-
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên bị đề nghị kỷ luật -
Từ ngày mai, quy định mới về chở trẻ em trên ô tô chính thức có hiệu lực -
Miền Bắc chuẩn bị hứng đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày -
Ba người liên quan vụ thả diều khiến sân bay Tân Sơn Nhất khai gì tại cơ quan chức năng -
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ môn thi thứ ba, kỳ thi vào lớp 10 chỉ còn Toán và Ngữ văn -
Người bệnh tiểu đường ăn cơm trắng thế nào để hạn chế tăng đường huyết? -
Tháng cô hồn 2026 kéo dài bao nhiêu ngày? Chọn thời điểm cúng chuẩn để gia đạo bình an, tránh phạm đại kỵ -
Nghi án cô gái trẻ bị bạn trai dùng hung khí đâm tử vong trong đêm ở TP.HCM -
14h30 chiều nay, hơn 300 thí sinh chuyên Tuyên Quang thi lại môn Toán -
Lời khai của giáo viên thể dục là nghi phạm sát hại nữ nhân viên thư viện, hé lộ quan hệ của 2 người
Thế giới
23/12/2016 13:54Trump tuyên bố tăng cường khả năng hạt nhân của Mỹ
| Nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump ra sao?: Các chuyên gia từ Singapore, Mỹ chia sẻ góc nhìn với Zing.vn về tương lai nước Mỹ dưới thời tân Tổng thống Donald Trump vừa mới đắc cử. |
"Mỹ phải tăng cường và nâng cao khả năng hạt nhân một cách mạnh mẽ khi thế giới khôi phục nhận thức về hạt nhân như thế này", ông Trump viết trên Twitter và không giải thích thêm.
![]() |
| Ông Trump cho rằng Mỹ cần nâng cao năng lực hạt nhân. Ảnh: AP. |
Vài giờ sau, Jason Miller, trưởng nhóm phụ trách truyền thông trong đội ngũ chuyển giao của ông Trump, gửi đi thông cáo giải thích rằng vị tỷ phú muốn "đề cập đến nguy cơ phổ biến hạt nhân và sự bức thiết của việc phải ngăn chặn điều này".
Ông Miller cũng bổ sung rằng tổng thống tân cử muốn "nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện và hiện đại hóa khả năng ngăn chặn của Mỹ như một cách sống còn để theo đuổi hòa bình bằng sức mạnh".
Theo New York Times, tác động có thể xảy ra của những gì ông Trump viết trên Twitter về chính sách đối ngoại một khi ông lên nắm quyền là điều "khó đánh giá". Tờ báo đồng thời nhấn mạnh sự nguy hiểm của vũ khí hạt nhân cũng như vai trò đặc biệt của tổng thống Mỹ trong vấn đề này.
"Vũ khí hạt nhân đáng sợ đến mức chỉ duy nhất tổng thống mới có thể ra lệnh sử dụng. Việc đe dọa tấn công bằng hạt nhân là chủ đề phức tạp mà các nhà ngoại giao tranh cãi, thương thuyết trong suốt nhiều năm và không thể được diễn giải đơn giản trong 140 ký tự", New York Times khẳng định.
Hiện việc ông Trump có hủy bỏ những thỏa thuận như Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) mà Nga và Mỹ đã ký vào năm 2010 hay không là điều chưa rõ, Thỏa thuận yêu cầu hai cựu thù Chiến tranh Lạnh cắt giảm vũ khí hạt nhân một cách phù hợp. Theo BBC, Mỹ có 7.100 vũ khí hạt nhân còn Nga có 7.300.
Theo Đ.Phong (Zing.vn)
- Thái Lan tiếp tục mở rộng vụ án, khối tài sản của Trần Chí lên đến gần 14 triệu USD (20:01)
- Thanh Hóa tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm dịp Quốc khánh 2/9 (10 phút trước)
- Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên bị đề nghị kỷ luật (43 phút trước)
- Đăng ký kết hôn trực tuyến “cho vui”, cô gái 26 tuổi phải làm đơn xin hủy (59 phút trước)
- Tú Hảo lên tiếng trước tin đồn là người thứ ba khiến Hồng Thanh và DJ Mie chia tay (1 giờ trước)
- Đàn chó nghi mắc bệnh dại liên tiếp tấn công 6 người ở Thanh Hóa (1 giờ trước)
- Từ ngày mai, quy định mới về chở trẻ em trên ô tô chính thức có hiệu lực (1 giờ trước)
- Truyền thông Thái Lan dự đoán sốc, Malaysia sẽ loại Việt Nam ở bán kết ASEAN Cup 2026? (2 giờ trước)
- Miền Bắc chuẩn bị hứng đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày (2 giờ trước)
- Hành khách bị hút gần nửa người khỏi máy bay giữa trời, nguyên nhân được làm rõ (2 giờ trước)
