-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Thế giới
12/08/2015 17:42Trung Quốc âm mưu xây đảo nổi khổng lồ ở Biển Đông
Đảo nổi - vũ khí mới của hệ thống chống tiếp cận
![]() |
| Bản vẽ các mô đun tạo thành đảo nổi khổng lồ mà Trung Quốc muốn tạo nên ở Biển Đông. Ảnh: BusinessInsider |
Tờ businessinsider cho biết, các “đảo nổi” này nặng khoảng 1 triệu tấn, có thể được sử dụng như đảo giả mạo với mục đích du lịch, hoặc cũng có thể được xây dựng với chức năng như cầu cảng, căn cứ quân sự, hoặc thậm chí các sân bay nổi. Tuy nhiên, tờ báo cũng cho biết, theo đề xuất của quân đội Trung Quốc, đảo nổi khổng lồ được thiết kế để trở thành những căn cứ quân sự thật sự. Các "đảo nổi" này hoạt động giống như những trạm chiến đấu di động trên biển, có thể hỗ trợ tiếp tế cho lực lượng Trung Quốc ở Biển Đông.
Các “đảo nổi” còn có thể trở thành sân bay tiếp nhận máy bay chiến đấu, dù sự linh hoạt của chúng thua xa tàu sân bay. Chúng có thể trở thành nhà kho quân sự, thậm chí vận hành như căn cứ hải quân tiếp nhận các tàu đổ bộ.
Cho đến nay, Trung Quốc vẫn chưa bắt đầu xây dựng bất kỳ VLSF nào, nhưng sự giới thiệu sản phẩm siêu nổi này là ý tưởng phản ánh việc Trung Quốc đang gia tăng đầu tư cho quốc phòng, trong đó có những hoạt động hải quân để hỗ trợ Trung Quốc trong những vùng biển tranh chấp.
Khi Trung Quốc tiếp tục cố gắng để mở rộng phạm vi ảnh hưởng trên khắp châu Á, đặc biệt là ở Biển Đông, ý tưởng của một hòn đảo nhân tạo có sức hấp dẫn di chuyển chiến lược rõ ràng. Tạp chí The Diplomat dẫn lời chuyên gia quân sự Jack Detsch cho biết: “Trung Quốc đang ồ ạt bồi đắp các bãi đá trên Biển Đông thành tiền đồn quân sự. Các đảo nổi sẽ là vũ khí bổ sung hữu hiệu vào hệ thống chống ngăn chặn, chống tiếp cận (A2AD) của Trung Quốc”.
Biển Đông sẽ vô cùng căng thẳng
Trung Quốc đang nhanh chóng nạo vét và xây dựng các hòn đảo nhân tạo trên bãi san hô và đá ngầm trên khắp Biển Đông. Cho đến nay, Trung Quốc đã xây dựng hơn 1,5 dặm vuông của hòn đảo nhân tạo. Theo Reuters, Bắc Kinh đã hoàn tất giai đoạn bồi đắp trên 6 hòn đảo khác nhau trên khắp Biển Đông và đã bắt đầu việc xây dựng trên hòn đảo thứ 7. Các chuyên gia quân sự khác cũng cho rằng với các “đảo nổi” này, quân đội Trung Quốc sẽ dễ dàng triển khai máy bay quân sự trên Biển Đông hơn. Việc Trung Quốc xây “đảo nổi” sẽ khiến tình hình Biển Đông sẽ vô cùng căng thẳng trong thời gian tới.
Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên tiếng ở Malaysia rằng, việc xây cất những cơ sở trên những đảo nhân tạo cho những mục tiêu quân sự đang làm tăng căng thẳng ở Biển Đông. Ông Kerry còn chỉ trích những hành động mà Trung Quốc đã thiết lập trong mấy tháng gần đây, nói rằng Mỹ sẽ không chấp chận bất kỳ sự hạn chế nào đối với quyền tự do hàng hải và tự do bay ngang qua khu vực. Các giới chức quân sự Philippines cũng cho biết, Bắc Kinh đã nhiều lần cảnh cáo máy bay quân sự của Philippines phải rời khỏi vùng không phận gần các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hải quân Trung Quốc cũng đã 8 lần cảnh cáo phi hành đoàn của một máy bay trinh sát Poseidon của Mỹ khi máy bay này bay ngang qua khu vực hồi tháng 5.
| Tổng thống Philippines Benigno S. Aquino III đã bổ nhiệm Chuẩn Đô đốc Caesar Taccad làm Tư lệnh Hải quân mới của nước này. Trong buổi lễ chuyển giao quyền chỉ huy, Tổng thống Aquino đã yêu cầu ông Taccad đảm bảo sẽ theo đuổi Kế hoạch hành động chiến lược của Hải quân Philippines đến năm 2020 nhằm nâng cao khả năng của lực lượng này, trong đó có vai trò vô cùng lớn của Hải quân Philippines trong việc giữ hoà bình, ổn định ở Biển Đông. |
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (17:28)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (17:21)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (17:18)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (1 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (1 giờ trước)
- Dấu hiệu bất thường tại công ty của chủ tiệm vàng Kim Chung: Vốn 50 tỷ nhưng chỉ có chỉ 8 lao động (1 giờ trước)
- Giám khảo Rap Việt 2024 bênh vực đàn em bị tố hát nhép ở SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Bí quyết khoa học giúp nam giới sau tuổi 40 giảm mỡ bụng cứng đầu (1 giờ trước)
- Không phải iPhone hay Android, đây mới chính là huyền thoại di động, siêu camera khuấy động thị trường (1 giờ trước)
- Gia đình Chủ tịch Thiên Long nhận khoản cổ tức hàng trăm tỷ trước thời điểm dự kiến bán vốn (1 giờ trước)
