Sáng ngày 20/5, Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Vladimir Putin tại Quảng trường Thiên An Môn bằng 21 loạt đại bác, khởi đầu chuyến thăm chiến lược.

Nghi lễ đón tiếp trang trọng và phái đoàn tháp tùng hùng hậu

Lễ đón chính thức Tổng thống Vladimir Putin tại Bắc Kinh đã chính thức khởi động Hội nghị Thượng đỉnh Nga - Trung 2026 vào thứ Tư. Sự kiện mở đầu cho chuỗi hội đàm dày đặc nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai cường quốc.

Lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã diễn ra đầy trang trọng vào lúc hơn 10h sáng ngày 20/5 tại Quảng trường Thiên An Môn. Ngay khi nhà lãnh đạo Nga xuất hiện, tiếng đại bác chào mừng gồm 21 loạt vang lên giòn giã, đánh dấu sự bắt đầu của chuyến công du cấp nhà nước. 

Trong bầu không khí hân hoan, hai nhà lãnh đạo đã cùng nhau duyệt đội danh dự và vẫy tay chào đón các em thiếu nhi đang cầm cờ hoa của hai quốc gia reo hò đầy phấn khích. Hàng loạt học sinh đồng thanh hô vang khẩu hiệu: "Chào mừng, chào mừng, nhiệt liệt chào mừng". Ông Putin cũng liên tục vẫy tay đáp lễ các em trên suốt dọc đường di chuyển hướng về phía phòng đàm phán song phương.  

Lễ đón chính thức Tổng thống Vladimir Putin tại Bắc Kinh đã khởi động Hội nghị Thượng đỉnh Nga - Trung 2026 trong không khí trang trọng. Không gian Quảng trường Thiên An Môn thêm phần rực rỡ với hình ảnh các em thiếu nhi nhảy múa, vẫy cờ hoa nồng nhiệt chào mừng nhà lãnh đạo Nga.

Sự kiện ngoại giao đỉnh cao này diễn ra ngay sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khiến cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin thu hút sự chú ý đặc biệt sâu sắc từ dư luận quốc tế. 

Giới quan sát toàn cầu đang dồn mắt theo dõi những thông điệp chiến lược cũng như hình ảnh ngoại giao mà chính quyền Bắc Kinh muốn truyền tải qua sự kiện này. Để phục vụ cho chuyến công du kéo dài hai ngày, Điện Kremlin đã cử một phái đoàn tháp tùng vô cùng hùng hậu. Thành phần đoàn đại biểu Nga bao gồm 5 Phó Thủ tướng, 8 bộ trưởng cùng thủ trưởng của hàng loạt tập đoàn lớn và ngân hàng nhà nước sừng sỏ.  

20-1779251674-trung-quoc-ban-21-loat-dai-bac-chao-don-tong-thong-putin-tai-bac-kinh
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự trong lễ đón tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 20/5/2026. Ảnh: Reuters.

Trọng tâm năng lượng và hồ sơ nóng toàn cầu

Theo chương trình làm việc, hai nguyên thủ dự kiến sẽ tiến hành thảo luận một cách toàn diện về các chương trình hợp tác kinh tế song phương. Bên cạnh đó, hai điểm nóng chính trị toàn cầu là cuộc xung đột tại Trung Đông cùng cuộc chiến tại Ukraine – vốn đã kéo dài ròng rã hơn 4 năm qua chưa có hồi kết – cũng là những nội dung nghị sự cốt lõi.  

Trong đó, mảng hợp tác năng lượng được dự báo sẽ trở thành nội dung hàng đầu. Tiêu điểm của các cuộc thảo luận là siêu dự án đường ống dẫn khí đốt mang tên "Sức mạnh Siberia 2", chạy xuyên qua lãnh thổ Mông Cổ từ miền tây nước Nga để dẫn sang miền bắc Trung Quốc. 

20-1779251674-trung-quoc-ban-21-loat-dai-bac-chao-don-tong-thong-putin-tai-bac-kinh
Đặc sứ đầu tư Kirill Dmitriev khẳng định Bắc Kinh là "đối tác chiến lược lớn mạnh nhất" của Moscow. Ảnh: RT.

Theo phân tích từ tờ SCMP, dự án mang tính chiến lược này là giải pháp lưỡng tiện: vừa giúp Moscow nhanh chóng tìm kiếm thị trường thay thế hoàn hảo cho thị trường châu Âu đã đánh mất, vừa hỗ trợ Bắc Kinh giảm thiểu tối đa sự phụ thuộc vào các tuyến vận tải năng lượng đầy rủi ro trên đường biển.  

Sau khi kết thúc phiên hội đàm chính thức, ông Tập Cận Bình và ông Vladimir Putin dự kiến sẽ đặt bút ký kết một tuyên bố chung nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Nga và Trung Quốc. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Nga cũng sẽ có cuộc gặp làm việc riêng với Thủ tướng Lý Cường nhằm thảo luận chuyên sâu về các vấn đề hợp tác thương mại và kinh tế. 

Trước đó, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov tiết lộ hai quốc gia đã lên kế hoạch ký kết tổng cộng khoảng 40 văn kiện khác nhau, với 21 văn bản quan trọng sẽ được ký trực tiếp dưới sự chứng kiến nghiêm trang của hai nguyên thủ. Song song với đó, hai nhà lãnh đạo sẽ cùng tham dự lễ khai mạc Năm giao lưu giáo dục - văn hóa Nga - Trung (nhiệm kỳ 2026-2027) và tham quan một cuộc triển lãm ảnh lịch sử chung.  

Cuộc gặp gỡ định mệnh sau hơn hai thập kỷ và điểm sáng công nghệ AI

Một chi tiết vô cùng thú vị và xúc động trong chuyến đi lần này là việc Tổng thống Putin dự kiến sẽ gặp lại anh Bành Phái (Peng Pai), một kỹ sư người Trung Quốc năm nay 36 tuổi. Theo thông tin từ thông tấn TASS, vào năm 2000, khi còn là một cậu bé, Bành Phái đã may mắn được vẫy tay chào và chụp ảnh lưu niệm cùng ông Putin tại Công viên Bắc Hải (Bắc Kinh). 

Anh Bành Phái chia sẻ rằng cuộc gặp gỡ định mệnh với nhà lãnh đạo Nga từ thời thơ ấu đã trở thành nguồn cảm hứng to lớn, thôi thúc anh quyết định sang Nga du học tại Đại học Kỹ thuật Quốc gia về Ô tô và Đường bộ Moscow (MADI) từ năm 2007 đến 2013, và tại đây anh được mọi người gọi bằng cái tên tiếng Nga thân mật là Pasha.  

Bên cạnh các nội dung ngoại giao chính trị mang tính truyền thống, mảng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đang nổi lên như một điểm sáng mới đầy hứa hẹn trong mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai cường quốc. 

Theo đài RT, vào ngày 19/5, phát biểu trước giới báo chí và đông đảo sinh viên tại Đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh), Đặc sứ đầu tư của Điện Kremlin kiêm người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), ông Kirill Dmitriev khẳng định Bắc Kinh chính là "đối tác chiến lược lớn mạnh nhất" của Moscow. Vị đặc sứ nhấn mạnh rằng hai nước đang duy trì một mối quan hệ hợp tác đầu tư toàn diện.  

Ông Dmitriev phân tích, nước Nga đang nắm giữ những lợi thế cạnh tranh khổng lồ nhờ vị thế dẫn đầu thế giới về trữ lượng tài nguyên thiên nhiên. Nguồn tài nguyên dồi dào cùng giá năng lượng thấp của Nga chính là mảnh ghép hoàn hảo để cung cấp nguồn điện vận hành trí tuệ nhân tạo với chi phí rẻ nhất thế giới. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cùng đội danh dự và các em thiếu nhi vẫy cờ Nga - Trung đón tại sân bay Bắc Kinh.

Hiện tại, phía Nga đang tích cực thảo luận với các đối tác Trung Quốc về một loạt dự án chung trong các lĩnh vực AI, logistics và phát triển hạ tầng. Trò chuyện với các sinh viên Đại học Thanh Hoa, vị đặc sứ ước tính chi phí chạy dòng điện phục vụ phát triển và vận hành AI tại Nga có thể rẻ hơn tới 10 lần so với bất kỳ nguồn cung nào khác trên toàn cầu. 

Đánh giá về kết quả hợp tác mảng công nghệ này, ông Dmitriev cho rằng sự bắt tay giữa Nga và Trung Quốc trong mảng AI đã mang lại những thành tựu đáng kinh ngạc, mà minh chứng rõ nét nhất là cuộc cách mạng mang tên DeepSeek. 

Ông nhận định mô hình do Trung Quốc phát triển này đã làm chao đảo toàn bộ giới công nghệ kể từ khi tung ra ứng dụng trợ lý ảo vào tháng Giêng năm ngoái nhờ sở hữu năng lực xử lý ngang ngửa các mô hình cao cấp của Mỹ nhưng lại cho phép sử dụng hoàn toàn miễn phí hoặc với chi phí rẻ như cho. 

Ông Dmitriev kết luận, đây là một cách tư duy thông minh, sắc bén và hiệu quả hơn hẳn về AI, đặc biệt là xu hướng mở mã nguồn, giúp DeepSeek thành công phá vỡ thế độc quyền của một vài quốc gia vốn luôn tìm cách thao túng công nghệ toàn cầu.  

QT (SHTT)