Cơ quan chức năng Trung Quốc vừa tiến hành bắt giữ một công dân Mỹ gốc Myanmar tại sân bay Côn Minh, với cáo buộc thực hiện hành vi gián điệp và gây nguy hiểm nghiêm trọng cho an ninh quốc gia.
12-1781260611-trung-quoc-bat-giu-nguoi-dung-dau-to-chuc-nghien-cuu-cua-my-voi-cao-buoc-gian-diep
Ông U Min Zin trong một sự kiện hồi năm 2019. Ảnh: Irrawaddy

Chính quyền Trung Quốc mới đây đã thực thi pháp luật đối với ông U Min Zin, một công dân Mỹ hiện đang giữ chức vụ Giám đốc điều hành Viện Chiến lược và Chính sách (ISP) - Myanmar. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lâm Kiếm, đã chính thức xác nhận thông tin này, đồng thời cho biết vụ việc đã được thông báo cụ thể đến Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Quảng Châu.

Theo các nguồn tin quốc tế am hiểu vấn đề, ông U Min Zin bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay sau khi vừa đáp xuống sân bay Côn Minh thuộc khu vực tây nam Trung Quốc vào khoảng hai tuần trước. Cho đến thời điểm hiện tại, cả Bộ Ngoại giao Mỹ lẫn tổ chức ISP - Myanmar đều chưa đưa ra bất kỳ phản hồi hay bình luận chính thức nào về sự việc trên.

Vụ bắt giữ diễn ra vào một thời điểm khá nhạy cảm, ngay giữa bối cảnh Bắc Kinh và Washington đang nỗ lực ổn định mối quan hệ song phương. Trước đó không lâu, vào tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump đã đạt được đồng thuận cao khi nhất trí thiết lập "mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng" — một cụm từ mang tính bước ngoặt lần đầu tiên được sử dụng để định hướng cho quan hệ hai nước trong vòng 3 năm tới và xa hơn nữa.

Nhìn nhận về tương lai của hai cường quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mô tả mối quan hệ này chủ yếu dựa trên nền tảng hợp tác, nhưng có đi kèm theo sự cạnh tranh trong chừng mực cho phép. Mục tiêu của định hướng này là hướng tới việc thiết lập một trạng thái ổn định bình thường, nơi các khác biệt có thể kiểm soát và tạo ra sự ổn định lâu dài với kỳ vọng về sự hòa hợp. 

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng đưa ra lời kêu gọi hai quốc gia cùng mở rộng giao lưu, tăng cường hợp tác sâu rộng trong hàng loạt lĩnh vực trọng yếu bao gồm thương mại, y tế, nông nghiệp, du lịch, giao lưu nhân dân và thực thi pháp luật. Vụ bê bối gián điệp mới nhất này vì thế đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận quốc tế đối với tiến trình ngoại giao của hai nước.

QT (SHTT)