-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
26/06/2018 20:34Trump nói nữ nghị sĩ 'có IQ thấp' vì kêu gọi quấy rối quan chức
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/6 chỉ trích gay gắt Hạ nghị sĩ Maxine Waters của đảng Dân chủ sau khi bà kêu gọi người dân Mỹ chất vấn, gây sức ép về chính sách nhập cư với các thành viên nội các và cố vấn thân cận của ông tại những địa điểm công cộng.
"Nữ nghị sĩ Maxin Waters, một người có IQ thấp đáng ngạc nhiên, cùng với Nancy Pelosi, đã trở thành gương mặt đại diện của đảng Dân chủ. Bà đưa ra lời kêu gọi gây hại đến những người ủng hộ phong trào Đưa Nước Mỹ Vĩ đại Trở lại. Hãy cẩn thận với điều ước của mình, bà Max!", tổng thống Mỹ nhấn mạnh.
trước, nhà hàng Red Hen đã từ chối phục vụ Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders để phản đối chính sách "không khoan nhượng" với người nhập cư trái phép của chính phủ Trump.
Phát biểu tại một buổi tiếp xúc cử tri ở California ngày 24/6, bà Maxin Waters kêu gọi người dân Mỹ nên học theo Red Hen phản đối chính sách của ông Trump.
"Nếu bạn thấy bất kỳ ai trong nội các đến một nhà hàng, siêu thị hay trạm xăng nào đó, bạn hãy lập tức tập hợp mọi người lại và chất vấn họ. Bạn hãy nói rằng họ không còn được chào đón ở đây hay bất cứ nơi nào khác. Chúng ta cần phải giúp trẻ em (bị chia cắt bởi chính sách nhập cư) được đoàn tụ với cha mẹ chúng", nữ nghị sĩ đảng Dân chủ nhấn mạnh.
Chính sách "không khoan nhượng" đối với người nhập cư trái phép của chính phủ Trump đã vấp phải vô số chỉ trích từ dư luận Mỹ và cộng đồng quốc tế nhiều tuần qua.
Kể từ khi chính sách được công bố vào tháng 5, gần 2.300 trẻ em bị tách khỏi gia đình vì cha mẹ là người nhập cư trái phép bị tạm giữ và chờ xét xử.
Tổng thống Trump ngày 20/6 đã ký sắc lệnh yêu cầu các gia đình phải được tạm giữ cùng nhau nhằm xoa dịu dư luận. Tuy nhiên, sắc lệnh này vẫn chưa giải quyết được tình trạng của hàng nghìn trẻ đang bị chia cắt khỏi cha mẹ, khiến nhiều người dân Mỹ phẫn nộ.
Cũng trong tuần qua, một nhóm người biểu tình đã quấy rối Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen khi bà đang ngồi ăn tại một nhà hàng ở Washington D.C.
Trả lời họp báo ngày 25/6, bà Sanders cho rằng mọi tranh luận chính trị tích cực đều đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, việc kêu gọi quấy rối và buộc những người ủng hộ Tổng thống Trump phải hạn chế đến các địa điểm công cộng là không thể chấp nhận được.
Theo Thanh Danh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Thái Lan kích hoạt tàu sân bay duy nhất, chuyển sang trạng thái sẵn sàng tác chiến (16:15)
- Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất (16:08)
- Khi tình yêu trở thành nỗi đau: Hành trình buông bỏ để tìm bình yên của một người vợ (16:07)
- Gửi con cho bạn trông, đôi vợ chồng bàng hoàng nhận tin con bị ngã, tổn thương sọ não nghiêm trọng, thương tật 46% (43 phút trước)
- Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê (44 phút trước)
- Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng (54 phút trước)
- Một quốc gia xác nhận đang bùng phát loại virus gây chết người với tỷ lệ tử vong lên tới 80% (1 giờ trước)
- Chúc mừng 3 con giáp tháng 12 tỏa sáng rực rỡ, làm việc gì cũng thuận lợi (1 giờ trước)
- Mercedes-Benz GLB 2026: SUV điện 7 chỗ dùng MB.OS, thiết kế mới, công nghệ đột phá (1 giờ trước)
- Bom tấn gaming của OnePlus lộ hiệu năng đè bẹp Galaxy S25 Ultra kèm pin khủng 8000 mAh (1 giờ trước)