen có quyền sử dụng nó. Tổng thống Mỹ nói thêm rằng ông hoàn toàn minh bạch bởi không biết gì về sự việc tại thời điểm xảy ra, theo AFP.

"Thắc mắc đầu tiên của tôi khi biết chuyện là khoản tiền có lấy từ quỹ của chiến dịch hay không, bởi điều này có thể khá nguy hiểm. Tuy nhiên khoản đó không lấy từ chiến dịch, đấy là tiền của tôi và tôi từng nhắc về nó rồi", Trump cho biết, đề cập tới khoản tiền Cohen sử dụng.

Bất chấp tuyên bố của Trump, chuyên gia tài chính Kate Belinski cho biết cả Tổng thống Mỹ và chiến dịch tranh cử của ông nhiều khả năng sẽ phải chịu hậu quả pháp lý từ lời khai của Cohen, có thể dưới hình thức khiếu nại dân sự trước Ủy ban Bầu cử Liên bang.

Ngoài việc vi phạm quy định tài chính trong vận động bầu cử, Cohen còn thừa nhận 8 tội danh khác, bao gồm trốn thuế và gian lận ngân hàng, trong phiên tòa ở Manhattan, New York chiều 21/8.

Cùng ngày tại Virginia, bồi thẩm đoàn kết luận Paul Manafort, cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của Trump, phạm 8 tội danh về gian lận thuế, không khai báo tài khoản ngân hàng nước ngoài và gian lận ngân hàng. Các chuyên gia cảnh báo những phán quyết này có thể đe dọa quyền lực của Tổng thống Mỹ.

Theo Ánh Ngọc (VnExpress.net)